Đại hội Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp lần thứ V

28/11/2012 14:09
Hội SV Việt Nam tại Pháp
(GDVN) -Trong hai ngày 24-25/11/2012, tại Hội trường Viện Địa lý, thuộc Đại học Paris 1- Panthéon Sorbonne (Paris) đã diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2012-2014 của Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF).

Tham dự Đại hội có hơn 40 đại biểu đến từ 23 chi hội thành viên của UEVF, đại diện cho cộng đồng du học sinh Việt Nam đang học tập, sinh sống tại các tỉnh thành trên toàn Pháp. Các đoàn đại biểu sinh viên Pháp, Comores, Albanie...đã tới dự và gửi thư chúc mừng Đại Hội.

Đại hội vinh dự đón tiếp Đại sứ Dương Chí Dũng – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Pháp và đại diện các cơ quan, tổ chức, hội đoàn hữu nghị là đối tác lâu năm của Hội như HNVNTP, TTVH VN tại Pháp, Qũy bảo hiểm LMDE, ngân hàng LCL, BRED, Vietnam Airlines…

Đại hội bắt đầu với lễ chào cờ và hát quốc ca Việt Nam. Thay mặt BCH UEVF nhiệm kỳ IV, anh Hoàng Năng Thắng - chủ tịch UEVF đã trình bày các báo cáo tổng kết của Hội trong hai năm qua, nêu lên những kết quả tích cực và những hạn chế, khó khăn trong quá trình hoạt động.

Các đại biểu tham dự Đại hội đã sôi nổi tham gia đóng góp ý kiến cho bản báo cáo và xây dựng phương hướng hoạt động cho Hội trong nhiệm kỳ 2012 – 2014. Nhiệm kì V (2012-2014) gắn liền với nhiều sự kiện văn hóa sẽ diễn ra trong năm giao lưu Pháp Việt 2013/2014, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Anh Hoàng Năng Thắng báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ IV
Anh Hoàng Năng Thắng báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ IV

 
Về các mục tiêu hoạt động sắp tới, bên cạnh việc tăng cường các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ sinh viên về mọi mặt, Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các hội đoàn hữu nghị và các tổ chức xã hội… nhằm góp phần củng cố và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Pháp cũng như bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Dương Chí Dũng đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Hội. Đại sứ nhấn mạnh vai trò của sinh viên Việt Nam tại Pháp, bên cạnh việc học tập thật tốt, còn là những đại sứ văn hóa của đất nước đối với quốc tế. Đại sứ cũng mong muốn Hội SV phối hợp chặt chẽ và tham gia tích cực hơn trong các công tác của Hội người Việt Nam tại Pháp, chăm sóc sinh viên và hoạt động nhân đạo hướng về tổ quốc.

Đại sứ Dương Chí Dũng phát biểu tại Đại Hội
Đại sứ Dương Chí Dũng phát biểu tại Đại Hội

 
Đại hội cũng đã lắng nghe tham luận của các đại biểu đến từ các chi hội về vai trò của thanh niên, sinh viên nước ngoài trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các kinh nghiệm phát triển các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học thông qua các hội thảo chuyên ngành tại các lĩnh vực VN đang có nhu cầu.

Các đại biểu cũng nhất trí cao trong việc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hướng về Việt Nam, tích cực triển khai các hoạt động nhằm nâng cao ý thức về chủ quyển đất nước trong cộng đồng sinh viên Việt Nam. Ngoài ra các hoạt động nhân đạo như ủng hộ, giúp đỡ và đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân của chất độc màu da cam sẽ được phát huy hơn nữa.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban thường trực Hội gồm 11 thành viên. Anh Tạ Minh Trí, tổng thư ký chi hội Paris được bầu làm Chủ tịch của UEVF nhiệm kì 2012-2014. Các thành viên chủ chốt khác của Ban thường trực bao gồm chị Hoàng Gia Bảo Yến (Tổng thư ký, Chi hội Paris), anh Hoàng Năng Thắng (Phó chủ tịch Đối ngoại, Chi hội Paris), anh Nguyễn Việt Long (Phó chủ tịch liên chi hội vùng Tây Bắc, Chi hội Rouen), Lê Văn Lượng (Phó chủ tịch liên chi hội vùng Đông Bắc, Chi hội Nancy-Metz), Nguyễn Mạnh Linh (Phó chủ tịch liên chi hội vùng Tây Nam 1, Chi hội Bordeaux), Nguyễn Ngọc Linh (Phó chủ tịch liên chi hội vùng Tây Nam 2, Chi hội Toulouse),  Phạm Quang Phương (Phó chủ tịch liên chi hội vùng Đông Nam 1, Chi hội Grenoble), chị Võ Túc Ngân (Phó chủ tịch liên chi hội vùng Đông Nam 2, Chi hội Nice),  anh Phạm Hoài Nam (Phó chủ tịch thông tin & truyền thông, Chi hội Paris), và chị Nguyễn Cẩm Nhung (Thủ quỹ, Chi hội Paris).

