Đại hội Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại Ba Lan lần thứ ba

05/04/2012 12:12
Võ Văn Long / Quehuong.
(GDVN) - Ngày 1/4 vừa qua, tại nhà hàng Lili, Warszawa, Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại Ba Lan đã tiến hành Đại hội lần thứ ba với sự tham gia của đông đảo sinh viên đang học tại các trường ở Warszawa và một số thanh niên làm việc tại các công ty của người Việt.
Đến dự Đại hội lần này có Đại sứ Nguyễn Hoằng cùng lãnh đạo Hội Người Việt Nam tại Ba Lan, Hội Phụ nữ, Trung tâm Văn hóa Văn Lang...
Đại sứ Nguyễn Hoằng tặng giấy khen của ĐSQ cho BCH khóa cũ
Đại sứ Nguyễn Hoằng tặng giấy khen của ĐSQ cho BCH khóa cũ
Anh Lê Thành Đồng, Chủ tịch Hội đã báo cáo tóm tắt thành tích của Hội kể từ Đại hội lần thứ hai (7/2007) đến nay (tiền thân của Hội là CLB Thanh niên, Sinh viên đã ngừng hoạt động một thời gian).
Kể từ khi tái thành lập, Hội đã có những hoạt động thiết thực, nổi bật nhất là trong các cuộc giao lưu thanh niên, sinh viên Praha 2007 và Moskva 2009, giao lưu Lửa Việt 2009 và 2011. Ngoài ra, Hội còn tổ chức nhiều buổi vui chơi, tư vấn học tập, tham gia các hoạt động của cộng đồng, quyên góp từ thiện…
Báo cáo của anh Lê Thành Đồng cũng chỉ ra những hạn chế trong hoạt động của Hội mà thời gian tới, Ban Chấp hành (BCH) Hội khóa mới cần có kế hoạch khắc phục. Một trong những hạn chế đó là vấn đề tập hợp lực lượng thanh niên trong cộng đồng người Việt tại Ba Lan. Việc thành lập chi hội ở các tỉnh cũng là một vấn đề cần được quan tâm.
Các vị đại biểu và một số thành viên tham dự Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho hoạt động của Hội trong thời gian tới trong đó nhấn mạnh đến việc các thành viên phải giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, tham gia các hoạt động cộng đồng, hội nhập vào xã hội Ba Lan.
Đại Hội đã nhất trí thay đổi tên Hội là Hội Thanh niên Việt Nam tại Ba Lan và bầu BCH khóa mới gồm 9 thành viên...
Điểm nóng
Tự hào khi nghe hai tiếng "Việt Nam"

Xao lòng trước vẻ đẹp rạng ngời và hấp dẫn của nữ DHS Việt tại Pháp
Hội thảo trực tuyến du học Australia
Võ Văn Long / Quehuong.