QĐ lập tổ công tác xác minh vụ Phó Trưởng Công an TX Sơn Tây bị tố cáo

QĐ lập tổ công tác xác minh vụ Phó Trưởng Công an TX Sơn Tây bị tố cáo
(GDVN) - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – CATX Sơn Tây đã có quyết định thành lập tổ công tác để xác minh đơn của bà Hoàng Thanh Bình (trú tại 79 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội) tố cáo ông Phan Văn Kiểm, phó Trưởng Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã có dấu hiệu cố tình hình sự hóa vụ việc dân sự giữa bà Bình và ông Cát Phi Dũng.

Tai nạn thảm khốc ở Khánh Hoà: Nhà xe phải chịu trách nhiệm bồi thường

Tai nạn thảm khốc ở Khánh Hoà: Nhà xe phải chịu trách nhiệm bồi thường
(GDVN) - Theo luật sư Trần Đình Triển, trong vụ tai nạn này tài xế của xe đã tử vong nhưng còn chủ phương tiện phải bồi thường thiệt hại khi gây ra tai nạn giao thông. Nếu chủ phương tiện đó có mua bảo hiểm thì bảo hiểm có liên đới chịu trách nhiệm về bồi thường và trách nhiệm dân sự…

Bắt chứng minh “xe chính chủ” là vô lý

Bắt chứng minh “xe chính chủ” là vô lý
TS Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp: “Quy định xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện tại Nghị định 71/2012 là không phù hợp”.

Y án 20 năm tù với cựu Chủ tịch HĐQT Vinashin

Y án 20 năm tù với cựu Chủ tịch HĐQT Vinashin
Sau 3 ngày xét xử công khai tại Tòa án nhân dân Thành phố Hải Phòng, chiều 30/8, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao đã tuyên bác kháng cáo của 8 bị cáo trong vụ án “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Kỳ án anh vợ ly hôn… em rể

Kỳ án anh vợ ly hôn… em rể
Dù không nghiện ma túy nhưng chị Nguyễn Kim Chi vẫn bị TAND quận Đống Đa, TP. Hà Nội tuyên bố là người hạn chế năng lực hành vi dân sự rồi cử anh Nguyễn Anh Tuấn - anh trai chị Chi là người đại diện theo pháp luật của chị trong vụ án ly hôn này.