(GDVN) - Hiện tượng người có đuôi không phải là hiếm thấy trên thế giới, nhưng người ta vẫn chưa thể lý giải được hết nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này. Ở nhiều nơi, những người sinh ra đã có đuôi thường bị coi là điềm không lành hoặc lại được cung kính như một vị thần.
Tuy nhiên, theo một số nhà nghiên cứu, hiện tượng người mọc đuôi được coi là di chứng để lại của biến dị trong thời kì phôi thai và cũng là một trong số những hiện tượng lại giống rất hi hữu và được coi là bằng chứng cho thấy con người đã tiến hóa từ loài vượn.
Chiếc đuôi này có đủ phần cơ, mỡ và các dây thần kinh như một bộ phận bình thường trên cơ thể người. Bách khoa toàn thư điện tử wikipedia đã ghi nhận 23 trẻ sơ sinh có đuôi kể từ năm 1884.
Bé Hunamam |
Chhorn Tola và mẹ. |
Đuôi của Oram |
Đuôi của Oram |
Đuôi của Oram |
Đuôi của Oram |
Nổi tiếng và được trọng vọng, nhưng vị thánh sống này vẫn chưa thể lấy được vợ dù đã 20 lần cầu hôn bởi khi trông thấy đuôi của Oram, các cô đều lặng lẽ rời đi xa.
Ở Việt Nam, người đàn ông có tên Vàng Seo Chúng, hơn 40 tuổi sống ở xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, Hà Giang, cũng có 1 một túm lông khá dày màu đen, mọc trên đốt xương cụt, trông giống như 1 cái đuôi. Ông đã từng cắt cái đuôi đi nhưng mỗi lần cắt là 1 lần ốm “thập tử nhất sinh”. Dần dần Chúng ông quen với nó như 1 bộ phận không thể tách rời với cơ thể của mình.
Bé gái Yến Yến (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) vừa đầy 1 tháng tuổi có chiếc đuôi dài 10 cm. Khi bé chào đời, chiếc đuôi chỉ là cục thịt thừa nhỏ, nhưng sau 1 tháng đã lớn lên và dài tới 10 cm.
{iarelatednews articleid='7286,6848,6158,6161,6120,5743,5690,5541,5015,4459'}
Nguyễn Hường