Hải Dương: Lo bị điều chuyển sai quy trình, cô giáo dạy Văn gửi đơn kêu cứu

10/03/2022 06:30
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cho rằng nhà trường cố tình làm sai quy trình để luân chuyển mình, cô giáo ở Trường Trung học cơ sở Hồng Dụ (huyện Ninh Giang, Hải Dương) đã làm đơn gửi các nơi.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được đơn của cô giáo Đỗ Thị Hoà (sinh năm 1973), giáo viên Trường Trung học cơ sở Hồng Dụ (huyện Ninh Giang, Hải Dương) kiến nghị về việc nhà trường đã không làm đúng quy trình điều chuyển công tác đối với cô.

Theo đơn của cô Hoà, cô là một trong 7 giáo viên trong diện phải rà soát để chọn ra 2 giáo viên dôi dư trình Uỷ ban nhân dân huyện điều chuyển công tác tới đơn vị mới.

Kiến nghị về quy trình lựa chọn giáo viên điều chuyển

Trong quá trình thực hiện rà soát giáo viên, cô giáo Hoà cho rằng: “Ban giám hiệu Trường Trung học cơ sở Hồng Dụ đã cố tình làm sai quy trình, chèn ép, buộc cô phải điều chuyển công tác.

Cụ thể, Ban giám hiệu nhà trường không tiến hành gặp gỡ từng người trong 7 giáo viên Ngữ văn để tuyên truyền, vận động xem có giáo viên nào xung phong chuyển công tác rồi mới tiến hành các cuộc họp.

Cô Đỗ Thị Hoà cho rằng quy trình rà soát để điều chuyển giáo viên tại Trường Trung học cơ sở Hồng Dụ chưa đúng (Ảnh: Lã Tiến)

Cô Đỗ Thị Hoà cho rằng quy trình rà soát để điều chuyển giáo viên tại Trường Trung học cơ sở Hồng Dụ chưa đúng (Ảnh: Lã Tiến)

Thứ hai, ông Ngô Văn Trị - Hiệu trưởng nhà trường chưa thông qua các cuộc họp mà đã thông báo tôi là người phải thuyên chuyển.

Thứ ba, Ban giám hiệu Trường Trung học cơ sở Hồng Dụ tổ chức một loạt các cuộc họp và trong tất cả các cuộc họp chỉ nhằm vào tôi và một giáo viên khác”.

Theo cô giáo Hoà, Trường Trung học cơ sở Hồng Dụ đã căn cứ Hướng dẫn số 519 ngày 16/5/2018 của liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính Hải Dương để xác định 2 giáo viên dôi dư để điều chuyển.

Trong Hướng dẫn 519, tiêu chí thứ nhất: “Giáo viên có ngành đào tạo và ngành/chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm”.

Cô Đỗ Thị Hoà cho rằng, ở tiêu chí này, nhà trường đã làm sai khi xếp vị trí việc làm của 7 giáo viên khác nhau.

“Khi xếp vị trí việc làm phải căn cứ vào quyết định tuyển dụng (Giáo viên thi tuyển dụng môn gì thì phải dạy môn ấy).

Hơn nữa, theo Thông tư 32 ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên bậc Trung học cơ sở phải có bằng Đại học mới đạt chuẩn.

Trường Trung học cơ sở Hồng Dụ có 7 giáo viên đều Đại học Ngữ văn và 1 giáo viên có bằng Đại học Sử và thi tuyển dạy môn Sử.

Nhà trường đã có giáo viên dạy Sử, vậy tại sao Ban giám hiệu lại cố tình nói rằng các giáo viên đấy có vị trí việc làm cao hơn chúng tôi”, cô Hoà bức xúc.

Cũng theo Hướng dẫn 519, xét tiêu chí thứ 2 “Giáo viên có thời hạn công tác trong ngành lâu hơn”.

Cô Đỗ Thị Hoà đã công tác trong ngành 28 năm. Số năm công tác cao thứ 2 trong số 7 giáo viên Ngữ văn trong diện rà soát để điều chuyển.

“Bản thân tôi đã từng chuyển công tác 5 lần qua các trường trung học cơ sở: Hồng Phong, Hồng Phúc, Thành Nhân, Hoàng Hanh và Hồng Thái (có ba lần do huyện điều động).

Đặc biệt, ở đơn vị trường nào tôi cũng đã hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tôi đã có 3 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua thì có một lần tại Trường Trung học cơ sở Hồng Thái (nay là trường Hồng Dụ).

Vậy sau tôi còn 5 giáo viên Ngữ văn tuổi đời ít, số năm công tác trong ngành ít, có đồng chí từ khi tuyển dụng đến giờ chưa bị điều động lần nào sao không thuyên chuyển mà cứ là tôi”, cô Hoà nói.

Về hoàn cảnh gia đình, hiện nay cô Hoà sống độc thân không chồng không con. Bản thân đã bước sang tuổi 50, sức khỏe đã giảm sút nên gặp khó khăn khi điều khiển xe máy.

Gia đình cô thuộc diện gia đình có công với đất nước: Bố đẻ cô Hoà là thương binh trong kháng chiến chống Mỹ. Bác ruột là liệt sĩ trong kháng chiến chống Pháp.

Nhận thấy việc rà soát giáo viên của nhà trường chưa hợp lý, cô Hoà đã làm đơn gửi ông Ngô Văn Trị - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hồng Dụ đề nghị xem xét lại.

