2 cựu SV ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ giành học bổng tiến sĩ tại Hoa Kỳ

10/05/2025 07:03
Trần Trang
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Hai cựu sinh viên cùng một lớp ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ của Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN thành công chinh phục học bổng danh giá.

Theo thông tin từ đại diện Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ có 2 cựu sinh viên xuất sắc nhận học bổng Tiến sĩ tại Hoa Kỳ. Cả hai đều là những gương mặt sinh viên tiêu biểu, từng có nhiều thành tích học tập và hoạt động nghiên cứu khoa học trong thời gian học tập tại trường.

Viết tiếp ước mơ chinh phục không gian nhờ học bổng toàn phần tại Hoa Kỳ

Lê Anh Tuấn - lớp K63AE (khóa QH-2018-I/CQ), ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ vừa được thông báo trúng tuyển học bổng toàn phần chương trình Tiến sĩ Cơ khí toàn thời gian tại Trường Đại học Binghamton, một trong những trường thuộc hệ thống Đại học New York (SUNY).

494405639_677783564998694_3786008886750576589_n.jpg
Cựu sinh viên Lê Anh Tuấn - ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: NVCC.

Trường Đại học Binghamton nổi bật với chương trình đào tạo đa ngành, môi trường nghiên cứu năng động và là một trong những đại học công lập hàng đầu tại khu vực Đông Bắc Hoa Kỳ.

Trường cũng được xếp hạng cao trong các bảng xếp hạng đại học quốc gia và quốc tế, đồng thời được công nhận là một trong những "Public Ivy" – các trường đại học công lập có chất lượng giáo dục tương đương với Ivy League.

Học bổng này không chỉ là minh chứng cho năng lực học thuật vượt trội và tinh thần cầu tiến không ngừng của Lê Anh Tuấn, mà còn là niềm tự hào lớn lao đối với toàn thể giảng viên và sinh viên trong ngành. Trong suốt quá trình học tập tại trường, Lê Anh Tuấn luôn nổi bật với tinh thần nghiên cứu nghiêm túc, tích cực tham gia các dự án khoa học, cuộc thi học thuật và hoạt động ngoại khóa liên quan đến công nghệ hàng không và không gian.

Chia sẻ về thành tích của mình, Lê Anh Tuấn cho biết: “Tôi biết ơn các thầy cô và bạn bè vì đã truyền cảm hứng, kiến thức và sự hỗ trợ để mình có thể vững bước theo đuổi đam mê không gian. Học bổng này là cơ hội quý giá để mình tiếp tục hành trình nghiên cứu và đóng góp cho ngành hàng không vũ trụ toàn cầu”.

494741404_677783848331999_8626528056110157175_n.jpg
Lê Anh Tuấn tiếp tục ước mơ khám phá không gian tại một trong những đại học công lập hàng đầu tại Mỹ. Ảnh: NVCC.

Đáng chú ý, đây là cựu sinh viên thứ 2 của lớp K63AE, ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ, Trường Đại học Công nghệ nhận học bổng từ đại học danh giá của Hoa Kỳ.

Năm 2024, cựu sinh viên Nguyễn Văn Đức cũng ghi dấu ấn khi giành được học bổng toàn phần và đang theo học chương trình nghiên cứu sinh tại Đại học Connecticut (UConn) – một trường đại học công lập hàng đầu của Hoa Kỳ. Tại đây, Đức tiếp tục theo đuổi các nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật với định hướng ứng dụng vào các công nghệ hàng không hiện đại.

z6584202415807_24b4af21b21e3ea693943133cb8f09e9.jpg
Cựu sinh viên Nguyễn Văn Đức chia sẻ hình ảnh về cuộc sống tại Mỹ. Ảnh: NVCC.

Năm 2023, Nguyễn Văn Đức tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư Công nghệ Hàng không vũ trụ với vị trí Á khoa. Được một số giáo sư động viên, Đức "đánh liều" nộp hồ sơ xin học bổng tại Mỹ.

Cuối cùng, Đức xuất sắc nhận được lời mời từ 5 trường R1 (những trường đại học có hoạt động nghiên cứu cao tại Hoa Kỳ) bao gồm: Đại học Connecticut, Trường Đại học Binghamton, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Tiểu bang Iowa, Đại học Texas tại Dallas và Trường Đại học North Dakota State.

“Thật bất ngờ, cả 5 trường đều chấp nhận và đưa ra đề nghị nhập học trực tiếp vào chương trình Tiến sĩ của họ với sự hỗ trợ tài chính ngay từ vòng xét tuyển sớm. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi quyết định chọn trường Đại học Connecticut được xếp hạng là ngôi trường công lập tốt nhất ở New England.

