Xã Ea Bung (tỉnh Đắk Lắk) được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Ea Bung và Ya Tờ Mốt thuộc huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk cũ) - một trong những huyện nghèo thuộc danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 353/QĐ-TTg.

Xã Ea Bung hiện có hơn 9.400 nhân khẩu với 21 dân tộc anh em cùng sinh sống; trong đó gần 2.000 là đồng bào dân tộc thiểu số.

Là xã biên giới đời sống người dân còn nhiều khó khăn, hạ tầng hạn chế, điều kiện sản xuất khắc nghiệt, vì vậy công tác giảm nghèo luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm và cấp thiết.

Đồng bộ nhiều chính sách, từ xóa nhà tạm đến phát triển mô hình sinh kế

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Trần Văn Bình - Trưởng phòng, Phòng Văn hóa - Xã hội, Ủy ban nhân dân xã Ea Bung cho biết, trong những năm qua, xã Ea Bung đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ giảm nghèo, trong đó tập trung vào chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và phát triển các mô hình sinh kế phù hợp.

Thực hiện Quyết định 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, xã đã hỗ trợ xây mới 208 căn nhà và sửa chữa 44 căn nhà cho người dân tại địa phương với tổng kinh phí hơn 8,1 tỷ đồng.

Tiếp đó, theo Quyết định 74/QĐ-UBND ngày 14/01/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (Chương trình theo Công điện số 102/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước), địa phương hoàn thành thêm 76 căn nhà, gồm 51 căn nhà xây mới đã bàn giao và đưa vào sử dụng. Số còn lại được sửa chữa với tổng kinh phí 690 triệu đồng đã được Ủy ban nhân dân xã chi trả đầy đủ cho các hộ dân.

“Những chương trình này đã giúp nhiều hộ nghèo có nhà ở kiên cố, cải thiện điều kiện sinh hoạt và bảo đảm an toàn trước thiên tai”, ông Bình nhận định.

bai-dang-1.png
Một số ngôi nhà được xã Ea Bung xây dựng, sửa chữa bàn giao cho người dân. Ảnh: UBND xã cung cấp

Song song với đó, trong 5 năm qua, xã Ea Bung đẩy mạnh các dự án sinh kế như hỗ trợ giống cây trồng có giá trị kinh tế và tổ chức 1 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh trên cây trồng.

Đặc biệt, xã triển khai mô hình chăn nuôi bò và dê sinh sản tại các thôn khó khăn. Dự án hỗ trợ phát triển cộng đồng Chăn nuôi bò sinh sản, gồm thôn 1, thôn 3, thôn 5 với kinh phí 700 triệu đồng; thôn 7, thôn 8, thôn 10 với kinh phí 700 triệu đồng; thôn 4 với kinh phí 400 triệu đồng.

Đồng thời, xã phối hợp các hội đoàn thể tạo điều kiện cho người dân vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Vì người nghèo và các nguồn sự nghiệp giảm nghèo nhằm tạo thuận lợi cho hộ nghèo có cơ hội tiếp cận và được vay vốn để tổ chức sản xuất, kinh doanh, học tập, xuất khẩu lao động. Chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo trong năm 2025 được triển khai hiệu quả, với tổng doanh số cho vay đạt 2.825 triệu đồng.

Các mô hình này đã giúp hộ nghèo có cơ hội tham gia sản xuất, hình thành sinh kế ổn định và nâng cao thu nhập.

Ngoài ra, xã còn triển khai nhiều hỗ trợ khác cho người dân có hoàn cảnh khó khăn như hỗ trợ về y tế. Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo trạm y tế xã tổ chức khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, miễn phí cho người nghèo và thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế đối với hộ nghèo.

Cùng với đó, 6 tháng đầu năm 2025, xã Ea Bung đã hỗ trợ tiền điện đối với 479 hộ nghèo với tổng số kinh phí hỗ trợ 176.176.200 đồng (61.300 đồng/hộ). Hiện tại Ủy ban nhân dân xã đang làm thủ tục phê duyệt danh sách và rút kinh phí hỗ trợ tiền điện 6 tháng cuối năm 2025 đối với 479 hộ nghèo với tổng số kinh phí hỗ trợ 184.798.200 đồng (64.300 đồng/hộ). Như vậy, tổng kinh phí hỗ trợ tiền điện đối với các hộ nghèo năm 2025 là 360.974.400 đồng.

