Trường Đại học Kiểm sát tiền thân là Trường Bổ túc và Đào tạo cán bộ kiểm sát, được thành lập năm 1970 theo Quyết định số 62/QĐTC ngày 21/4/1970.

Trải qua nhiều giai đoạn với các tên gọi khác nhau, ngày 4/7/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Theo đó, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được đổi tên thành Trường Đại học Kiểm sát.

Trường có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao cho ngành Kiểm sát nhân dân và xã hội; nghiên cứu, cung cấp sản phẩm khoa học pháp lý có chất lượng cao và lan tỏa tri thức pháp lý tiến bộ, phục vụ phát triển đất nước.

Trường có trụ sở chính tại số 59, ngõ 230 đường Ỷ La, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội. Hiện, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát là Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát.

anh-truong.jpg
Trường Đại học Kiểm sát. Ảnh website nhà trường.

Nỗ lực đáp ứng các tiêu chí của Thông tư 01

Theo quy định, từ ngày 19/07/2024, các cơ sở giáo dục thực hiện báo cáo thường niên theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thời điểm công khai trước 30/6 hàng năm.

Thời gian vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của phụ huynh khi tìm hiểu Báo cáo thường niên năm 2025 của Trường Đại học Kiểm sát có nhiều thông tin chưa rõ. Để có thêm thông tin chính xác, khách quan đến phụ huynh và xã hội, phóng viên đã tiến hành tìm hiểu báo cáo thường niên, liên hệ gửi câu hỏi tới nhà trường nhằm giải đáp một số băn khoăn của độc giả.

Tại bảng Các chỉ số đánh giá về đội ngũ giảng viên toàn thời gian trong Báo cáo thường niên năm 2025 do Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát ký ngày 18/6/2025 cho thấy, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ của trường là 39,75% (giảm 2,02% so với năm trước liền kề).

Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT về Chuẩn cơ sở giáo dục đại học quy định tỷ lệ giảng viên toàn thời gian có trình độ tiến sĩ: "Không thấp hơn 40% và từ năm 2030 không thấp hơn 50% đối với cơ sở giáo dục đại học có đào tạo tiến sĩ".

giang-vien.png
Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kiểm sát năm 2025 là 39,75%. Ảnh chụp màn hình.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện Trường Đại học Kiểm sát cho biết, tại thời điểm báo cáo nhà trường có một số biến động về nhân sự khi 1 giảng viên có trình độ tiến sĩ chuyển công tác, khiến tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ giảm so với năm trước đó. Tuy nhiên, nhà trường đã nhanh chóng bổ sung nguồn nhân lực, thực hiện các chính sách thu hút giảng viên có học hàm, học vị cao, qua đó, từng bước bảo đảm yêu cầu về cơ cấu và chất lượng đội ngũ giảng viên.

Hiện nhà trường có gần 20 giảng viên đang học nghiên cứu sinh, góp phần bổ sung đội ngũ tiến sĩ và bảo đảm tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ theo yêu cầu vào năm 2030.

"Với lộ trình như hiện nay, đến năm 2030, Trường Đại học Kiểm sát sẽ đảm bảo đạt được tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ từ 50% trở lên theo quy định", đại diện nhà trường nhấn mạnh.

Tại bảng Các chỉ số đánh giá về cơ sở vật chất, Trường Đại học Kiểm sát có diện tích đất/người học là 5,83m2.

Thông tư 01 quy định: "Từ năm 2030, diện tích đất (có hệ số theo vị trí khuôn viên) tính bình quân trên một người học chính quy quy đổi theo trình độ và lĩnh vực đào tạo không nhỏ hơn 25m2. Với trường ở nội thành là không nhỏ hơn 10m2".

dien-tich.png
Trường Đại học Kiểm sát có diện tích đất/người học là 5,83m2. Ảnh chụp màn hình.

Về vấn đề này, đại diện trường cho biết, trường đang triển khai xây dựng cơ sở mới tại phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục cần thiết để khởi công trong năm nay và dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2029.

Khi đi vào hoạt động, cơ sở mới được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện điều kiện học tập, nghiên cứu và làm việc cho giảng viên, sinh viên, đồng thời tạo nền tảng để nhà trường mở rộng quy mô đào tạo cũng như nâng cao chất lượng giáo dục.

Ngoài ra, tại bảng Các chỉ số đánh giá về tuyển sinh và đào tạo, năm 2025 ngành Luật, chuyên ngành Luật Thương mại của trường có số lượng tuyển mới là 0.

Theo thông tin trên website, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội bắt đầu tuyển sinh đào tạo chuyên ngành Luật Thương mại từ năm 2022.

Lý giải về vấn đề này, đại diện nhà trường cho hay, sau một thời gian triển khai đào tạo chuyên ngành Luật Thương mại, nhà trường đã tiến hành khảo sát nhu cầu thực tế và đánh giá định hướng phát triển ngành nghề. Trên cơ sở đó, trường quyết định dừng tuyển sinh chuyên ngành Luật Thương mại, đồng thời chuyển hướng và tuyển sinh chuyên ngành Luật Kinh tế nhằm phù hợp hơn với nhu cầu của người học cũng như yêu cầu của thị trường lao động.