Các giáo sư tại đây không chỉ giỏi mà còn rất tận tâm. Tôi yêu thích môi trường trong lành ở UConn, vừa gần biển vừa gần các thành phố lớn (như New York, Boston) nhưng lại đặt ở một thị trấn nhỏ không tấp nập phồn hoa của thành phố. Nơi đây cực kỳ an toàn và phù hợp với tính cách của tôi” - Đức bộc bạch.

z6584202415808_fcd1ca37e7aeaec8a974cdbe61c93025.jpg
Lê Anh Tuấn và Nguyễn Văn Đức (vị trí thứ 3 và thứ 4 tính từ bên trái ảnh) chụp ảnh trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: NVCC.

Ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ - "bệ phóng" của những kỹ sư Việt tài năng

Theo Bảng xếp hạng Đại học thế giới 2025 (QS WUR 2025), ngành Kỹ thuật Cơ khí, Hàng không và Chế tạo tiếp tục là lĩnh vực có sức cạnh tranh cao với gần 600 trường đại học trên toàn thế giới được xếp hạng. Trong đó, một số trường đại học tại Việt Nam đã ghi nhận sự tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực này.​

Bốn đại học ở Việt Nam đã được xếp hạng trong nhóm 401–500 thế giới trong lĩnh vực này năm 2025, bao gồm: Đại học Duy Tân, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

picture6.png
Xếp hạng QS WUR by Subject của ngành Cơ khí, Hàng không và Chế tạo. Ảnh: topuniversities.com.

Sự cải thiện thứ hạng của các trường đại học Việt Nam trong lĩnh vực Kỹ thuật Cơ khí, Hàng không và Chế tạo không chỉ thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của ngành giáo dục đại học trong nước mà còn mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên Việt Nam tiếp cận với các chương trình đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao trên thế giới.

Tại Trường Đại học Công nghệ, ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ là nơi đào tạo những kỹ sư hàng đầu với nền tảng kiến thức vững chắc và chuyên sâu về các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật như Cơ khí, Điện tử, Công nghệ thông tin và Điều khiển. Sinh viên theo học sẽ được trang bị những kiến thức toàn diện để có thể thiết kế và chế tạo các thiết bị bay hiện đại, cũng như phát triển các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực Hàng không Vũ trụ.

Chương trình đào tạo được xây dựng với ba định hướng rõ ràng: Công nghệ thông tin và Điện tử Hàng không, Động lực học – Điều khiển – Cơ khí Hàng không và Vệ tinh – Khoa học dữ liệu không gian. Mỗi định hướng đều tập trung phát triển những kỹ năng chuyên môn cần thiết, giúp sinh viên sẵn sàng bước vào các vị trí công tác quan trọng trong ngành.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng tham mưu, tư vấn và thực hiện các nhiệm vụ với tư cách là một kỹ sư trong lĩnh vực Công nghệ Hàng không Vũ trụ. Họ có thể đảm nhận vai trò kỹ sư thiết kế, chế tạo các thiết bị bay, vệ tinh; kỹ sư vận hành, bảo dưỡng thiết bị bay; kỹ sư lập trình, thiết kế các hệ thống điều khiển và hệ thống nhúng; kỹ sư xây dựng hệ thống giám sát không gian và xử lý ảnh viễn thám.

Cơ hội nghề nghiệp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo vô cùng rộng mở. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty dịch vụ hàng không, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel, Trung tâm Công nghệ cao Viettel, Vietnam Airlines, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp công nghệ cao trong và ngoài nước.

Ngoài ra, các kỹ sư tốt nghiệp ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ còn có khả năng tiếp tục học lên các bậc học cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ trong các lĩnh vực Công nghệ Hàng không Vũ trụ, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Cơ kỹ thuật, Cơ điện tử. Chương trình học được thiết kế để sinh viên có thể không ngừng phát triển và nâng cao trình độ, bắt kịp với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghệ cao.

Năm học 2024-2025, ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ của Trường Đại học Công nghệ có điểm trúng tuyển dựa trên phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 24.61.

Năm 2025, Trường Đại học Công nghệ dự kiến sẽ áp dụng 4 phương thức xét tuyển: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông năm 2025, bao gồm cả chứng chỉ tiếng Anh quy đổi; xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi SAT; xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức; xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đối với các học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế và tỉnh, thành phố theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trần Trang