Ông Bình nhấn mạnh: “Xã Ea Bung chú trọng đổi mới phương pháp thực hiện công tác giảm nghèo theo hướng “đúng đối tượng - đúng nhu cầu”. Việc hỗ trợ người dân được định hướng dựa trên điều kiện thực tế của từng hộ, gắn với kế hoạch sinh kế phù hợp cho từng nhóm đối tượng như hộ thiếu đất sản xuất, hộ thiếu vốn hay hộ có lao động yếu thế….

Mặt khác, địa phương phát huy tối đa vai trò của cộng đồng, đặc biệt là lực lượng Công an xã và hội đoàn thể thông qua việc trực tiếp hỗ trợ ngày công, cung cấp vật liệu và giám sát quá trình thi công các căn nhà thuộc Chương trình theo Công điện số 102/CĐ-TTg, góp phần bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện.

Địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người dân thông qua các buổi đối thoại và tư vấn trực tiếp, khuyến khích bà con không trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước mà chủ động tham gia các mô hình sinh kế, học nghề và làm lao động công nhật.

Ngoài ra, xã gắn giảm nghèo với chuyển đổi cơ cấu kinh tế, khuyến khích phát triển trồng trọt theo hướng kinh tế vườn, kinh tế hộ; mở rộng chăn nuôi nhỏ lẻ theo hướng bền vững và tạo điều kiện đưa cơ giới hóa vào sản xuất để nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế cho người dân”.

bai-dang-2.png
Ông Trần Văn Bình - Trưởng phòng, Phòng Văn hóa - Xã hội, Ủy ban nhân dân xã Ea Bung. Ảnh: UBND xã cung cấp

Tỷ lệ giảm nghèo vượt chỉ tiêu, đời sống người dân chuyển biến rõ nét

Theo Trưởng phòng, Phòng Văn hóa - Xã hội, Ủy ban nhân dân xã Ea Bung, thời gian qua, công tác giảm nghèo bền vững của xã Ea Bung ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, toàn xã còn 424 hộ nghèo, chiếm 16,17%; 504 hộ cận nghèo, chiếm 19,22%; riêng hộ nghèo là người dân tộc thiểu số còn 178 hộ, tương ứng 40,45% tổng số hộ dân tộc thiểu số.

Đáng chú ý, so với chỉ tiêu tại Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,23% (tương ứng 55 hộ) và tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 4,12% (giảm 15 hộ), đều vượt kế hoạch đề ra.

Đối chiếu chỉ tiêu của Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, xã cũng hoàn thành yêu cầu khi đạt mức giảm hộ nghèo chung từ 3% trở lên và giảm hộ nghèo dân tộc thiểu số trên 4%.

Bên cạnh kết quả giảm nghèo đạt được, đời sống người dân có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhận thức về sản xuất và phát triển kinh tế của người dân được nâng lên; số hộ tham gia các mô hình trồng trọt, chăn nuôi ngày càng tăng; nhiều hộ đã chủ động áp dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Cơ sở hạ tầng cũng từng bước được cải thiện, góp phần giảm nguy cơ tái nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

b99f4e05-afea-4441-9c44-ca8bc19615dc.jpg
Người dân xã Ea Bung được bàn giao bò cái sinh sản để phát triển kinh tế. Ảnh: UBND xã cung cấp

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã Ea Bung đặt mục tiêu thực hiện giảm nghèo theo hướng bền vững, trong đó phấn đấu hằng năm giảm tối thiểu 3% tỷ lệ hộ nghèo và giảm từ 4% trở lên đối với hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số.

Địa phương đặt mục tiêu giai đoạn 2025-2030, 100% hộ nghèo và cận nghèo đều có sinh kế phù hợp, có kế hoạch thoát nghèo rõ ràng; đồng thời không còn tình trạng hộ nghèo phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát, mất an toàn.

Về định hướng và giải pháp, xã Ea Bung tiếp tục lồng ghép hiệu quả các chương trình như xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; mở rộng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả và nhân rộng các mô hình thành công tại những thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Địa phương cũng chú trọng thu hút doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm, tạo việc làm tại chỗ cho người dân; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý giảm nghèo nhằm cập nhật hồ sơ hộ nghèo nhanh chóng, chính xác. Bên cạnh đó, xã phát huy vai trò của cộng đồng và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát, đồng hành và hỗ trợ hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Hồng Mai