TP.HCM: Không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên ở mầm non khi trẻ đi học lại

09/02/2022 06:25
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo đủ giáo viên khi trẻ mầm non đi học trực tiếp trở lại.

Bắt đầu từ ngày 14/2/2022 sắp tới, trẻ mầm non ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu được quay trở lại trường, sau hơn 9 tháng nghỉ học do phòng chống dịch Covid-19.

Theo cơ quan chức năng cho biết, trong tuần này, các trường lớp hay nhóm lớp mầm non, mẫu giáo sẽ hoàn thiện công tác chuẩn bị đón trẻ đến trường trở lại.

Là một quận có số lượng trường lớp, nhóm lớp mầm non cả công lập, tư thục rất lớn, một cán bộ thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân cho biết, cho đến nay, quận vẫn không xảy ra tình trạng thiếu giáo viên ở bậc học mầm non.

Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đảm bảo đủ giáo viên mầm non khi trẻ đi học lại (ảnh minh họa: P.L)

Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đảm bảo đủ giáo viên mầm non khi trẻ đi học lại (ảnh minh họa: P.L)

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cho đến nay, Sở vẫn chưa ghi nhận quận, huyện nào có tình trạng thiếu giáo viên, chỗ học cho học sinh ở bậc mầm non đến mức quá căng thẳng.

Theo bà Lương Thị Hồng Điệp, việc thiếu giáo viên mầm non ở các trường, nhóm lớp tư thục cũng có thể xảy ra, nhưng ít. Các trường, địa phương hoàn toàn có thể tự cân đối được.

Trong thời gian đầu, trẻ đến trường học chắc chắn sẽ không đạt tỷ lệ 100%, nên số giáo viên vẫn có thể đủ để dạy cho trẻ khi đi học.

Hiện nay, toàn bộ số trường mầm non được trưng dụng cho việc làm điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 đã được trả về lại cho ngành, nên việc vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, phòng học, vật dụng cũng đã sớm hoàn thành.

Trước khi học sinh mầm non đi học lại, các trường phải tổ chức họp phụ huynh có thể bằng hình thức trực tiếp (theo từng nhóm lớp nhỏ) hay trực tuyến.

Giáo viên phải thông tin cho phụ huynh biết rõ ràng về tình hình phân luồng cho phụ huynh ra vào cổng trường, việc ăn uống ngủ nghỉ cho học sinh sẽ được tiến hành ra sao, có ca nhiễm Covid-19 sẽ được xử lý như thế nào, tình hình tiêm vắc xin của giáo viên…

Trong tuần đầu đi học trở lại, các trường mầm non sẽ không tổ chức cho trẻ ăn sáng tại trường, để trẻ sớm bắt nhịp trở lại với việc học tập tại trường.

Những trường, nhóm lớp nào đã giải thể, khi trẻ đi học lại thì sẽ được tạo điều kiện chuyển sang học ở những nơi gần nơi cư trú, thuận tiện cho phụ huynh đưa đón nhất. Tinh thần là không để xảy ra tình trạng trẻ em không có chỗ học.

Giáo viên sẽ hướng dẫn trẻ một số nội dung về giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng, biết che miệng khi ho hay hắt hơi, hướng dẫn các em nói với cô khi có triệu chứng ho, sốt, khó thở...

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cử nhiều đoàn công tác, đi kiểm tra ở các trường, nhóm lớp mầm non, mẫu giáo ở các quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Phòng Giáo dục và các địa phương sẽ kiểm tra, duyệt phương án đưa trẻ đến trường trở lại, trong đó lưu ý đến tiêu chí an toàn theo bộ tiêu chí an toàn trong trường học đã được thành phố ban hành.

Việt Dũng