Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của nhiều phụ huynh Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ (Hà Nội) liên quan đến kế hoạch tổ chức chuyến tham quan học tập tại một số địa điểm ở Mộc Châu (tỉnh Sơn La). Chuyến đi dự kiến diễn ra trong ngày 11 và 12/10/2025.
Đi tham quan 2 ngày 1 đêm đóng 1,25 triệu đồng
Phụ huynh cho rằng, chi phí 1.250.000 đồng/ học sinh khi tham gia chuyến đi là quá cao với những gia đình không có điều kiện kinh tế. Trong khi đó, điểm đến đa phần là các khu vui chơi, học sinh sẽ khó có thể tiếp nhận được kiến thức trải nghiệm như mong muốn khiến phụ huynh băn khoăn. Hơn nữa chuyến đi xa trên cung đường đèo núi, lại phải qua đêm nên nhiều phụ huynh cũng khá lo lắng cho sức khoẻ của học sinh.
Vì thế phụ huynh không mấy hào hứng với việc đăng ký cho con đi dã ngoại. Tuy nhiên, nhiều người lại e ngại việc, nếu không đăng ký cho đi tham quan thì liệu có bị nhà trường "đánh" vào hạnh kiểm, gây khó dễ cho con trong quá trình học hay không.
Theo nội dung phụ huynh cung cấp, lịch trình của chuyến dã ngoại được nhà trường và đơn vị tổ chức là Công ty cổ phần lữ hành và vận tải Việt Trung công bố sẽ diễn ra trong 2 ngày 1 đêm.
Cụ thể, bắt đầu từ 5 giờ 30 phút sáng ngày 11/12 đoàn sẽ xuất phát tại Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, sau đó di chuyển đến một số địa điểm tại tỉnh Sơn La như: Khu du lịch Mộc Châu Island, Bảo tàng Tây Tiến, đồi chè Mộc Châu. Sau đó đoàn sẽ trở về Hà Nội trong ngày 12/12.

Để làm rõ những băn khoăn của phụ huynh, ngày 25/9 phóng viên đã liên hệ với thầy Nguyễn Minh Phi - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ.
Qua trao đổi, lãnh đạo nhà trường khẳng định đây là chuyến đi tự nguyện, phụ huynh nào có nhu cầu thì đăng ký cho con, không đăng ký cũng không sao. Hơn nữa, chuyến đi được bố trí vào hai ngày cuối tuần nên học sinh nào không đăng ký thì có thể nghỉ ở nhà, nhà trường không bắt các học sinh phải làm các bài thu hoạch trong chuyến đi. Theo lãnh đạo trường, điều này là để đảm bảo tinh thần chuyến đi là hoàn toàn tự nguyện và công bằng giữa những học sinh đi dã ngoại và không đi dã ngoại.
Đối với những băn khoăn của phụ huynh về mức giá của chuyến đi là quá cao, quá sức với phụ huynh, thầy Phi cho biết: "Chúng tôi biết rõ điều kiện kinh tế của phụ huynh trong vùng, vì thế, mỗi năm Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ chỉ tổ chức duy nhất 1 lần. Với chuyến đi như thế này thì hầu như đa phần các trường khác mỗi năm họ đều tổ chức đi 2 lần.
Để có thể thống nhất và chọn địa điểm chuyến đi chúng tôi cũng phải cân nhắc, đắn đo rất nhiều. Vì thế, mức giá của chuyến đi được thông báo đến phụ huynh tôi khẳng định đó là mức rẻ nhất, ổn nhất và do phụ huynh trong trường tự làm việc.
Bên cạnh đó, chuyến đi phải được xây dựng kế hoạch, học sinh đăng ký xong, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội duyệt và cho đi mới được đi.
Trong kế hoạch chuyến đi cũng nêu rõ, đối tượng tham gia là học sinh các khối 10,11, 12 nhưng được mở ngoặc là "do cha mẹ học sinh đăng ký".
Với một số trường học, khi học sinh tham gia, nhà trường sẽ yêu cầu các em đó phải viết bản thu hoạch rồi về chấm. Nhưng trong các cuộc họp của nhà trường với 48 giáo viên chủ nhiệm tôi cũng đã có ý kiến là làm như vậy có khác gì đang ép học sinh đăng ký. Nhà trường không làm như vậy và các thầy cô tuyệt đối không được ép học sinh. Tôi nhấn mạnh việc đó với giáo viên là làm cái gì cũng phải đàng hoàng".
Bên cạnh đó, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ cũng nhấn mạnh, việc tổ chức chuyến đi là do hội phụ huynh của từng lớp ký hợp đồng với công ty du lịch chứ hiệu trưởng không ký.
