Cùng thầy cô đến trường dọn dẹp đón năm học mới dù lũ chưa rút hết

09/09/2019 06:00
NGUYÊN PHONG
(GDVN) - Mặc dù nước lũ chưa rút hết nhưng các thầy cô ở vùng rốn lũ Tân Hóa đã khẩn trương dọn dẹp bùn đất để đón học sinh đến trường.

Đến chiều ngày 8/9, nước lũ ở xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình), nơi bị ngập nặng nhất trong đợt lũ vừa qua đã bắt đầu rút xuống.

Chỉ còn một số thôn ở vùng “rốn lũ” này vẫn còn đang bị ngập, giao thông chia cắt. Bất chấp nước lũ vẫn chưa rút hết, các thầy cô đã trở lại trường để dọn dẹp đồ đạc, quét lớp bùn đất và sửa sang lại trường lớp để đón các em vào năm học mới.

Tấm băng rôn dành cho ngày khai giảng 5/9 bị nước lũ cuốn trôi được các thầy cô vớt lên để rửa sạch bùn.
Tấm băng rôn dành cho ngày khai giảng 5/9 bị nước lũ cuốn trôi được các thầy cô vớt lên để rửa sạch bùn.

Những tấm băng rôn khai giảng dự định trong ngày 5/9 đã bị bùn đất cuốn trôi. Các cô phải vớt lên và dùng nước rửa hết bùn đất để tận dụng cho ngày khai giảng sắp tới.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình, ngày khai giảng năm học mới 2019-2020, hơn 90.000 học sinh Quảng Bình từ cấp học mầm non đến trung học phổ thông đã không thể đến trường do mưa lũ ngập sâu và chia cắt nhiều địa bàn trong tỉnh.

Mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất, trường lớp cho nhiều huyện của tỉnh Quảng Bình.

Dưới đây là những hình ảnh về các thầy cô ở Tân Hóa dọn dẹp trường lớp sau lũ để đón học sinh:

Nhiều trường học ở Minh Hóa bị ngập nặng trong đợt lũ vừa qua.
Nhiều trường học ở Minh Hóa bị ngập nặng trong đợt lũ vừa qua.
Đến ngày 8/9, thì nước lũ ở rốn lũ Tân Hóa vẫn chưa rút hẳn nhưng trời đã hửng nắng.
Đến ngày 8/9, thì nước lũ ở rốn lũ Tân Hóa vẫn chưa rút hẳn nhưng trời đã hửng nắng.
Trường mầm non Tân Hóa vẫn còn ngập nước ở sân.
Trường mầm non Tân Hóa vẫn còn ngập nước ở sân.
Mặc dù vẫn còn ngập nước nhưng các thầy cô đã bắt đầu đến trường để dọn dẹp hậu quả của cơn lũ.
Mặc dù vẫn còn ngập nước nhưng các thầy cô đã bắt đầu đến trường để dọn dẹp hậu quả của cơn lũ.
Nhiều cơ sở vật chất trường học đã bị hư hại.
Nhiều cơ sở vật chất trường học đã bị hư hại.
Các thầy cô lội nước lũ dọn trường.
Các thầy cô lội nước lũ dọn trường.
Trường lớp được xịt nước để rửa lớp bùn dày.
Trường lớp được xịt nước để rửa lớp bùn dày.
Công việc dọn dẹp trường sau lũ khá vất vả.
Công việc dọn dẹp trường sau lũ khá vất vả.
Ngoài các thầy cô thì nhiều lực lượng khác cũng được huy động để dọn lũ cho kịp đón học sinh vào học.
Ngoài các thầy cô thì nhiều lực lượng khác cũng được huy động để dọn lũ cho kịp đón học sinh vào học.
Hơn 30 giáo viên trường mầm non xã Tân Hoá đã được huy động để dọn lũ.
Hơn 30 giáo viên trường mầm non xã Tân Hoá đã được huy động để dọn lũ.
Nhiều cô giáo đến trường dọn lũ trong khi nhà cửa của họ sau cơn lũ vẫn chưa kịp dọn dẹp.
Nhiều cô giáo đến trường dọn lũ trong khi nhà cửa của họ sau cơn lũ vẫn chưa kịp dọn dẹp.
Công đoạn vệ sinh lớp học được thực hiện khẩn trương để đón các em học sinh vào học sớm nhất.
Công đoạn vệ sinh lớp học được thực hiện khẩn trương để đón các em học sinh vào học sớm nhất.
Cơn lũ vừa qua đã khiến nhiều khu vực của huyện Minh hóa ngập sâu trong nước.
Cơn lũ vừa qua đã khiến nhiều khu vực của huyện Minh hóa ngập sâu trong nước.
Chung tay làm sạch trường lớp.
Chung tay làm sạch trường lớp.
NGUYÊN PHONG