Gần 3.000 sinh viên Trường Đại học Gia Định chính thức bước vào năm học mới

15/10/2023 15:22
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Đại học Gia Định vừa tổ chức lễ khai giảng năm học mới, năm học 2023-2024.

Ngày 14/10, tại cơ sở Tân Sơn Nhất, Trường Đại học Gia Định (GDU) đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới, năm học 2023-2024 cho khoảng gần 3.000 tân sinh viên khóa K23.

Cùng với nghi thức chào mừng năm học mới, tại buổi lễ này, trường cũng đã trao học bổng cho tân thủ khoa và á khoa năm 2023, những sinh viên có kết quả học tập tốt nhất của năm học vừa qua.

Ngoài ra, tại buổi lễ, các doanh nghiệp là những đối tác của nhà trường cũng đã trao những suất học bổng giá trị cho sinh viên của GDU.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư Thái Bá Cần – Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định nói rằng, trong năm học mới, nhà trường sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo trong tương lai, xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu lao động của thời kỳ hội nhập, sở hữu đội ngũ giảng viên giỏi chuyên môn, tận tâm với nghề.

Thạc sĩ Trịnh Hữu Chung đại diện cho GDU ký kết hợp tác với các doanh nghiệp (Ảnh: GDU)

Thạc sĩ Trịnh Hữu Chung đại diện cho GDU ký kết hợp tác với các doanh nghiệp (Ảnh: GDU)

“Tất cả đều nhằm một mục tiêu là giúp sinh viên giỏi, thành thạo việc khi bước chân vào môi trường doanh nghiệp. Không có quả ngọt nào mà không có vun vén. Không có thành công nào mà không có mồ hôi” – Phó Giáo sư Thái Bá Cần nhấn mạnh.

Thạc sĩ Trịnh Hữu Chung – Phó Hiệu trưởng của GDU cho biết, tổng giá trị các suất học bổng được trao trong ngày khai giảng năm học mới lên đến hơn 1,2 tỷ đồng.

4 ngành của GDU đón nhận giấy kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (Ảnh: GDU)

4 ngành của GDU đón nhận giấy kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (Ảnh: GDU)

Cũng tại lễ khai giảng, GDU đã ký kết hợp tác với 10 doanh nghiệp ở rất nhiều lĩnh vực, nhằm mở ra những cơ hội thực tập, kiến tập, cơ hội việc làm tốt cho sinh viên của nhà trường.

Song song đó, cũng tại buổi lễ khai giảng năm nay, GDU đã đón nhận giấy kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cho 4 ngành là: Luật, Kế toán, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm.

Việt Dũng