Đồng thời, cô Hoà cũng gửi đơn đề nghị tới Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang, Phòng Nội vụ và Uỷ ban nhân dân huyện xem xét nhưng chưa nhận được câu trả lời bằng văn bản.

Hiệu trưởng nhà trường nói gì?

Tại cuộc làm việc với phóng viên, ông Ngô Văn Trị - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hồng Dụ xác nhận việc cô Đỗ Thị Hoà có đơn kiến nghị gửi nhiều đơn vị về quy trình rà soát giáo viên dôi dư của nhà trường.

Ông Trị cho biết, Trường Trung học cơ sở Hồng Dụ được thành lập năm 2019 trên cơ sở sát nhập 2 trường trung học cơ sở Hồng Thái và Hồng Dụ.

Năm 2022, nhà trường được giao 26 biên chế, trong khi nhà trường có tổng cộng 28 biên chế giáo viên.

Theo quy định hiện nhà trường đang thừa 2 giáo viên, phải báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện bố trí sắp xếp đội ngũ.

Trường Trung học cơ sở Hồng Dụ hiện đang thừa 2 giáo viên phải điều động sang trường khác (Ảnh: Lã Tiến)

Trường Trung học cơ sở Hồng Dụ hiện đang thừa 2 giáo viên phải điều động sang trường khác (Ảnh: Lã Tiến)

Thực hiện sự chỉ đạo của huyện Ninh Giang, nhà trường đã rà soát đội ngũ căn cứ vào công văn Hướng dẫn số 519 ngày 16/5/2018 của liên sở Hải Dương và căn cứ định mức giáo viên theo Thông tư số 32/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Ngô Văn Trị cho biết, từ ngày 7/1/2022 đến ngày 16/1/2022, Trường Trung học cơ sở Hồng Dụ đã tổ chức 5 cuộc họp để rà soát, sắp xếp viên chức.

Tại cuộc họp ngày 8/1/2022, Ban giám hiệu nhà trường họp rà soát toàn bộ viên chức của trường, chỉ ra cô giáo dạy Ngữ văn là Phạm Thị Giang và Đỗ Thị Hoà trong diện phải điều chuyển.

Tuy nhiên, 2 cô này không nhất trí và trình bày hoàn cảnh, nguyện vọng được ở lại trường công tác.

Đến ngày 10/1, nhà trường tiếp tục tổ chức cuộc họp rà soát, sắp xếp viên chức với thành phần là Ban giám hiệu, Chủ tịch công đoàn và 12 giáo viên có chuyên ngành đào tạo môn Văn – Sử, Văn- Địa, Sử - Giáo dục công dân, Văn – Giáo dục công dân.

Tại cuộc họp này, Hiệu trưởng nhà trường cho ý kiến: Căn cứ tình hình thực tế, nhà trường lấy số tiết chia cho nhóm giáo viên, ai có số tiết cao thì cơ hội việc làm cao hơn.

Qua cách tính của nhà trường đã chỉ ra 3 giáo viên: Cô Trịnh Minh Khương, Đỗ Thị Hoà và Phạm Thị Giang có số tiết thấp nhất.

Tiếp đó, nhà trường xét đến tiêu chí số 2 “Giáo viên có thời hạn công tác trong ngành lâu hơn” thấy: cô Khương có 31 năm công tác, cô Hoà 28 năm và cô Giang 23 năm.

Từ 2 tiêu chí này, cuộc họp đã xác định được 2 giáo viên trong diện phải điều chuyển công tác là cô Đỗ Thị Hoà và Phạm Thị Giang. Tuy nhiên, 2 cô giáo này không đồng tình với cách tính số tiết để luân chuyển giáo viên.

Ông Trị cho biết thêm, sau cuộc họp ngày 10/1, cô giáo Đỗ Thị Hoà đã có đơn gửi các cơ quan chức năng nên nhà trường tiếp tục họp rà soát sử dụng Thông tư 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại cuộc họp này, cô giáo Phạm Thị Giang đã xung phong điều chuyển về Trường Trung học cơ sở Hồng Phong. Còn cô Hoà vẫn không đồng tình với nội dung cuộc họp.

Đến ngày 16/1, Trường Trung học cơ sở Hồng Dụ đã tổ chức họp Ban giám hiệu mở rộng lấy ý kiến. Đa số ý kiến đề nghị nhà trường báo cáo Phòng Giáo dục, Phòng Nội vụ và Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang xem xét, chỉ ra hướng giải quyết.

Ngày 21/2/2022, lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra huyện Ninh Giang đã xuống làm việc tại Trường Trung học cơ sở Hồng Dụ về việc trên. Tuy nhiên, cuộc làm việc chưa có kết quả.

Các cơ quan chức năng của huyện đề nghị nhà trường tiếp tục rà soát giáo viên có chuyên môn Văn để xác định đối tượng phải luân chuyển công tác (ưu tiên các giáo viên có tinh thần tự nguyện).

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Phú Tùng – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang cho biết, hiện nay, Uỷ ban nhân dân huyện chưa có quyết định điều chuyển cô giáo Đỗ Thị Hoà.

Các cơ quan chuyên môn của huyện đang tiếp tục chỉ đạo Trường Trung học cơ sở Hồng Dụ tiếp tục rà soát để luân chuyển 1 giáo viên thừa tại trường.

LÃ TIẾN