GV phản ánh THPT Trần Quang Khải cắt chương trình, thu tiền ôn thi 12, HT nói gì

26/06/2023 06:45
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thầy Nguyễn Tấn Tài khẳng định, số tiền ôn thi tốt nghiệp đã trừ đi số tiền buổi 2 mà học sinh lớp 12 đã đóng.

Ngày 23/6, một giáo viên của Trường trung học phổ thông Trần Quang Khải, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh đến phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cho rằng, trường tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12, nhưng thực hiện từ ngày 15/5 khi còn biên chế thời gian của năm học 2022 - 2023.

Năm học chưa kết thúc, đã thu tiền ôn tập thi lớp 12?

Theo giáo viên, nhà trường tổ chức ôn tập này cho học sinh lớp 12 trong vòng 6 tuần, kéo dài từ ngày 15/5 đến 24/6/2023.

Học sinh theo học tổ hợp Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội sẽ đóng 1.350.000 đồng (8.000 đồng/tiết).

Tổng số tiết học ôn thi là 192 tiết, trong đó số tiết tăng thêm là 168 tiết.

Các môn Toán, Văn và Anh Văn là trường dạy ôn nhiều nhất, với 5 tiết/tuần. Các môn thuộc khác thì dạy ôn 4 tiết/tuần.

Thống kê số tiết, số tiền đóng ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Trường Trần Quang Khải (ảnh: VD)

Thống kê số tiết, số tiền đóng ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Trường Trần Quang Khải (ảnh: VD)

Đồng thời, giáo viên của trường còn cung cấp cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam một thông báo bằng tin nhắn Zalo của lãnh đạo trường: “Tuần lễ từ 15/5 bắt đầu ôn tập thi tốt nghiệp lớp 12. Thời khóa biểu nếu có trùng lớp 10,11 thì thầy cô ưu tiên dạy lớp 12 (lớp 10,11 có thể đưa bài trực tiếp cho lớp hoặc online).

Giáo viên này nêu, theo quyết định về khung thời gian năm học 2022 – 2023 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo quyết định 2708/QĐ-UBND được ban hành hồi tháng 8/2022, học kỳ 2 của bậc trung học phổ thông phải đến ngày 20/5 mới kết thúc, và tổ chức lễ bế giảng năm học từ ngày 22 đến 26/5/2025.

Nội dung đoạn thông báo bằng tin nhắn trên nhóm Zalo trường gửi giáo viên (ảnh: VD)

Nội dung đoạn thông báo bằng tin nhắn trên nhóm Zalo trường gửi giáo viên (ảnh: VD)

Giáo viên đặt câu hỏi: "Việc nhà trường tổ chức ôn tập từ ngày 15/5, khi khung thời gian năm học vẫn còn như vậy có đúng với quy định?

Ngoài ra, tin nhắn mà trường nói với giáo viên như vậy, phải chăng là trường đang đồng tình với các thầy cô cắt bớt chương trình của lớp 10,11 để tập trung ôn tập thi cho học sinh lớp 12?"

Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Trần Quang Khải lên tiếng

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 23/6, thầy Nguyễn Tấn Tài – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Trần Quang Khải, Quận 11 xác nhận, đúng là nhà trường có tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh lớp 12 từ ngày 15/5 đến 24/6.

Tuy nhiên, do khung thời gian năm học vẫn còn 1 tuần, học sinh đã đóng tiền buổi 2 của thời gian này, nên khi nhà trường tính tổng số tiền, số tiết ôn tập đều có trừ ra số tiết nằm trong khoảng thời gian nói trên.

Theo thầy Nguyễn Tấn Tài, do những năm trước, trường chưa từng tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12, nên năm nay, trước khi thực hiện, trường đã xin ý kiến hội đồng sư phạm, xin ý kiến của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, phụ huynh có con đang học lớp 12 về cách thức ôn tập cho học sinh lớp 12.

Các cách thức đưa ra gồm: Học sinh tự ôn tập ở nhà có giáo viên hỗ trợ, giải đáp thắc mắc về kiến thức; học sinh có thể vào trường học ôn có giáo viên theo sát từng phòng học; học sinh ôn các môn theo thời khóa biểu của nhà trường (8.000 đồng/tiết).

Trường trung học phổ thông Trần Quang Khải, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: VD)

Trường trung học phổ thông Trần Quang Khải, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: VD)

Cuối cùng, phụ huynh chọn cách nhờ nhà trường tổ chức ôn tập cho học sinh, do thực hiện bài bản và hiệu quả hơn.

Dù vậy, thầy Nguyễn Tấn Tài nhấn mạnh, vẫn có một số học sinh đã đi ôn tập tại các trung tâm, có thể tự học tại nhà nên không đăng ký theo học ôn tại trường.

Song song đó, các học sinh lớp 12 mà có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn đều được nhà trường miễn, giảm đóng khoản phí này.

Với tin nhắn trên Zalo mà giáo viên phản ánh, thầy hiệu trưởng nói rằng, khoảng thời gian đó là tuần cuối của lớp 10,11, giáo viên vẫn dạy trực tiếp trên lớp bình thường.

Thế nhưng, nếu lớp nào đã hoàn thành xong chương trình, thì giáo viên có thể lên K12 online dặn dò, nhắc nhở, giao bài cho học sinh, nhưng đó là chỉ thực hiện với những giáo viên nào bị trùng thời khóa biểu của khối 12 (theo thầy Tài thì thực tế cũng rất ít giáo viên bị).

Trong một lần trả lời phỏng vấn phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trước đây, một cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, đúng theo quy định thì khi năm học đã kết thúc, các trường không được tổ chức hoạt động dạy học nữa.

Nếu các trường muốn tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12, có thể lấy từ nguồn kinh phí buổi 2 (thành phố cho thu tối đa 300.000 đồng/học sinh/tháng) để chi.

Nguồn kinh phí từ buổi 2, ngoài việc chi cho việc dạy và học buổi 2, còn dùng chi thêm cho các hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu…và phải có kế hoạch rõ ràng ngay từ đầu năm.

Còn nếu các trường muốn thu theo thỏa thuận với phụ huynh, thì phải nằm trong các hoạt động đã được liên Sở Tài chính, Giáo dục và Đào tạo cho phép, mà lại không có hoạt động nào được gọi là bồi dưỡng – ôn tập cho học sinh đi thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Việt Dũng