Đồng Văn có trường phổ thông dân tộc nội trú được đầu tư lớn nhất của Hà Giang

22/07/2021 09:21
Lại Cường
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trên cơ sở nâng cấp trường Phổ thông dân tộc nội trú Đồng Văn, trường mới ở Đồng Văn sẽ được đầu tư sở vật chất lớn nhất tỉnh Hà Giang

Thông tin tới phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Mua Thị Hồng Minh – nguyên Trưởng phòng Giáo duc và Đào tạo huyện Đồng Văn cho biết bà đã nhận nhiệm vụ mới.

Theo đó, ngày 20/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đồng Văn; Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đồng Văn được thành lập dựa trên cơ sở nâng cấp từ Trường Phổ thông dân tộc nội trú Đồng Văn, trường là đơn vị công lập của hệ thống quốc dân, chịu sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trường có tư cách pháp nhân, con dấu riêng; với 50 cán bộ, giáo viên; quy mô 370 học sinh, trong đó cấp Trung học cơ sở có 300 học sinh, cấp Trung học phổ thông có 70 học sinh

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang trao quyết định, tặng hoa Ban Giám hiệu Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đồng Văn. Ảnh: nhà trường cung cấp

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang trao quyết định, tặng hoa Ban Giám hiệu Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đồng Văn. Ảnh: nhà trường cung cấp

Dự buổi công bố có ông Nguyễn Thế Bình – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang; ông Hoàng Văn Thịnh – Bí thư huyện ủy Đồng Văn cùng và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Đồng Văn.

Được biết, trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đồng Văn được đầu tư về cơ sở vật chất lớn nhất tỉnh Hà Giang.

Trên cương vị mới, bà Mua Thị Hồng Minh – Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đồng Văn cho biết, việc thành lập trường Nội trú mới tại huyện Đồng Văn sẽ giúp cho học sinh tại địa phương được tới trường trong điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, khu nội trú, khuôn viên thoáng mát, tạo nguồn lực có chất lượng ngay tại địa phương và cho tỉnh nhà.

Việc thành lập trường Nội trú mới tại huyện Đồng Văn sẽ góp phần thực hiện thành công Nghị Quyết 52 ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết số 06 ngày 10/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025 về rà soát, sắp xếp mạng lưới, quy mô trường, lớp đảm bảo hợp lý, hiệu quả…

Bên cạnh đó, với sứ mệnh của mình trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đồng Văn sẽ giúp học sinh nhận biết về những truyền thống tốt đẹp yêu dân tộc, đất nước; nuôi dưỡng và giáo dục cho học sinh, kỹ năng sống, giá trị sống; góp phần sự phát triển của nền giáo dục của tỉnh Hà Giang.

Lại Cường