Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La: Dạy học mùa dịch khó khăn muôn vàn, phải vượt qua

11/09/2021 06:53
Lại Cường
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tại Sơn La, việc học trực tuyến ở địa phương miền núi này đang đặt ra không ít những thách thức và trăn trở với giáo viên và phụ huynh.

Năm học mới đã bắt đầu, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, cho nên các em học sinh sẽ học trực tuyến.

Ngày 6/9, ngoại trừ huyện Phù Yên do đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hơn 370.000 học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đến trường, chính thức bước vào năm học mới 2021-2022.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức dạy và học trực tuyến cho học sinh được coi là phương án tối ưu.

Tuy nhiên, một trong những vấn đề nan giải nhất trong việc học online là tình trạng nhiều học sinh ở địa bàn khó khăn còn thiếu phương tiện, thiết bị để học tập.

Thực tế từ huyện Phù Yên cho thấy, việc phải học trực tuyến sẽ đặt ra rất nhiều khó khăn, thách thức cho ngành giáo dục tỉnh Sơn La. Đặc biệt, tại một số địa bàn khó khăn, nhiều em chưa có đủ thiết bị để học trực tuyến.

Các em học sinh bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp tham dự lễ khai giảng qua kênh truyền hình Sơn La

Các em học sinh bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp tham dự lễ khai giảng qua kênh truyền hình Sơn La

Ngày 10/9, Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Huy Hoàng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La cho biết: “Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, địa phương vẫn quán triệt, thực hiện phương châm: “Học sinh dừng đến trường, nhưng không dừng học”.

Ngay sau khai giảng, tất cả đơn vị không thuộc khu vực phải giãn cách xã hội đã sớm bước vào giảng dạy nội dung chính của chương trình. Tuy nhiên, việc học trực tuyến của Sơn La còn gặp nhiều khó khăn.

Thứ nhất, là tỉnh miền núi nên cơ sở hạ tầng của Sơn La gặp rất nhiều khó khăn. Về mạng internet thì cũng đã phổ biến xuống xã, tuy nhiên, cũng chưa thực sự đủ mạnh để học. Bên cạnh đó cũng còn nhiều vùng còn chưa có mạng.

Truyền hình cũng đã phủ sóng vệ tinh khoảng 98 – 99% tỉnh, nhưng mà không phải gia đình nào cũng có ti vi mà có ti vi thì cũng chưa hẳn đã có thiết bị thu để học.

Đối với các em học sinh cũng chưa có máy tính, chưa có điện thoại thông minh hay, chưa có gói cước đủ mạnh...”.

Trước những khó khăn đó, ngành giáo dục Sơn La cũng đã chủ động về nhiều giải pháp để tháo gỡ gó khăn. Nêu về giải pháp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La cho biết: “Về giải pháp hiện ngành giáo dục Sơn La đang linh hoạt áp dụng nhiều cách khác nhau để các cháu có thể học trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, không được đến trường vì dịch bệnh.

Ngành giáo dục Sơn La cũng đang tiến hành tuyên truyền, vận động trong và ngoài ngành để ủng hộ, hỗ trợ các cháu, các trường ở các vùng khó khăn có được thiết bị để học tập (máy tính, điện thoại thông minh), gói cước đủ lớn để các cháu có thể học tập.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La - thầy Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh: Thương hiệu và Công luận.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La - thầy Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh: Thương hiệu và Công luận.

Trên địa bàn tỉnh, chỗ nào mà có thể học phù hợp với hình thức nào thì sẽ đẩy mạnh theo hình thức đó. Các trường, các địa phương sẽ kết hợp linh động để có thể khai thác bài giảng, học liệu điện tử…

Nói chung ngành giáo dục Sơn La đang kết hợp nhiều biện pháp để vượt qua những khó khăn trước mắt do dịch bệnh COVID – 19 tác động.

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cũng đã có rất nhiều chỉ đạo, các cấp ủy chính quyền cùng với các trường cũng đã và đang vào cuộc rất quyết liệt để giúp đỡ cho các em học sinh.

Ngành giáo dục Sơn La cũng đã dự phòng tất cả các phương án nếu như các cháu phải dừng đến trường nhưng phải đảm bảo những điều kiện cơ bản nhất để các cháu hoàn thiện nhiệm vụ học tập, hoàn thành chương trình”.

Nói thêm về đội ngũ giáo viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La cho biết: “Hai năm nay, Sở Giáo dục đã triển khai cho các thầy cô tập huấn, bồi dưỡng về các chương trình, phần mềm dạy học online, dạy trên truyền hình rồi phương pháp, cách thức giao bài cho học sinh, hướng dẫn các em học tập các thứ thì cũng đã triển khai đầy đủ nên các thầy cô đã cơ bản có kinh nghiệm và trải nghiệm nhất định rồi.

Năm nay Sở cũng đã chủ động tập huấn trong hè cho các thầy cô giáo nên các thầy cô, nhà trường cũng đã chủ động. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tình hình này thì phải đối diện và tìm cách vượt qua nó thôi…

Nói chung là khó khăn thì muôn vàn tuy nhiên ngành Giáo dục Sơn La đang phấn đấu đúng tinh thần của Bác Hồ đã dặn là “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua Dạy tốt, Học tốt”

Sơn La hiện nay thì cũng đang có rất nhiều những cuộc vận động. Hiện nay đang có nhiều phong trào như không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau rồi mọi người chung tay giúp đỡ các em học sinh khó khăn…” Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La chia sẻ.

Kết quả khảo sát mới đây cho thấy, toàn tỉnh Sơn La hiện có 215.926 học sinh chưa đủ điều kiện học trực tuyến. Trong đó, 197.525 học sinh đang cần hỗ trợ thiết bị học tập. Cũng theo thống kê, rất nhiều học sinh gặp khó khăn do thiếu các thiết bị, đường truyền để học trực tuyến. Nhiều nhất ở bậc tiểu học với gần 115.000 em, Trung học cơ sở là hơn 69.000 học sinh và Trung học phổ thông là trên 11.000 em.

Theo tính toán của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, nếu triển khai cho học sinh đồng loạt học qua truyền hình sẽ có khoảng 70.000 học sinh không thể tiếp cận được vì gia đình không có tivi. Bên cạnh đó, trên 111.000 gia đình dù có tivi nhưng không bắt được sóng Truyền hình Sơn La bởi các hộ sống rải rác ở khu vực núi cao, biên giới xa xôi.

Lại Cường