Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh qua đời

11/04/2021 14:38
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phó Giáo sư Nguyễn Hội Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa đột ngột qua đời vào sáng sớm ngày 11/4.

Ngày 11/4/2021, nguồn tin từ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận với phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư Nguyễn Hội Nghĩa – nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đột ngột qua đời vào sáng sớm cùng ngày.

Thầy Nghĩa có tiền sử bị bệnh tim, được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng đã không qua khỏi.

Thầy Nguyễn Hội Nghĩa (ảnh: Trường Đại học Kinh tế - Luật)

Thầy Nguyễn Hội Nghĩa (ảnh: Trường Đại học Kinh tế - Luật)

Phó Giáo sư Nguyễn Hội Nghĩa sinh năm 1958, tốt nghiệp ngành Toán của Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (niên khóa 1976 – 1981), được giữ lại làm giảng viên của trường này.

Sau đó, thầy Nghĩa đã từng giữ các chức vụ trưởng phòng sau đại học của Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, phó ban sau đại học của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh…và giữ nhiều chức vụ quan trọng khác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2012, thầy Nghĩa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, rồi sau đó là giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi thôi làm công tác quản lý (năm 2018), thầy Nghĩa chuyển sang làm giảng viên tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, một đơn vị trường trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Việt Dũng