Ninh Bình chi cả trăm tỷ đồng xây đại học, bỏ hoang để dân chăn bò, đổ phế thải

04/08/2020 06:54
Phạm Tiến Quân-Cao Kim Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Dự án trường Đại học Hoa Lư phê duyệt năm 2010 trên diện tích 15ha trị giá hơn 400 tỷ đồng. Sau 10 năm, dự án vẫn ngổn ngang thành nơi chăn thả bò, đổ phế thải

Sau gần một thập kỷ kể từ ngày đặt viên gạch nền móng đầu tiên (năm 2010), dự án trường Đại học Hoa Lư (Ninh Bình) và khu ký túc xá sinh viên tập chung vẫn chưa thể hoàn thiện, khiến người dân không khỏi xót xa, bức xúc vì nơi từng là bờ xôi ruộng mật giờ bỏ hoang, lãng phí.

Dự án trường Đại học Hoa Lư (xã Ninh Nhất, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) được phê duyệt đầu tư năm 2010 trên diện tích 15 ha, với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Dự án do trường Đại học Hoa Lư làm chủ đầu tư và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn xây dựng Thống Nhất làm đơn vị thi công.

Dự án trường Đại học Hoa Lư (xã Ninh Nhất, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) được phê duyệt đầu tư năm 2010 trên diện tích 15 ha, với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Dự án do trường Đại học Hoa Lư làm chủ đầu tư và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn xây dựng Thống Nhất làm đơn vị thi công.

Dự án gồm hai khu nhà 5 tầng làm phòng học, một dãy nhà hiệu bộ 9 tầng. Công trình trường đại học này bắt đầu khởi công vào năm 2011 và dự kiến hoàn thành sau 5 năm. Tuy nhiên cho đến nay, dự án mới chỉ hoàn thành được một số hạng mục như phần thô của nhà điều hành 9 tầng, tường bao, móng 2 dãy phòng học và một số hạng mục phụ trợ.

Dự án gồm hai khu nhà 5 tầng làm phòng học, một dãy nhà hiệu bộ 9 tầng. Công trình trường đại học này bắt đầu khởi công vào năm 2011 và dự kiến hoàn thành sau 5 năm. Tuy nhiên cho đến nay, dự án mới chỉ hoàn thành được một số hạng mục như phần thô của nhà điều hành 9 tầng, tường bao, móng 2 dãy phòng học và một số hạng mục phụ trợ.

Cạnh nhà điều hành 9 tầng là khu nhà chức năng đã được đổ móng kiên cố với hàng chục trụ cột xi măng, lõi thép dang dở. Sau nhiều năm thi công đình trệ, những lõi sắt thép vẫn phơi nắng, phơi sương mà không được bảo vệ.

Cạnh nhà điều hành 9 tầng là khu nhà chức năng đã được đổ móng kiên cố với hàng chục trụ cột xi măng, lõi thép dang dở. Sau nhiều năm thi công đình trệ, những lõi sắt thép vẫn phơi nắng, phơi sương mà không được bảo vệ.

Khu nhà chức năng thành nơi cho bò tránh nắng.

Khu nhà chức năng thành nơi cho bò tránh nắng.

Khuôn viên dự án thành nơi đổ trộm rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng.

Khuôn viên dự án thành nơi đổ trộm rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng.

Cách dự án trường Đại học Hoa Lư không xa là công trình dự án ký túc xá sinh viên tập trung cũng trong tình trạng dở dang, ngổn ngang. Đây được coi là dự án trọng điểm của tỉnh Ninh Bình, khởi công tháng 9/2009 với quy mô gần 11,3 ha ở xã Ninh Nhất, huyện Hoa Lư.

Cách dự án trường Đại học Hoa Lư không xa là công trình dự án ký túc xá sinh viên tập trung cũng trong tình trạng dở dang, ngổn ngang. Đây được coi là dự án trọng điểm của tỉnh Ninh Bình, khởi công tháng 9/2009 với quy mô gần 11,3 ha ở xã Ninh Nhất, huyện Hoa Lư.

Tổng vốn đầu tư công trình ký túc xá sinh viên tập trung là trên 800 tỷ đồng, chủ đầu tư là Sở Xây dựng Ninh Bình. Dự kiến khi đi vào hoạt động năm 2013, công trình gồm 4 dãy nhà 5 tầng sẽ đáp ứng nhu cầu chỗ ở của trên 7.000 sinh viên ở 3 trường gồm: trường Đại học Hoa Lư, Cao đẳng Y tế Ninh Bình và Cao đẳng nghề Lilama.

Tổng vốn đầu tư công trình ký túc xá sinh viên tập trung là trên 800 tỷ đồng, chủ đầu tư là Sở Xây dựng Ninh Bình. Dự kiến khi đi vào hoạt động năm 2013, công trình gồm 4 dãy nhà 5 tầng sẽ đáp ứng nhu cầu chỗ ở của trên 7.000 sinh viên ở 3 trường gồm: trường Đại học Hoa Lư, Cao đẳng Y tế Ninh Bình và Cao đẳng nghề Lilama.

Người dân địa phương cho biết, công trình ký túc xá được xây dựng từ năm 2009 đến 2013, thì dừng lại. Sau gần 7 năm bỏ hoang, cỏ mọc um tùm quanh các khu nhà, dây leo quấn quanh bờ tường...

Người dân địa phương cho biết, công trình ký túc xá được xây dựng từ năm 2009 đến 2013, thì dừng lại. Sau gần 7 năm bỏ hoang, cỏ mọc um tùm quanh các khu nhà, dây leo quấn quanh bờ tường...

Trường Đại học Hoa Lư tiền thân là Trường Cao đẳng sư phạm Ninh Bình được thành lập năm 2007 theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 9/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ, là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Trường trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về cơ sở vật chất hiện tại, trường đại học Hoa Lư nằm trên tổng diện tích đất sở hữu 57.000m2 với đầy đủ các phòng ban, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập. Khu kí túc xá Đại học Hoa Lư gồm 2 khu kí túc xá số 1 và kí túc xá số 2 nằm trong khuôn viên của Đại học Hoa Lư với tổng số 108 phòng.

Năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ra quyết định đầu tư dự án trường Đại học Hoa Lư với số vốn từ ngân sách Trung ương, trên diện tích 15ha trị giá hơn 400 tỷ đồng, do Trường Đai học Hoa Lư làm chủ đầu tư.

Công trình dự kiến hoàn thành và đi vào sử dụng đầu năm 2016. Tuy nhiên, sau gần 10 năm, dự án vẫn “bốn bề cỏ dại”.

Phạm Tiến Quân-Cao Kim Anh