Giới bất động sản Trung Quốc thuê người mẫu để hút khách hàng

19/04/2012 07:34
Nguyễn Hường (theo Asia 1)
(GDVN) - Giới bất động sản Trung Quốc tin rằng các mô hình, danh mục sản phẩm tại các phòng trưng bày bán nhà vô cùng nhàm chán và đơn điệu. Do đó, họ đã nảy ra ý tưởng thuê các người mẫu trẻ đẹp và thời trang để giới thiệu với khách tới thăm quan mua nhà trong những dịp này nhằm khích lệ khách hàng móc hầu bao.


Mốt thuê người mẫu thuyết phục khách thăm quan mua bất động sản xuất hiện lần đầu tiên tại Thượng Hải vào năm 2003.
Mốt thuê người mẫu thuyết phục khách thăm quan mua bất động sản xuất hiện lần đầu tiên tại Thượng Hải vào năm 2003.
Giá thuê người mẫu chào hàng ở Bắc Kinh và Thượng Hải vào khoảng từ 1.000 đến 1.500 tệ/ngày/người.
Giá thuê người mẫu chào hàng ở Bắc Kinh và Thượng Hải vào khoảng từ 1.000 đến 1.500 tệ/ngày/người.
Theo số liệu thống kê, thu nhập trung bình hàng tháng cho các người mẫu làm nghề này ở Bắc Kinh và Thượng Hải năm 2009 là 4.036 đến và 3.566 tệ.
Theo số liệu thống kê, thu nhập trung bình hàng tháng cho các người mẫu làm nghề này ở Bắc Kinh và Thượng Hải năm 2009 là 4.036 đến và 3.566 tệ.
Nguyễn Hường (theo Asia 1)