Muôn hình vạn trạng dịch vụ ăn theo thi công chức, viên chức, muốn gì cũng có

12/04/2019 06:44
Vũ Ninh
(GDVN) - Gần đến ngày hết hạn đăng ký hồ sơ thi viên chức tại Hà Nội (13/4/2019). Cuộc chạy đua "bằng cấp" càng nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Thi chứng chỉ: Không cần học cũng đỗ

Điểm mới trong hồ sơ đăng ký dự thi viên chức năm nay tại Hà Nội yêu cầu các thí sinh phải có đủ chứng chỉ tiếng Anh và tin học. Điều này khiến các dịch vụ thi và cấp chứng chỉ ăn lên làm ra.

Trong nhiều diễn đàn không thiếu những tay "cò mồi" mời gọi các thí sinh thi chứng chỉ tiếng anh và tin học với nhiều điều kiện rất hấp dẫn: Không cần học cũng đảm bảo thi qua. Nếu không thi đỗ các trung tâm sẽ hoàn lại tiền.

Muôn hình vạn trạng dịch vụ ăn theo thi công chức, viên chức, muốn gì cũng có ảnh 1Có giáo viên hợp đồng được chào mời “chạy viên chức" với giá vài trăm triệu đồng

Phóng viên liên lạc với một địa chỉ tổ chức thi chứng chỉ tiếng anh và tin học tại Hà Nội.

Đầu dây bên kia tư vấn viên hỗ trợ rất nhiệt tình với những lời cam kết vô cùng hấp dẫn:

"Bên em hỗ trợ các gói thi chống trượt, có chứng chỉ sau 3-4 ngày thi.

Nộp hồ sơ trong tuần và thi vào thứ 7, chủ nhật"

Tư vấn viên không ngừng thúc giục:

"Sắp đến 13/4 là hết hạn rồi nhưng trung tâm của chúng em vẫn tổ chức hai đợt thi nữa vào ngày thứ 7, chủ nhật.

Anh  có thể nộp hồ sơ qua zalo cho em. Anh chỉ cần gửi ảnh chứng minh thư nhân dân và một ảnh 3x4".

Phóng viên "thử" tư vấn viên: "Nhưng hôm nay là thứ 6 mà nộp hồ sơ ngày mai thi anh chưa kịp ôn gì thì làm sao qua".

Tư vấn viên sốt sắng: "Cái đấy thì anh yên tâm bên em cam kết chống trượt cho anh. Anh chỉ việc thi thôi.

Học viên bên em chưa có ai là thi trượt bao giờ. Khoảng 95% là đỗ còn 5% chỉ trừ những trường hợp bỏ giấy trắng".

Với mỗi gói chống trượt kiểu này các trung tâm thu của thí sinh khoảng 1,5 triệu đồng cho các gói chống trượt tin học và 1 triệu đồng cho gói chống trượt tiếng Anh".

Theo khảo sát của phóng viên có rất nhiều thí sinh tự do đăng ký tham gia hình thức thi gian dối này bởi đây là điều kiện bắt buộc để có thể thi viên chức. Một số thí sinh còn đăng hẳn thông tin tìm mua chứng chỉ giả.

Chia sẻ với phóng viên một thí sinh tự do cho biết:

"Em cứ đi thi thôi, người ta hướng dẫn thi như nào thì mình thi như vậy. Còn kết quả đã có người lo".

Thí sinh này đang nộp hồ sơ thi viên chức tại một cơ quan nhà nước.

Gọi điện đến các trung tâm ngoại ngữ, tin học của các trường Đại Học mà các trung tâm "ma" kia cam kết gói chống trượt.

Các trung tâm chính thống cho biết lệ phí thi dành cho chứng chỉ tiếng anh và tin học tại trường chỉ bằng 1/2 so với mức phí mà các trung tâm kia hét giá.

Có thí sinh công khai hỏi mua chứng chỉ để thi viên chức (Ảnh: Vũ Ninh)
Có thí sinh công khai hỏi mua chứng chỉ để thi viên chức (Ảnh: Vũ Ninh)

Có thể thấy rằng điều kiện phải có chứng chỉ thi tiếng Anh, tin học bên cạnh những điểm tích cực cũng vô tình tạo kẽ hở cho những trung tâm hốt bạc từ các thí sinh tự do.

Một giám thị mỉa mai: "Các anh chị là viên chức đấy chứ không phải học sinh đâu mà không biết làm bài".

Cò môi giới chạy viên chức môi giới qua mạng xã hội

Cô giáo T.T.Y chia sẻ câu chuyện:

"Một tài khoản facebook đăng lên nhóm dành cho giáo viên với tiêu đề: Trường của mình đang cần tuyển giáo viên lớp 2. Bạn nào thiện chí thì inbox (nhắn tin qua facebook) cho mình nhé.

Sau khi thấy thông tin này tôi mới nhắn tin cho người đàn ông này. Đầu tiên anh ta hỏi tôi em tốt nghiệp trường nào, năm mấy.

Tôi có trình bày hoàn cảnh của mình: tốt nghiệp sư phạm 2 khoa giáo dục công dân nhưng không xin được việc và đang làm trái ngành".

