Hà Nội: Hàng nghìn người hưởng ứng ngày CN không túi lylon

30/10/2011 10:24
Trần Nguyên
(GDVN) - Hôm nay, 30/10, tại công viên Thống Nhất diễn ra Lễ hội đường phố "Hà Nội -Ngày chủ nhật không túi nylon" đã thu hút được hàng nghìn người tham gia.
Hưởng ứng chương trình “Hạn chế sử dụng túi nylon vì môi trường” do UBND TP Hà Nội - Sở Tài nguyên & Môi trường phát động, với chủ đề “Hà Nội - Ngày Chủ nhật không túi nilon”. Đã thu hút được hàng nghìn người tham gia hưởng ứng.
Chương trình này được triển khai trên diện rộng tại 7 quận, huyện trên địa bàn Thủ đô với mục đích tuyên truyền giáo dục cho người dân nhận thức rõ về tác hại của túi nylon đối với môi trường.

Hà Nội mong muốn và từng bước đẩy lùi vấn nạn túi nylon
Hà Nội mong muốn và từng bước đẩy lùi vấn nạn túi nylon
Hoạt động diễu hành, đạp xe vì môi trường cũng được các bạn trẻ hưởng ứng rất tích cực
Hoạt động diễu hành, đạp xe vì môi trường cũng được các bạn trẻ hưởng ứng rất tích cực
Từ đó nâng cao ý thức của các đơn vị tổ chức, cá nhân trong việc tạo thói quen hạn chế sử dụng túi nilon và hướng đến không sử dụng túi nilon trong cuộc sống hàng ngày, khẳng định quyết tâm của Thành phố đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội xanh - sạch - đẹp trên trường quốc tế và khu vực.

Tâm điểm chính của chương trình năm nay là “Lễ hội đường phố - Hà Nội, ngày chủ nhật không túi nylon” với các hoạt động diễu hành; đạp xe vì môi trường, thu gom rác thải, xin chữ ký ủng hộ chương trình, giới thiệu mô hình tuyên truyền về tác hại của túi nilon...

Đặc biệt, năm nay Quỹ bảo vệ môi trường Hà Nội phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động sâu rộng tới các cấp hội cơ sở về các biện pháp hạn chế sử dụng túi nilon, giới thiệu các túi thân thiện với môi trường, sử dụng làn khi đi chợ.
Đây là hoạt động thường niên (tổ chức lần thứ 3) của Quỹ bảo vệ môi trường Hà Nội – Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội với mong muốn người dân Thủ đô hiểu hơn thảm họa về túi nilon, từ đó thay đổi thói quen sử dụng túi nilon, các cách để hạn chế túi nilon và thay thế dần bằng các sản phẩm túi tự hủy, túi thân thiện.
Trần Nguyên