Làm sao đảm bảo quyền lợi SV học chương trình liên kết khi Mỹ tạm dừng cấp visa?

07/06/2025 06:35
Tường San
Theo dõi trên Google News

GDVN -Chương trình liên kết đã được nhà trường công bố và tư vấn kỹ lưỡng cho sinh viên ngay từ đầu với nhiều phương án để có sự lựa chọn phương án phù hợp nhất.

Trong những ngày gần đây, chính sách siết chặt visa dành cho sinh viên quốc tế của Hoa Kỳ đang gây lo ngại sâu sắc trong cộng đồng du học sinh, trong đó có sinh viên Việt Nam – một bộ phận người học chiếm tỷ lệ đáng kể tại quốc gia này. Cụ thể, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ đạo tạm ngừng việc cấp thêm lịch phỏng vấn thị thực sinh viên tại tất cả các cơ quan lãnh sự trên toàn cầu. [1]

Đáng chú ý, tại Việt Nam, nhiều trường đại học đang triển khai các chương trình liên kết đào tạo với trường đại học đối tác ở Hoa Kỳ. Chính vì vậy, việc tạm ngừng cấp thị thực khiến không ít cơ sở giáo dục đại học lo ngại, bởi nếu tình trạng siết chặt thị thực kéo dài, kế hoạch chuyển tiếp của sinh viên sang học tại Hoa Kỳ có thể bị gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ học tập và cam kết hợp tác giữa hai cơ sở đào tạo của 2 quốc gia.

Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) là một trong những cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam đang đào tạo chương trình liên kết với đại học ở Mỹ.

Theo đó, nhà trường có liên kết với Đại học Lincoln (Hoa Kỳ) để đào tạo chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh (BBA). Sinh viên theo học chương trình này trong khoảng 3,5 năm và được Đại học Lincoln cấp bằng.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung - Giám đốc Trung tâm truyền thông, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ, việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố lệnh tạm dừng cấp thị thực cho sinh viên quốc tế trên toàn cầu có thể ảnh hưởng đến kế hoạch chuyển tiếp của một số sinh viên đang chuẩn bị sang quốc gia này. Đây là yếu tố ngoài kiểm soát.

Tuy nhiên, sinh viên theo học chương trình liên kết quốc tế với Đại học Lincoln của Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh vốn đã được nhà trường tư vấn kỹ lưỡng ngay từ đầu để hiểu rõ các lựa chọn phù hợp với lộ trình cá nhân, kể cả trong trường hợp thí sinh không xin được visa để học chuyển tiếp tại Mỹ.

lincoln-hutech2.jpg
Sinh viên tham gia học Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh (BBA) của Đại học Lincoln và Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Website nhà trường.

Cũng theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, trong trường hợp chính sách visa bị siết trong thời gian dài, nhà trường sẽ phối hợp với Đại học Lincoln để ưu tiên hỗ trợ sinh viên hoàn tất chương trình ngay tại Việt Nam với đội ngũ giảng viên của Đại học Lincoln.

Đây là một trong hai phương án đào tạo của chương trình liên kết giữa Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Lincoln đã được công bố và tư vấn kỹ lưỡng cho sinh viên ngay từ đầu, để các em có sự cân nhắc và lựa chọn phương án phù hợp nhất.

Cụ thể, trong 2,5 năm đầu, sinh viên sẽ theo học tại Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, năm cuối sinh viên có thể chọn học tại Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh với giảng viên Đại học Lincoln sang dạy trực tiếp tại nhà trường hoặc chuyển tiếp học tại Hoa Kỳ (trong trường hợp visa được chấp thuận). Qua đó, đảm bảo quyền lợi và tiến độ học tập cho người học trong mọi tình huống.

Thông tin thêm, cô Dung cho hay, chương trình liên kết giữa Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Lincoln tuyển sinh mỗi năm khoảng 25 sinh viên.

Đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều khóa sinh viên đã hoàn tất chương trình, trong đó có những bạn học chuyển tiếp sang Mỹ. Hiện, nhà trường vẫn đang tiếp tục phát triển quy mô và chất lượng đào tạo của chương trình này.

Trường Đại học Đông Á cũng là một trong những cơ sở giáo dục đại học đang thực hiện chương trình liên kết đào tạo với 03 trường đại học của Hoa Kỳ.

