Đọc nhanh sáng 7/5: Máy bay nổ lốp khi hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất

07/05/2012 11:03
P.T (tổng hợp)
Chiếc máy bay của hãng Vietnam Airlines chở 136 hành khách, khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã bị nổ lốp và trượt khỏi đường băng.

Thông tin trên báo điện tử Dân Trí: Sự cố trên xảy ra lúc 17h45 ngày 6/5 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM. Vào thời điểm này, chiếc máy bay Airbus A321-231, số hiệu đăng ký VNA353 của hãng hàng không Vietnam Airlines chở 136 hành khách, khởi hành lúc 15h20 tại sân bay Quảng Châu (Trung Quốc) hạ cánh xuống sân tay Tân Sơn Nhất.

ảnh minh họa (nguồn Internet)
ảnh minh họa (nguồn Internet)
 

Lúc này tại TPHCM đang có mưa giông, đường băng trơn. Chiếc máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay thì bị nổ lốp và chạy quá đường cất hạ cánh và dừng tại đầu bảo hiểm cách điểm cuối đường cất hạ cánh khoảng 50m.

Tuy nhiên, phi hành đoàn đã thực hiện các biện pháp cần thiết để việc hạ cánh diễn ra an toàn. Chiếc máy bay ngay sau đó đã được Vietnam Airlines thay lốp, đưa về xưởng kiểm tra kỹ thuật, đánh giá mức độ ảnh hưởng.

Nguyên nhân của sự cố đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.



Trung Quốc: phạt doanh nghiệp tăng giá bất hợp pháp

Lần đầu tiên chính quyền thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông ra lệnh xử phạt 100.000 nhân dân tệ (15.900 USD) đối với một doanh nghiệp đã lợi dụng danh nghĩa giá nước tăng để tăng giá dịch vụ.

Báo Tuổi trẻ dẫn nguồn Tân Hoa xã cho biết chính sách tăng giá nước tại thành phố Quảng Châu còn chưa kịp áp dụng thì các doanh nghiệp đã đua nhau tăng giá các loại dịch vụ. Doanh nghiệp thẩm mỹ viện và thời trang tóc Thiên Ý Thiên Ngữ đã gửi một thông báo đến các khách hàng, trong đó nêu rõ các dịch vụ cắt gội buộc phải tăng giá là do giá cả các mặt hàng và giá nước đã tăng mạnh.

Cục trưởng Chi cục Kiểm tra giá Quảng Châu Hoàng Cảnh Sinh cho biết doanh nghiệp này đã “cố tình lợi dụng việc tăng giá để trục lợi và lừa dối khách hàng”. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên bị phạt mà theo chính quyền Quảng Châu là đã “tăng giá bất hợp pháp”.

Theo Nhật Báo Quảng Châu, các doanh nghiệp Trung Quốc thường tăng giá một cách vô tội vạ mỗi khi chính phủ tuyên bố tăng giá điện, xăng, nước… Chỉ cần một thông tin tăng giá thì ngay lập tức có đến hơn chục lĩnh vực ăn theo. Thậm chí giá cả các dịch vụ và nhu yếu phẩm còn tăng trước khi lệnh tăng giá điện, xăng chính thức có hiệu lực.

Jetstar Pacific sẽ bán vé giá rẻ trong vòng một tuần

Thông tin từ trang Kinh tế báo Tuổi trẻ cho biết từ ngày 7 đến 14/5 nhân dịp bốn năm theo mô hình hàng không giá rẻ Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific sẽ bán vé giá rẻ trong vòng một tuần

Theo đó, từ 14h ngày 7/5 hãng bán vé giá rẻ chặng TP.HCM - Đà Nẵng từ 490.000  đồng/chặng (điều kiện phải có người đi cùng).



Từ 3h sáng 8/5 đến 20h59 ngày 9/5 bán vé giá rẻ giữa TP.HCM và Hà Nội/Vinh/Hải Phòng từ 950.000 đồng/chặng dành cho thành viên đã đăng ký JetMail.
Từ 21h ngày 9/5 đến 8h59 ngày 14/5, bán với giá vé từ 350.000 đồng/người/chặng giữa TP.HCM và Đà Nẵng, giữa TP.HCM và Hà Nội/Vinh/Hải Phòng từ 650.000 đồng/chặng.

