Điện Biên: Kết nối việc làm - Mở “cánh cửa” giúp người dân giảm nghèo bền vững

13/12/2025 14:14
Mộc Trà
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN-Trong bối cảnh đẩy mạnh phát triển KT-XH, tỉnh Điện Biên đã thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm giúp giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

Từ các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, cùng các giải pháp đồng bộ của chính quyền địa phương và nỗ lực từ người dân, công tác xóa đói, giảm nghèo của tỉnh Điện Biên đã và đang đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo của mảnh đất vùng biên nơi cực Tây Tổ quốc.

Không chỉ tập trung nguồn lực đào tạo nghề và hỗ trợ sinh kế tại chỗ, tỉnh Điện Biên còn chú trọng những giải pháp trọng tâm là đẩy mạnh kết nối và giải quyết việc làm, giúp người dân ổn định thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Thông tin với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về các hoạt động kết nối, ông Nguyễn Quốc Toàn - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên) cho biết: “Từ tháng 01/2025 đến nay, Trung tâm đã tổ chức 180 Hội nghị giao dịch việc làm lưu động cho hơn 11.000 lao động; tổ chức 10 hội chợ việc làm cho hơn 5.400 lao động; tổ chức 43 buổi nói chuyện chuyên đề, định hướng nghề nghiệp tại các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông cho 8.600 học sinh trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tính đến nay, Trung tâm cũng đã tổ chức 5 phiên giao dịch việc làm trực tuyến cho hơn 600 lao động; tổ chức 2 buổi tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp cho 200 học sinh, sinh viên trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh”.

Ông Nguyễn Quốc Toàn - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên). Ảnh: NVCC.

Ông Nguyễn Quốc Toàn - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên). Ảnh: NVCC.

Hơn trăm Hội chợ việc làm, Hội nghị việc làm lưu động trong 3 tháng cuối năm

Riêng trong tháng 10/2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên) đã xây dựng kế hoạch tổ chức 101 Hội nghị việc làm lưu động tại 37 xã, phường trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Các Hội nghị việc làm lưu động này được tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cập nhật thông tin đến cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 37 xã, phường về chính sách và pháp luật lĩnh vực giải quyết việc làm, học nghề, thông tin thị trường lao động.

Thông qua đó, tuyên truyền, cung cấp đầy đủ thông tin thị trường lao động, các chế độ, chính sách việc làm, điều kiện tuyển chọn, làm việc, sinh hoạt và thu nhập của người lao động ở các thị trường lao động tại Hội nghị việc làm lưu động.

Đồng thời, triển khai các chính sách khuyến khích hỗ trợ người lao động, người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc ngoài tỉnh, xuất khẩu lao động; nâng cao nhận thức cho người lao động về vai trò việc làm, học nghề, thông tin thị trường lao động, để người lao động hưởng ứng tham gia các thị trường lao động trong và ngoài nước.

Đặc biệt, triển khai các đơn hàng tuyển dụng lao động trong nước và xuất khẩu lao động; trực tiếp sơ tuyển, lập danh sách người lao động đăng ký tham gia làm việc trong và ngoài nước; hướng dẫn người lao động hoàn thiện các thủ tục đăng ký và hồ sơ đi làm việc.

Thông qua các Hội nghị việc làm lưu động, các thôn, bản, tổ dân phố đã huy động người lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số, lao động thất nghiệp, lao động chưa có việc làm, việc làm không ổn định, phụ nữ nông thôn, học sinh, sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm, người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp cư trú trên địa bàn tham gia… để tạo cơ hội kết nối với các đơn vị, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Sau khi các Hội nghị việc làm lưu động kết thúc, Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên) thực hiện tổng hợp và lập danh sách lao động phỏng vấn thành công trong Hội nghị hoàn thiện hồ sơ và tổ chức cho lao động đi học nghề, làm việc tại công ty, doanh nghiệp đã tuyển chọn lao động.

Từ ngày 03/11/2025 đến hết ngày 07/11/2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên) phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã Mường Tùng, Pa Ham, Mường Pồn, Nậm Nèn, Nà Tấu, Mường Ảng tổ chức 14 Hội nghị việc làm lưu động năm 2025. Qua đó, thông tin, tuyên truyền chính sách, tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho trên 818 người lao động.

hoi-nghi.png
Một số Hội nghị việc làm lưu động năm 2025 được tổ chức tại các xã Nậm Nèn, Nà Tấu, Mường Mùn (Điện Biên). Ảnh: NVCC.