Phóng viên đề cập việc, đến thời điểm hiện tại số lượng đăng ký đã đạt bao nhiêu? Về việc này thầy Phi cho biết vẫn chưa có thống kê chính thức. Dự kiến đến chiều thứ Hai tuần sau sẽ có kết quả chính thức.
Thông tin thêm về kế hoạch của chuyến đi, vị lãnh đạo Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ cho rằng: "Mỗi học sinh muốn đi thì phải có sự đồng ý của cha mẹ thông qua những lá đơn đăng ký, không phải các em muốn đi là đi.
Còn chuyến đi được nhà trường bố trí vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật là hai ngày nghỉ nên cũng không phải tổ chức học bù cho học sinh. Những học sinh nào không đi thì ở nhà nghỉ hoặc ôn bài chứ không phải đến trường để học vì đó là những ngày nghỉ của các em".
Phóng viên thắc mắc về lịch trình chuyến đi liệu có thể kết hợp với các yếu tố học tập, trải nghiệm hay không? Về việc này, thầy Phi nói rằng, nhà trường cũng đã có tính đến các phương án để học sinh có thể được học tập và trải nghiệm kiến thức ở trong sách giáo khoa bằng thực tế.
"Thông thường khi tổ chức các chuyến đi như thế này thì các trường sẽ có lịch trình đi qua các địa điểm lịch sử để có thể giới thiệu cho học sinh. Với chuyến đi này thì học sinh được tham quan Bảo tàng Tây Tiến. Địa danh Tây Tiến là địa điểm nổi tiếng có trong sách giáo khoa.
Để đảm bảo việc tiếp thu kiến thức của học sinh, chúng tôi đã cho kết hợp giữa hướng dẫn viên của công ty du lịch và các giáo viên tổ Văn, tổ Sử của nhà trường để giới thiệu cho học sinh hiểu biết hơn về địa điểm mà đoàn sẽ ghé qua. Học sinh được học tập thông qua cách làm như thế", thầy Phi nhấn mạnh.
Với lo lắng của phụ huynh về sức khỏe, an toàn của phụ huynh với chuyến đi xa, phải qua đêm, Hiệu trường Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ cho hay, nhà trường đã tính đến các phương án và bố trí nhân viên y tế, giáo viên và đại diện phụ huynh các lớp đi cùng để giám sát từng học sinh.
Thầy Phi chia sẻ thêm: "Có thể nói, các khoản thu được Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ thực hiện lâu nay không bao giờ sai và rất là thấp so với mặt bằng chung. Nhiều phụ huynh khi cho con học tại đây còn không nghĩ rằng các khoản thu lại ít như vậy khi đối chiếu với các trường học khác tại Hà Nội.
Chẳng hạn như tiền nước uống, khoản này thành phố Hà Nội cho thu ở mức tối đa là 15.000 đồng/ học sinh. Tuy nhiên khoản này nhà trường chỉ thu có 7.000 đồng/ học sinh. Ngoài ra chúng tôi còn đầu tư thêm mỗi tầng 1 cây nước nóng lạnh để mùa hè các em có nước mát uống và mùa đông thì có nước nóng để uống.
Tính ra với mỗi học sinh thì chênh lệch 7.000 đồng với mức tối đa là 15.000 đồng là con số rất nhỏ. Tuy nhiên với tổng số học sinh của trường là 2.168 em trong 9 tháng học thì đó là số tiền rất lớn.
Về chính sách chăm sóc cho học sinh cũng được nhà trường rất quan tâm. Như năm học trước, chúng tôi đã giúp đỡ cho 51 học sinh khó khăn mỗi em 2 triệu đồng vào đầu năm học. Còn với những môn học bổ trợ, chúng tôi cũng giảm đến mức tối đa hoặc miễn cho các học sinh thuộc diện khó khăn. Năm nay có 24 em học sinh khó khăn chúng tôi cũng đã thực hiện hỗ trợ cho mỗi em 1,5 triệu đồng vào đầu năm học. Những học sinh này còn được hỗ trợ tiền vào mỗi dịp Tết Nguyên đán.
Kể cả tiền quỹ hội phụ huynh chúng tôi cũng đã có ý kiến với đại diện các lớp là nên có dự toán trong năm học sẽ chi những việc gì, sau đó tổng hợp lại đưa ra mức thu. Việc thu tiền quỹ này cũng phải dàn đều trong năm chứ không thu một lúc và phải có miễn, giảm hỗ trợ cho các phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi cũng nhấn mạnh là, khoản quỹ hội này chỉ thu để phục vụ cho học sinh chứ không được thu để phục vụ giáo viên".