Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh, Liệt sĩ của Bảo hiểm xã hội

27/07/2018 17:00
Ngọc Hân
(GDVN) - Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện truyền thống Uống nước nhớ nguồn.

Giữa những ngày Tháng Bảy nghĩa tình này, cùng với cả nước, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” với các hoạt động ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ  (27/7/1947-27/7/2018).

Sáng ngày 27/7, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội do Giám đốc Nguyễn Đức Hòa làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương và đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ quận Hà Đông tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc nhân kỉ niệm 71 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hòa trao tặng quà cho công chức viên chức là thương binh, gia đình liệt sỹ thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội.
Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hòa trao tặng quà cho công chức viên chức là thương binh, gia đình liệt sỹ thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội. 

Sáng ngày 27/7, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội do Giám đốc Nguyễn Đức Hòa làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương và đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ quận Hà Đông tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc nhân kỉ niệm 71 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7.

Cùng ngày, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt công chức, viên chức (CCVC) là thương binh, con liệt sỹ hiện đang công tác tại các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội. 

Tại buổi gặp mặt, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Nguyễn Đức Hòa đã trao tặng 17 phần quà cho các đồng chí là thương binh, con liệt sĩ của Bảo hiểm xã hội Thành phố. Phát biểu tại buổi gặp mặt ấm cúng đầy ý nghĩa này, ông Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh hoạt động gặp mặt các đồng chí thương binh, con liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ hằng năm, thể hiện truyền thống  “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân sự hy sinh của các đồng chí thương binh, liệt sỹ đối với đất nước. Đây là trách nhiệm, tình cảm và nét đẹp nhân văn của dân tộc Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Hòa biểu dương các công chức viên chức là thương binh, con liệt sĩ của Bảo hiểm xã hội Thành phố luôn phát huy được truyền thống cách mạng của gia đình, bản thân, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình.

Thiết thực kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, liệt sỹ, đoàn đại diện Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội do bà Đàm Thị Hòa, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm, trao tặng quà cho thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng tại Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 (Ứng Hòa), Hà Nội.

Ngọc Hân