Ban thường trực UEVF (2012-2014)
Ban thường trực UEVF (2012-2014)

Anh Tạ Minh Trí - Chủ tịch UEVF 2012 - 2014
Anh Tạ Minh Trí - Chủ tịch UEVF 2012 - 2014


Bên lề Đại hội, tối ngày 24/11/2012, các đại biểu đã tới thăm Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp và tham dự lễ khai mạc triển lãm và bán tranh ủng hộ các trẻ em trong Mái Ấm Tre Xanh, giao lưu cùng các cô, chú Việt Kiều.

Trong ngày 25/11/2012, phiên họp đầu tiên của BCH HSVVN tại Pháp khóa V đã diễn ra tại trụ sở của Hội người Việt Nam tại Pháp. Các đại biểu tiếp tục thảo luận và suy nghĩ về các vấn đề liên quan đến thúc đẩy các hoạt động liên chi hội, vấn đề thu hút hơn nữa sự tham gia của đông đảo sinh viên, các kinh nghiệm quan hệ với đối tác Pháp, phát triển thông tin của Hội …

Đại hội lần thứ 5 Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp đã kết thúc tốt đẹp và hứa hẹn một nhiệm kỳ mới với nhiều thành công hơn nữa trong công tác hỗ trợ đến đời sống, học tập và tinh thần của cộng đồng sinh viên tại Pháp và trong các hoạt động thiết thực hướng về Đất nước.

Đại hội chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ và các vị khách mời
Đại hội chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ và các vị khách mời
Giám đốc TTVH VN tại Pháp, Ông Lê Hồng Chương phát biểu tại Đại Hội
Giám đốc TTVH VN tại Pháp, Ông Lê Hồng Chương phát biểu tại Đại Hội

Ibrahim Abdon, chủ tịch Hội SV Comores phát biểu tại ĐH
Ibrahim Abdon, chủ tịch Hội SV Comores phát biểu tại ĐH
Laure Delair, PCT Hội Sinh Viên Pháp (UNEF) phát biểu tại ĐH
Laure Delair, PCT Hội Sinh Viên Pháp (UNEF) phát biểu tại ĐH
Tham luận của Vũ Quốc Chơn, chủ tịch chi hội Nantes (AEVN)
Tham luận của Vũ Quốc Chơn, chủ tịch chi hội Nantes (AEVN)

Tham luận của anh Vũ Xuân Hồng - chủ tịch chi hội Lyon (UEVL)
Tham luận của anh Vũ Xuân Hồng - chủ tịch chi hội Lyon (UEVL)
Đại diện LCL tại ĐH
Đại diện LCL tại ĐH
Phát biểu của chị Bùi Thu Thảo - đại diện Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF)

Phát biểu của chị Bùi Thu Thảo - đại diện Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF)
Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội

Điểm nóng
Phương pháp học tập hiệu quả khi đi du học Du học đến đại học kinh tế Kharkov, Ucraina
Cách tìm và chọn trường khi du học trung học Mỹ Du học Pháp – Cánh cửa đến với thành công đã rộng mở
Gặp “thủ lĩnh” đầu tiên của Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp

10 trường ĐH Mỹ có nhiều chương trình thực tập nhất dành cho sinh viên


Hội SV Việt Nam tại Pháp