Một số lưu ý cho du học sinh khi đi xe đạp ở Munich (Đức)

16/06/2011 00:01
(GDVN) - Bạn cần để ý các biển báo dành riêng cho xe đạp, đi đúng làn đường theo quy định, nếu vi phạm sẽ bị phạt ít nhất là 10 euro.

(GDVN) - Munich có thời tiết rất ấm áp vào mùa hè và rất lạnh vào mùa đông. Nếu bạn đến Munich vào mùa đông, nhớ mang theo áo ấm. Mùa hè có mưa thất thường, bạn nên mang theo một cái dù để phòng khi trời mưa.

{iarelatednews articleid='2726'}

Nếu bạn có dự định đi tham quan các điểm nổi tiếng ở Munich bằng xe ô tô là không nên, vì ở đây mặc dù giao thông hiện đại nhưng lại rất thiếu chỗ đậu xe.

Phương tiện tốt nhất để đi tham quan Munich là xe đạp. Munich có những con đường dành cho xe đạp ở khắp mọi nơi. Xe đạp rất an toàn và có nhiều công ty cho thuê xe đạp để bạn lựa chọn. Tuy nhiên, khi đi xe đạp, bạn cần để ý các biển báo đường dành riêng cho xe đạp. Bạn nên đi đúng làn đường theo quy định, nếu vi phạm sẽ bị phạt ít nhất là 10 euro. Bạn cũng cần chú ý đèn tín hiệu giao thông.

 

Tại Munich nói riêng và Đức nói chung, vi phạm vượt đèn đỏ hay đèn báo chuẩn bị dừng cũng sẽ bị phạt một khoản tiền là 45 euro. Người đi xe đạp cần chú ý khi đi qua phần đường giao với đường dành cho người đi bộ. Cách tốt nhất khi đi qua những đoạn đường này là bạn hãy xuống xe và dắt bộ. Ở Đức không bắt buộc người đi xe đạp phải đội nón bảo hiểm. Trong tham gia giao thông trên đường, xe đạp cần có đèn, phanh, chuông. Nếu xe thiếu các chi tiết trên, người tham gia giao thông sẽ bị phạt 10 euro. Dù đi xe đạp, bạn cũng không được sử dụng các đồ uống có nồng độ cồn lớn như rượu, bia…

Munich đặc biệt so với các thành phố khác ở châu Âu là cho trẻ em từ 8 tuổi được đi xe đạp trên vỉa hè dưới sự theo dõi của người lớn; khi được 10 tuổi các bé có thể đi xe dưới lòng đường.

VietTri Edu