Gần 900 học sinh thành phố Móng Cái được học ở ngôi trường mới

15/08/2018 07:30
LÃ TIẾN
(GDVN) - Trường Tiểu học Ka Long (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) chính thức đi vào hoạt động, đón 861 học sinh vào năm học mới.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, sau 20 năm thành lập phường Ka Long (thành phố Móng Cái), lần đầu tiên địa phương có một trường tiểu học, với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại.

Trường Tiểu học Ka Long là công trình có quy mô 3 tầng, 24 phòng học, tổng mức đầu tư gần 36 tỉ đồng. Trong đó Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 6 tỉ đồng.

Trường Tiểu học Ka Long đưa vào hoạt động trong năm học mới 2018-2019 (Ảnh: CTV)
Trường Tiểu học Ka Long đưa vào hoạt động trong năm học mới 2018-2019 (Ảnh: CTV)

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Hiệu trưởng trường Tiểu học Ka Long, đến nay, nhà trường đã tuyển sinh 315 học sinh lớp 1 là con em trên địa bàn phường Ka Long và một số địa bàn lân cận như: Khu Hồng Hà, phường Ninh Dương; khu 7 phường Hải Yên.

Còn lại học sinh các lớp 2, 3, 4, 5 được chuyển về từ phường Trần Phú và Hòa Lạc với số lượng là 546 học sinh.

Để phục vụ công tác dạy và học, số cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường hiện có là 38 người.

Ngày 15/8, học sinh nhà trường sẽ tập trung để được hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị cho năm học mới.

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, việc xây dựng và đưa vào sử dụng công trình trường Tiểu học Ka Long trong năm học mới 2018-2019  đã giải quyết tình trạng quá tải ở các trường tiểu học khu vực trung tâm thành phố Móng Cái.

Đồng thời, tạo thuận lợi cho học sinh, phụ huynh trên địa bàn phường Ka Long và các vùng lân cận trong việc đưa đón con tới trường.

Việc đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Ka Long thể hiện nỗ lực của ngành giáo dục đào tạo Móng Cái trong việc mở rộng mạng lưới trường lớp đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục.

LÃ TIẾN