Vé của cả hai chương trình do hệ thống máy tính tự động phân phối tại www.jetstar.com, cho các chuyến bay khởi hành trong giai đoạn từ ngày 5/9 đến 31/10, áp dụng cho hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng, ghi nợ nội địa và dịch vụ Internet Banking đã được chấp nhận thanh toán.

Thương lái Trung Quốc mua cua quỵt nợ.

Ngày 6/5, đại úy Mã Thiện Hùng, Phó trưởng công an thị trấn Năm Căn, H.Năm Căn (Cà Mau) cho biết trên báo Thanh Niên: “Hiện đã có nhiều đơn tố cáo đối với Wang Juanmei, tự A Kiều (SN 1974), một thương lái quốc tịch Trung Quốc đến địa phương thu mua cua và biến mất cùng món nợ hơn 10 tỉ đồng”.

Dù A Kiều đã bỏ trốn từ sau tết, nhưng đến nay, nhiều người dân Xóm Miễu (thị trấn Năm Căn) vẫn chưa hết bàng hoàng vì con nợ gần tỷ đồng bỏ trốn. Hầu như các điểm thu mua cua ở Xóm Miễu đều bị A Kiều nợ tiền, có người bị nợ vài chục triệu đồng, cũng có người lên đến vài tỉ đồng. Như ông Trần Ngọc Đạt, bị A Kiều nợ 1,8 tỉ đồng tiền mua cua.

Theo ông Mã Thiện Hùng thì A Kiều đến thu mua cua ở H.Năm Căn từ 4 - 5 năm nay. Ban đầu, ông này trả tiền rất “ngọt”, thậm chí trả tiền trước, nhưng sau cứ lần lượt gối đầu, rồi sang nợ và cuối cùng trốn mất. Không chỉ có Dù An Kiều trong đó có A Mao, thời gian đầu họ thanh toán tiền rất nhanh nhưng sau đó thì rất chậm, cuối cùng họ nói không khả năng trả và không mua cua nữa. Hiện A Mao còn nợ tiền bóng dáng A Mao cũng mất hút.

Sau bầu cử tổng thống Pháp, giá dầu sụt mạnh xuống dưới 96 USD/thùng

Theo thông tin từ báo điện tử Tri thức trẻ, dầu WTI kỳ hạn đã giảm 3,2% trong buổi sáng nay, xuống mức thấp nhất kể từ 20/12/2011, nối dài đà giảm 4% hôm thứ Sáu tuần trước.

Giá dầu thô rớt mạnh trong buổi sáng nay 7/5, chạm mức thấp nhất của 4 tháng, sau khi có kết quả bầu cử ở châu Âu làm dấy lên suy đoán những nỗ lực thắt lưng buộc bụng có thể bị trật đường ray và dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến làm tăng mối lo về đà hồi phục của kinh tế Mỹ.

Giá dầu thô rớt mạnh trong buổi sáng nay 7/5, chạm mức thấp nhất của 4 tháng
Giá dầu thô rớt mạnh trong buổi sáng nay 7/5, chạm mức thấp nhất của 4 tháng


Dầu WTI kỳ hạn đã giảm 3,2% trong buổi sáng nay, xuống mức thấp nhất kể từ 20/12/2011, nối dài đà giảm 4% hôm thứ Sáu tuần trước. Thị trường chịu áp lực sau khi ứng viên đảng xã hội Francois Hollande giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp, còn ở Hy Lạp, các cử tri đã dồn phiếu cho phe chống lại các gói giải cứu.

Lúc 10h47 theo giờ Sydney, giá dầu WTI đứng ở 95,34 USD/thùng, thấp hơn 3,15 USD so với cuối tuần trước. Tuần trước, giá đã giảm 6,1% - tuần giảm sâu nhất từ tháng 9 năm ngoái.

Sau thông tin về bầu cử, đồng Euro cũng giảm mạnh xuống thấp nhất 3 tháng. Glen Ward, giám đốc kinh doanh tại Dubai của ICM Capital nhận xét, chiến thắng của ông Hollande sẽ làm cho đồng Euro yếu và bất lợi cho giá dầu. Cũng theo ông, nhà đầu tư sẽ e ngại mua vào ở thời điểm này.

 

P.T (tổng hợp)