Muôn hình vạn trạng dịch vụ ăn theo thi công chức, viên chức, muốn gì cũng có ảnh 3Công chức, viên chức "giá" trăm triệu: Ai biết ma ăn cỗ lúc nào?

Thấy chị Y trả lời chưa có việc làm. Nắm bắt đúng tâm lý sốt ruột xin việc, người đàn ông này đặt vấn đề : Mong muốn của em là làm ngành gì, trường nào, khu vực nào. Anh chạy việc cho.

Chị Y. thắc mắc: ''Anh có người quen ạ hay anh đang làm bên Bộ giáo dục".

Nam thanh niên mạnh miệng: "Anh đang công tác bên Bộ Lao động (nguyên văn).

Bố mẹ anh làm ở bên Bộ giáo dục".

Sau một hồi "ngã giá" người đàn ông này hét giá 400 triệu đồng. Chị Y. thấy có dấu hiệu lừa đảo nên từ chối thẳng thừng:

''Những người làm ở Bộ không dám cho con cháu mình đi môi giới qua mạng như này đâu ạ. Họ phải lo giữ cái ghế của mình chứ ạ".

Thấy không " xơ múi" được gì nam thanh niên quay sang dọa kèm theo những lời mỉa mai: "Vậy em cứ xếp hàng mà đợi nộp hồ sơ đi nhé. Còn không thì cam chịu kiếp dân đen".

Đây chỉ là một trường hợp đối tượng "lừa đảo" với mục đích kiếm vài triệu "cò con".

Còn những con cá lớn thì chẳng bao giờ lộ mặt. Nhưng đã có những thông tin từ giáo viên phản ánh là chưa thi nhưng người ta đã chạy xong biên chế cả rồi.

Cô V.T.H giáo viên hợp đồng cho biết: Người ta tìm đến tận nhà tôi đặt vấn đề chạy viên chức.

"Sau khi có thông tin chỉ tiêu viên chức tại trường có người quen tìm đến tận nhà tôi đặt vấn đề môi giới.

Người này nói rằng có cửa để chạy và các suất cũng rất hạn chế vì thế cần nhanh tay thì mới còn suất.

Có hai hình thức thanh toán  một là cọc trước một nửa. Hai là trả tất 100% số tiền. Mỗi suất viên chức người này yêu cầu tôi đưa 250 triệu đồng. Nhưng gia đình tôi không có tiền nhưng đã từ chối".

Giáo viên là người trong cuộc cho nên họ rất thông hiểu những mặt trái và tiêu cực trong kỳ thi viên chức.

Cô H. tặc lưỡi: "Cái này mình không có bằng chứng nên không thể khẳng định chỉ nghe người này, người kia kể. Những chuyện chạy viên chức theo tôi là có diễn ra".

60.000 đồng có ngay giấy khám sức khỏe

Dịch vụ cung cấp giấy khám sức khỏe cũng nở rộ trong kỳ thi viên chức. Nhiều thí sinh mắt cận nặng hay sức khỏe có vấn đề cũng ung dung cầm giấy khám sức khỏe với mọi tiêu chuẩn đều tốt.

Nhiều môi giới rao bán công khai loại giấy khám sức khỏe trên mạng chỉ có giá 50.000 đồng.

Cũng giống như chứng chỉ tiếng Anh và tin học loại giấy khám sức khỏe cũng rất được các thí sinh "ưa chuộng".

Loại giấy khám sức khỏe giả có đủ chữ ký, con dấu của bệnh viện, bác sĩ được giao bán trên mạng từ 60.000 VNĐ đến 150.000 VNĐ.

Để tránh sự theo dõi của công an và báo chí, họ đã khéo léo ẩn mình trên những tài khoản facebook, zalo giả mạo…và công việc giao hàng được giao cho shipper (người giao hàng).

Khách hàng có thể tùy ý điền bất cứ thông tin gì họ muốn về tình trạng sức khỏe vào tờ giấy giả mạo này. 

Các loại giấy khám sức khỏe giả phục vụ các thí sinh thi viên chức (Ảnh: Vũ Ninh)
Các loại giấy khám sức khỏe giả phục vụ các thí sinh thi viên chức (Ảnh: Vũ Ninh)

Một shipper tiết lộ: "Bọn này giờ nó làm kín lắm không ra mặt đâu. Chủ yếu là giao cho shipper bọn em giao hàng.

Anh xem này cả một sấp như này hơn 60 cái em giao cho toàn Hà Nội mà chưa bao giờ bị phát hiện.

Nên anh yên tâm nhé. Vì bây giờ công an đang làm chặt nên chúng nó hạn chế ra mặt".

Như vậy với loại giấy khám sức khỏe giả mạo này bất kỳ ai cũng có thể đủ điều kiện để thi viên chức.

Thế mới thấy dù quy định có chặt chẽ đến đâu cũng có những lỗ hổng để các đối tượng lợi dụng.

Hy vọng kỳ thi viên chức lần này sẽ lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài phụng sự nhân dân, đất nước.

Vũ Ninh