Song song, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên) cũng phối hợp với các xã, phường hay Trường Cao đẳng Điện Biên, tổ chức nhiều Hội chợ việc làm từ trước đó.

Ngày 25/8/2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên) phối hợp với Trường Cao đẳng Điện Biên, tổ chức Hội chợ việc làm năm 2025, với quy mô 11 gian hàng, thu hút hơn 500 học sinh, sinh viên và người lao động.

Các hoạt động nổi bật là: Kết nối, trao đổi 3 bên (Trung tâm Dịch vụ việc làm - Doanh nghiệp - Học sinh, sinh viên, người lao động) về công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, chính sách bảo hiểm thất nghiệp; các hoạt động tại gian hàng như định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh; tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

Chiều ngày 23/9/2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên) cũng tổ chức Hội chợ việc làm tại Chợ Trung tâm xã Tủa Chùa, với sự tham gia của 15 đơn vị, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và hơn 400 học sinh, sinh viên, người lao động.

Tại Hội chợ việc làm, các đơn vị, công ty, doanh nghiệp trực tiếp thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề trong và ngoài nước với hơn 500 chỉ tiêu học nghề, hơn 10.000 vị trí việc làm hấp dẫn trên nhiều lĩnh vực như dệt may, điện tử, cơ khí, lái xe, nhân viên phục vụ, kế toán, …với thu nhập cho người lao động từ 5-15 triệu đồng/tháng.

Đối với thị trường lao động ngoài nước, các công ty, doanh nghiệp mang đến hội chợ nhiều cơ hội việc làm phong phú, đa dạng tại nhiều thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Rumani, UAE,… các vị trí việc làm có yêu cầu trình độ chuyên môn như công nhân cơ khí, lắp ráp linh kiện điện tử, mộc, sơn, nhựa, xây dựng, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến thủy sản, đóng gói sản phẩm, thực phẩm, may mặc,…

Xuất khẩu lao động hầu hết yêu cầu về tay nghề, trình độ chuyên môn nhưng bù lại mang đến cho người lao động mức thu nhập cao hơn với lương cơ bản từ 25-30 triệu đồng/tháng.

Ngày 25/10/2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên) đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tuần Giáo tổ chức Hội chợ việc làm năm 2025, thu hút gần 500 lượt người lao động, học sinh, sinh viên, cùng 10 đơn vị, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia.

Hội chợ việc làm năm 2025 xã Tuần Giáo với tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh lên đến gần 10.000 vị trí việc làm. Các vị trí tuyển dụng thuộc nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, lắp ráp linh kiện điện tử, xây dựng, thương mại - dịch vụ, công nghệ thông tin, than - khoáng sản… Đặc biệt, thị trường xuất khẩu lao động tiếp tục được các công ty uy tín quan tâm, mang đến hàng trăm cơ hội việc làm tại các thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc,… với mức thu nhập ổn định và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Người lao động được cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm trực tiếp tư vấn về quyền lợi, nghĩa vụ, chế độ khi đi làm trong nước và đi xuất khẩu lao động; được hướng dẫn kỹ năng phỏng vấn, cũng như thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước.

Ngoài ra, người lao động thất nghiệp còn được hướng dẫn làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tham khảo các khóa học nghề miễn phí hoặc hỗ trợ học phí để chuyển đổi nghề.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Thuận - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên) nhấn mạnh: “Hội chợ việc làm là một kênh chính thống, quan trọng tạo cầu nối giữa Trung tâm Dịch vụ việc làm, các đơn vị, công ty, doanh nghiệp với bà con, học sinh, sinh viên và người lao động.

Qua đó, bà con và học sinh, sinh viên tìm hiểu, nắm bắt được thị trường lao động trong và ngoài tỉnh, trong và ngoài nước; tiếp cận trực tiếp với thông tin về cơ hội nghề nghiệp, quy trình và điều kiện tuyển dụng, lương và các chính sách của từng doanh nghiệp để lựa chọn cho mình hoặc tư vấn cho người thân quen những công việc, ngành nghề phù hợp để đi làm hoặc theo học và đặc biệt là hiểu thêm về lợi ích trong việc ký kết Hợp động lao động khi thông qua Trung tâm.

Đồng thời, Hội chợ việc làm còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu lao động tại địa phương, giúp người lao động có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình.