Thu từ nghiên cứu khoa học còn "khiêm tốn"

Theo bảng các chỉ số đánh giá về hoạt động khoa học và công nghệ trong báo cáo thường niên năm 2025 cho thấy, tỷ trọng thu khoa học - công nghệ của trường đạt 1,2%; số công bố WoS/Scopus/giảng viên là 0,1 bài/giảng viên.

Thông tư 01 quy định: Tỷ trọng thu từ các hoạt động khoa học và công nghệ trên tổng thu của cơ sở giáo dục đại học có đào tạo tiến sĩ (có tính trọng số theo lĩnh vực), tính trung bình trong 3 năm gần nhất không thấp hơn 5%, số lượng công bố khoa học và công nghệ tính bình quân trên một giảng viên toàn thời gian đối với cơ sở giáo dục đại học có đào tạo tiến sĩ có trong danh mục Web of Science hoặc Scopus (có tính trọng số theo lĩnh vực) không thấp hơn 0,3 bài/năm.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện nhà trường cho biết hoạt động nghiên cứu khoa học của trường có đặc thù riêng, chủ yếu góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận, góp ý hoàn thiện chính sách pháp luật cho cơ quan quản lý Nhà nước và phục vụ công tác giảng dạy, bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Kiểm sát. Do đó, các sản phẩm nghiên cứu rất khó để thương mại hóa tạo nguồn thu trực tiếp như các lĩnh vực ứng dụng khác.

Năm 2025, trường đã đấu thầu thành công 2 đề tài khoa học cấp nhà nước qua đó góp phần nâng cao các chỉ số liên quan đến khoa học công nghệ.

Đối với công bố quốc tế, giảng viên khối ngành Luật nói riêng và giảng viên khối ngành xã hội nói chung đều gặp những khó khăn nhất định khi công bố bài báo quốc tế.

Tuy nhiên, trường đang áp dụng các giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh các công bố quốc tế như: có cơ chế hỗ trợ giảng viên nghiên cứu, công bố bài báo quốc tế. Trong thời gian tới, trường sẽ có thêm nhiều giảng viên có bài báo quốc tế và đảm bảo được số lượng theo đúng như Thông tư 01 yêu cầu.

Bên cạnh đó, trong năm 2025, nhà trường thực hiện 29 đề tài nghiên cứu khoa học (2 đề tài cấp Nhà nước; 4 đề tài cấp Bộ, tỉnh; 23 đề tài cấp cơ sở), không có đề tài hợp tác với doanh nghiệp (trong nước) và đề tài hợp tác quốc tế nào.

Đại diện nhà trường cho biết, Trường Đại học Kiểm sát là cơ sở đào tạo trực thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Kiểm sát nhân dân.

Trong thời điểm hiện tại, các lĩnh vực nghiên cứu của trường chủ yếu tập trung vào phát triển lý luận và pháp luật thực định, trọng tâm là lý luận và những vấn đề pháp lý về thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp.

Mặt khác, trường đang có các hoạt động hợp tác khá hiệu quả với các tổ chức quốc tế như WCS, UNODC, UNICEF… để tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế và xuất bản sách, giáo trình về pháp luật.

Trong những năm tới, nếu đảm bảo điều kiện, trường có thể sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế để đa dạng hóa và tăng nguồn thu từ lĩnh vực nghiên cứu pháp luật của trường.

Cũng theo thông tin công khai về kết quả thu chi hoạt động trong báo cáo thường niên năm 2025, tổng chi hoạt động 2 năm liên tiếp của trường đều vượt tổng thu.

thu-chi.png
Tổng chi hoạt động 2 năm liên tiếp của trường đều vượt tổng thu. Ảnh chụp màn hình.

Đại diện trường cho biết, Trường Đại học Kiểm sát là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc nhóm 3 và được Nhà nước đảm bảo một phần kinh phí. Hiện nay, trường đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đa dạng hóa nguồn thu để nâng dần mức độ tự chủ tài chính. Ngoài nguồn thu từ đào tạo đại học, đào tạo bồi dưỡng, trường đã và đang triển khai thêm các hoạt động cho thuê cơ sở hạ tầng, dịch vụ để tăng thêm nguồn thu.

Chia sẻ thêm về lộ trình tự chủ tài chính, đại diện trường cho biết, trường đang tự đảm bảo trên 70% chi thường xuyên và hướng tới mục tiêu tự chủ hoàn toàn về chi thường xuyên trong thời gian tới với lộ trình phù hợp, dự kiến mỗi năm tăng mức độ tự chủ thêm từ 3-5%.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trong nội dung về hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo ở Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo có nêu: Triển khai sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn;...

Tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 27/2/2025 Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, đối với định hướng phát triển và phân bố mạng lưới đến năm 2030 có nêu “chấm dứt hoạt động trước năm 2028 và giải thể trước năm 2030 đối với cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn hoặc không hoàn thành xác lập vị trí pháp lý theo quy định của pháp luật”.

Khánh Vân