Theo chia sẻ từ thầy Lương Minh Sâm – Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Đông Á, việc Hoa Kỳ dừng cấp thị thực cho sinh viên quốc tế nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ hợp tác về giáo dục và đào giữa Việt Nam và quốc gia này. Đặc biệt, quyết định này còn gây trở ngại cho những sinh viên đang trong giai đoạn chuẩn bị bước vào năm học chuyển tiếp tại các trường đại học đối tác của Mỹ trong khuôn khổ các chương trình liên kết đào tạo.

Thông tin về chương trình liên kết đào tạo của nhà trường, thầy Sâm cho hay, hiện nhà trường đang có 3 chương trình đào tạo liên kết với đại học ở Mỹ với hệ 2+2 và hệ 4+0. Trong đó, chương trình 2+2 (2 năm học tại Trường Đại học Đông Á và 2 năm học chuyển tiếp tại Đại học công lập Missouri, Hoa Kỳ (Missouri State University - MSU). Đại học công lập Missouri cũng là trường đại học thứ 3 tại Hoa Kỳ ký kết hợp tác đào tạo với Trường Đại học Đông Á và cũng là đối tác quốc tế thứ 45 hợp tác về học thuật với nhà trường tính đến thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, chương trình liên kết với hình thức đào tạo 2+2 này mới được nhà trường ký kết thoả thuận hợp tác từ đầu tháng 3/2025 và bắt đầu tuyển sinh từ năm 2025. Do đó, phải 2 năm nữa sinh viên chương trình này mới bắt đầu thực hiện chuyển tiếp sang học tại Đại học công lập Missouri.

Trong trường hợp việc tạm dừng cấp visa đối với sinh viên quốc tế của Hoa Kỳ kéo dài, đến thời điểm chuyển tiếp nhưng sinh viên nhà trường không đi được, trường sẽ sắp xếp cho các em tiếp tục học ở Việt Nam giống như chương trình 4+0 (du học tại chỗ), tức vẫn học theo chương trình như cũ, được giảng viên đại học ở trường đối tác giảng dạy và vẫn được Đại học công lập Missouri cấp bằng.

Trước khi ký kết hợp hợp tác để tuyển sinh và đào tạo chương trình 2+2, Trường Đại học Đông Á đã có chương trình liên kết với Đại học Walsh (Hoa Kỳ) đào tạo cử nhân Quản trị Kinh doanh theo hình thức 4+0 (du học tại chỗ).

thdk-4-1.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Website Trường Đại học Đông Á.

Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Đông Á cũng bày tỏ hy vọng, Hoa Kỳ sẽ sớm tiếp tục cấp thị thực cho sinh viên quốc tế để tăng cường hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa 2 nước cũng như giúp sinh viên học chương trình liên kết được thuận lợi chuyển tiếp khi đến thời hạn.

Liên quan đến việc cấp thị thực cho sinh viên quốc tế, mới đây nhất, ngày 4/6/2025, Tổng thống Donald Trump ngày 4/6 đã ký sắc lệnh ngăn cản sinh viên quốc tế nhập cảnh vào Hoa Kỳ để theo học hoặc tham gia chương trình trao đổi tại Đại học Harvard. Đồng thời, ông cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio xem xét việc thu hồi các thị thực hiện có của những sinh viên quốc tế đang theo học tại trường. [2]

Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump cũng ký ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân của 12 quốc gia, chủ yếu ở châu Phi và Trung Đông gồm: Afghanistan, Myanmar, Chad, the Republic of Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Yemen. Việc làm này nhằm ngăn chặn làn sóng nhập cư và du khách đến Hoa Kỳ.

Ngoài ra, ông Trump cũng áp dụng các biện pháp hạn chế (không phải lệnh cấm hoàn toàn) đối với công dân từ Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela. Theo đó, người dân đến từ các quốc gia này sẽ không được định cư dài hạn hoặc xin thị thực du lịch, thị thực du học tại Mỹ.

Tài liệu tham khảo:

[1]: https://edition.cnn.com/2025/05/27/politics/state-department-embassies-pause-student-visa-appointments

[2]: https://www.nytimes.com/live/2025/06/04/us/trump-news

Tường San