Tuổi trẻ Việt Nam – Nhật Bản chung tay xây đắp tình hữu nghị Việt – Nhật

01/11/2018 09:33
Linh Hương
(GDVN) - Ngày 31/10, tại Hà Nội diễn ra lê khai mạc Triển lãm và Lễ trao giải Cuộc thi ảnh “Tuổi trẻ Việt Nam – Nhật Bản chung tay xây đắp tình hữu nghị Việt – Nhật”.

Ngày 31/10, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm và Lễ trao giải Cuộc thi ảnh “Tuổi trẻ Việt Nam – Nhật Bản chung tay xây đắp tình hữu nghị Việt – Nhật”. 

Với sự đồng hành của Hãng hàng không Japan Airline, cuộc thi ảnh “Tuổi trẻ Việt Nam – Nhật Bản chung tay xây đắp tình hữu nghị Việt – Nhật” được tổ chức từ tháng 7 đến tháng 10/2018, vào dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973 – 2018), đánh dấu chặng đường quan trọng trong quan hệ hai nước với nhiều thành tựu hợp tác vượt bậc trong tất cả các lĩnh vực từ chính trị tới kinh tế, văn hóa giáo dục và giao lưu nhân dân. 

Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho thanh thiếu niên về mối quan hệ hữu nghị hai nước, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, giúp nhân dân Nhật Bản nói chung, thanh thiếu niên Nhật Bản nói riêng hiểu rõ, hiểu đúng hơn về đất nước, con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Ban tổ chức trao 2 giải Nhì cho tác phẩm “Tuổi trẻ Việt Nam tham gia Lễ hội Harajuku Super Yosakoi năm 2013” của tác giả Nguyễn Kim Long, đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản và tác phẩm “Nhật hoàng và Hoàng hậu đến thăm Đại nội Huế” của tác giả Hồ Như Ý đến từ Báo Tiền phong(Ảnh: Xuân Tùng)
Ban tổ chức trao 2 giải Nhì cho tác phẩm “Tuổi trẻ Việt Nam tham gia Lễ hội Harajuku Super Yosakoi năm 2013” của tác giả Nguyễn Kim Long, đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản và tác phẩm “Nhật hoàng và Hoàng hậu đến thăm Đại nội Huế” của tác giả Hồ Như Ý đến từ Báo Tiền phong(Ảnh: Xuân Tùng)

Sau 02 tháng phát động Cuộc thi (từ ngày 31/7 – 30/9/2018), Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được nhận được 1.012 tác phẩm của 126 tác giả đến từ trong và ngoài nước. Các tác phẩm dự thi đều thể hiện đúng nội dung yêu cầu phù hợp với Thể lệ của Cuộc thi. 

Đồng thời ghi lại các khoảnh khắc đẹp nhất, chân thực nhất, thể hiện góc nhìn của tác giả về đất nước, con người, truyền thống văn hóa, đặc biệt là tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản…

Ban Tổ chức Cuộc thi đã thành lập Ban Giám khảo chấm và lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. 

Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao 01 giải Nhất thuộc cho tác phẩm “Niềm vui trên cây cầu hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản” của tác giả Nguyễn Việt Cường đến từ Hà Nội;

02 giải Nhì cho tác phẩm “Tuổi trẻ Việt Nam tham gia Lễ hội Harajuku Super Yosakoi năm 2013” của tác giả Nguyễn Kim Long, đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản và tác phẩm “Nhật hoàng và Hoàng hậu đến thăm Đại nội Huế” của tác giả Hồ Như Ý đến từ Hà Nội. 

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 05 giải Ba và 05 giải Khuyến khích; 01 giải cho đơn vị tham gia gửi nhiều tác phẩm dự thi nhất.

Các tác phẩm đoạt giải được nhận Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông; Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và giải thưởng bằng tiền mặt.

Trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ trao giải, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 57 tác phẩm xuất sắc nhất để trưng bày triển lãm.

Linh Hương