Cô giáo bị xâm hại khi trực hè tại trường sẽ được chuyển công tác

08/07/2018 18:50
Trương Lê
(GDVN) - Việc chuyển công tác cho cô N. nhằm đảm bảo danh dự cho nữ giáo viên này, tuy nhiên việc làm này phải theo quy định của ngành giáo dục.

Ông Trương Văn Đới - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, hiện cơ quan này đã nhận được đơn xin chuyển công tác của cô giáo PTTN. là giáo viên bị cưỡng hiếp tại trường Trung học cơ sở Lê Thuyết (xã Bình Thành).

Cô giáo bị cưỡng hiếp khi trực hè sẽ được chuyển công tác. Ảnh: TL
Cô giáo bị cưỡng hiếp khi trực hè sẽ được chuyển công tác. Ảnh: TL

Theo ông Đới, cô N. là giáo viên dạy môn giáo dục công dân, tổng phụ trách của trường Lê Thuyết. Sau khi vụ việc xảy ra, phòng giáo dục thị xã Hương Trà đã đến và động viên nữ giáo viên này.

Tuy nhiên, vì cú sốc tinh thần quá lớn nên hiện cô N. vẫn còn hoang mang lo lắng.

Việc cô N. gửi đơn lên phòng giáo dục thị xã về việc xin chuyển công tác, phía lãnh đạo phòng sẽ nhanh chóng giúp đỡ cô này.

Cô giáo bị xâm hại tại trường, tại sao lại có hai bảng trực?

Tuy nhiên vì đơn xin chuyển công tác của cô N. có sai sót nên phòng giáo dục đã yêu cầu cô N. làm lại đơn khác.

Dự khiến đến khoảng tháng 8, phía phòng giáo dục và lãnh đạo địa phương sẽ có kết luận về việc tìm chỗ công tác mới cho nữ giáo viên này.

Trước đó, ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã ra quyết định khởi tố bị can với đối tượng Võ Minh Trung (19 tuổi, trú tại xã Bình Thành, thị xã Hương Trà) về hành vi “Hiếp dâm và cướp tài sản”.

Theo cơ quan Công an, ngày 20/6, Trung vào trường Trung học cơ sở Lê Thuyết (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà) để tìm chìa khóa bị rơi. Tại đây, Trung gặp cô giáo N. là giáo viên của trường đang trực hè trong phòng.

Lúc này, đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản của giáo N. Sau khi khống chế nữ giáo viên để cướp 2 chiếc điện thoại di động cùng 160.000 đồng, Trung nảy sinh ý định cưỡng hiếp cô N.

Thực hiện xong hành động của mình, Trung mang điện thoại đi bán và bị Công an bắt sau đó.

Sau khi vụ việc xảy ra, giáo viên cũng trong trường đã “tố” ông Lê Văn Bình - Hiệu trưởng trường Lê Thuyết làm giả lịch trực hè khiến cô N. gặp nạn. Tuy nhiên, ông Bình đã chối bỏ sự việc trên.

Trương Lê