Giải mã năng lực số cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

27/04/2022 10:48
Hồ Thu
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năng lực số của mỗi cá nhân được phát triển dựa trên các nền tảng của năng lực thấu cảm, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, sáng tạo và đổi mới.

Ngày 26/4/2022, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Kỹ năng số cho bối cảnh chuyển đổi số và vấn đề đặt ra đối với cơ sở đào tạo lĩnh vực Thông tin – Thư viện”.

Buổi nói chuyện được tổ chức nhằm cung cấp thông tin, tri thức, kinh nghiệm cho cán bộ giảng viên và sinh viên về chuyển đổi số và năng lực số trong xã hội hiện đại.

Tham dự và chỉ đạo buổi nói chuyện có Tiến sĩ Lê Thanh Huyền – Phó hiệu trưởng Nhà trường; đại diện các đơn vị thuộc và trực thuộc trường tham dự; cùng các sinh viên đại diện cho các ngành, khoa, câu lạc bộ của Trường.

Diễn giả của buổi nói chuyện: Tiến sĩ Đỗ Văn Hùng – Trưởng khoa Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội - Chủ biên của Khung năng lực số dành cho sinh viên năm 2021 - Kết quả của dự án do Meta (Facebook) tài trợ.

Tiến sĩ Lê Thanh Huyền – Phó hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc

Tiến sĩ Lê Thanh Huyền – Phó hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Lê Thanh Huyền nhấn mạnh sự quyết tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông về nỗ lực chuyển đổi số mang tính chiến lược trên phạm vi toàn quốc.

Trong bối cảnh đó, đòi hỏi sự cần thiết của việc nâng cao nhận thức của cán bộ giảng viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội về nhiệm vụ chuyển đổi số trong đào tạo và giảng dạy theo học chế tín chỉ.

Xu thế chuyển đổi số là cơ hội để khẳng định vị thế của Nhà trường trong xã hội hiện đại.

Chuyển đổi số là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi một cách tổng thể và toàn diện tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội, tái định hình cách chúng ta sống, làm việc, học tập và liên hệ với nhau.

Chuyển đổi số quốc gia tập trung vào các mục tiêu cụ thể về Kinh tế số, Chính phủ số, Xã hội số.

Theo Nghiên cứu của Tổ chức Lao động thế giới thì Việt Nam là quốc gia sẽ bị ảnh hưởng lớn nhất bởi chuyển đổi số và kéo theo đó có nhiều việc làm bị tác động mạnh bởi chuyển đổi số.

Tiến sĩ Lê Thanh Huyền tặng hoa cảm ơn diễn giả tại buổi chia sẻ

Tiến sĩ Lê Thanh Huyền tặng hoa cảm ơn diễn giả tại buổi chia sẻ

Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, đòi hỏi mỗi công dân cần phải trang bị năng lực số xoay quanh 3 yếu tố về kiến thức, kỹ năng và thái độ nhằm đảm bảo quá trình giao tiếp, truyền đạt thông tin, làm việc trên môi trường số đạt hiệu quả cao.

Tiến sĩ Đỗ Văn Hùng cho biết, năng lực số là khả năng truy cập, quản lý, hiểu, kết hợp, giao tiếp, đánh giá và sáng tạo thông tin một cách an toàn và phù hợp thông qua công nghệ số để phục vụ cho các công việc từ đơn giản đến phức tạp cũng như khởi nghiệp. Năng lực số là tổng hợp các năng lực công nghệ thông tin và năng lực truyền thông” – UNESCO.

Năng lực số của mỗi cá nhân được phát triển dựa trên các nền tảng của năng lực thấu cảm, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, sáng tạo và đổi mới.

Khung tham chiếu về năng lực số bao gồm 7 nhóm (26 tiêu chí): Khai thác thông tin và dữ liệu; an toàn và an sinh số; giao tiếp và hợp tác trong môi trường số; vận hành thiết bị và phần mềm; sáng tạo nội dung số; học tập và phát triển số; sử dụng năng lực số cho nghề nghiệp.

Trong đó, đối với Chuyên gia Thông tin thư viện cần có các năng lực cốt lõi như: kiến thức nền tảng, kỹ năng mềm, năng lực số, nghiên cứu chuyển giao, năng lực thông tin, tổ chức nguồn lực thông tin, lãnh đạo, quản lý.

Cán bộ giảng viên và sinh viên trao đổi, đặt câu hỏi cho diễn giả

Cán bộ giảng viên và sinh viên trao đổi, đặt câu hỏi cho diễn giả

Tại buổi nói chuyện chuyên đề, chuyên gia đã nhận được nhiều câu hỏi thú vị từ phía các cán bộ giảng viên và các em sinh viên.

Những nội dung mang tính thời sự tại buổi nói chuyện Chuyên đề “Kỹ năng số cho bối cảnh chuyển đổi số và vấn đề đặt ra đối với cơ sở đào tạo lĩnh vực Thông tin – Thư viện” đã giúp nâng cao nhận thức của cán bộ giảng viên và sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Đại biểu, sinh viên tham dự chụp ảnh lưu niệm với diễn giả.

Đại biểu, sinh viên tham dự chụp ảnh lưu niệm với diễn giả.

Qua đó, người dạy và người học có thái độ đúng đắn để hoàn thiện các năng lực số để đáp ứng được các yêu cầu mới của quá trình chuyển đổi số hiện nay.

Hồ Thu