Việc nhiều lao động có việc làm sẽ góp phần phát triển kinh tế, giảm tỉ lệ hộ nghèo, ổn định an sinh xã hội, tăng nguồn thu ngân sách và tạo động lực để thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, việc bảo đảm công ăn việc làm cho người dân cũng góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn”.

nguyen-quoc-toan-tp-nghiep-vu-tai-thpt-muong-mun-3631.jpg
Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên) chia sẻ với học sinh trong một buổi nói chuyện chuyên đề, định hướng nghề nghiệp tại Trường Trung học phổ thông Mường Mùn (Điện Biên).

Ứng dụng chuyển đổi số, tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên) đã tiên phong ứng dụng công nghệ, tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến, tạo ra một “sàn giao dịch” không khoảng cách.

Đây không chỉ là giải pháp tối ưu hóa việc kết nối cung - cầu lao động, mà còn mở ra hàng nghìn cơ hội việc làm ổn định, chất lượng cao cho người lao động tại địa phương, đặc biệt là lao động thất nghiệp, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Điện Biên.

Theo kế hoạch, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên) sẽ tổ chức 6 phiên giao dịch việc làm trực tuyến năm 2025 (thời gian từ ngày 26/11/2025 đến ngày 14/12/2025).

hoi-nghi-onl.png

Theo đó, từ ngày 26/11/2025 đến ngày 07/12/2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên) đã tổ chức 5 phiên giao dịch việc làm trực tuyến, với sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp và gần 600 lao động.

Trong đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên) đóng vai trò là điểm cầu chính, tổ chức phòng phỏng vấn trực tuyến với đầy đủ thiết bị (máy tính, camera, micro, đường truyền internet tốc độ cao). Các điểm cầu kết nối là các công ty, doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc (Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...).

Trước đó, Trung tâm đã chủ động làm việc với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tổng hợp nhu cầu tuyển dụng (số lượng, vị trí, mức lương, yêu cầu). Thông tin được đăng tải minh bạch trên các nhóm Zalo do Trung tâm quản lý.

Người lao động (chủ yếu là lao động thất nghiệp đang hưởng trợ cấp, lao động nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp…) đến Trung tâm để được tư vấn trực tiếp. Cán bộ Trung tâm sẽ hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ online, tìm hiểu và lựa chọn công việc phù hợp với trình độ, năng lực.

Tại phiên giao dịch việc làm online, người lao động tại Điện Biên đã tham gia phỏng vấn trực tiếp với đại diện doanh nghiệp thông qua mạng internet. Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn chi phí và thời gian đi lại cho vòng phỏng vấn sơ bộ.

phong-van.jpg
Tại phiên giao dịch việc làm online, người lao động tại Điện Biên đã tham gia phỏng vấn trực tiếp với đại diện doanh nghiệp thông qua mạng internet.

Các phiên giao dịch việc làm trực tuyến không chỉ tập trung vào thị trường lao động trong nước, mà còn kết nối với các đơn vị tư vấn xuất khẩu lao động đi các thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Nhờ đó, người lao động có nhiều lựa chọn hơn, từ công việc tại chỗ, công việc tại các khu công nghiệp, cho đến cơ hội làm việc ở nước ngoài với thu nhập cao.

Phiên giao dịch việc làm online do Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên) tổ chức đã chứng minh là một phương thức hoạt động đúng đắn, kịp thời và hiệu quả cao trong kỷ nguyên số.

Đó là mô hình giúp thu hẹp khoảng cách địa lý, mang lại cơ hội công bằng cho người lao động và là động lực quan trọng để Điện Biên phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Toàn - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên) cho biết: “Đây là hoạt động tạo cầu nối, liên kết giữa người lao động và các đơn vị tuyển dụng lao động với mục đích cung cấp thông tin về thị trường lao động nhằm hỗ trợ, tư vấn cho người lao động bị thất nghiệp, lao động chưa có việc làm, thanh niên nông thôn, phụ nữ nông thôn, sinh viên tốt nghiệp và sắp tốt nghiệp chưa có việc làm đang sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong quá trình tìm kiếm việc làm, học nghề trong tỉnh, ngoài tỉnh hoặc đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Các phiên giao dịch cũng tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ tư vấn học nghề; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tuyển dụng được lao động phù hợp với nhu cầu. Góp phần thúc đẩy phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm tại địa phương.

Cũng từ đó, nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cộng đồng đối với việc làm và tăng cường công tác tuyên truyền về việc làm năm 2025 và những năm tiếp theo”.

Mộc Trà