Hải Phòng: Quận Dương Kinh chuẩn bị gì để thực hiện "nhiệm vụ kép" năm học mới

18/08/2021 06:10
TIẾN LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Để chuẩn bị cho năm học mới, các trường học thuộc quận Dương Kinh chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất và sẵn sàng các phương án đón học sinh trở lại học tập.

Năm học 2021-2022, ngành Giáo dục Hải Phòng đưa ra các chỉ đạo sát sao về việc tiếp tục thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch vừa xây dựng kế hoạch dạy học đảm bảo triển khai có chất lượng và hiệu quả.

Đặc biệt, các trường cần lên kế hoạch chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và thay sách giáo khoa đối với khối lớp 2 và lớp 6.

Khuôn viên Trường Tiểu học Hải Thành (quận Dương Kinh, Hải Phòng) trước thềm năm học mới (Ảnh: Lã Tiến)

Khuôn viên Trường Tiểu học Hải Thành (quận Dương Kinh, Hải Phòng) trước thềm năm học mới (Ảnh: Lã Tiến)

Thực hiện chỉ đạo trên, các trường thuộc quận Dương Kinh gấp rút triển khai rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất, các hoạt động chuyên môn song song với tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-1.

Gấp rút nâng cấp cơ sở vật chất

Ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tại Trường Trung học cơ sở Hải Thành (quận Dương Kinh) vào sáng ngày 17/8/2021, nhà trường đang đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, nâng cấp một dãy phòng học để đảm bảo số phòng phục vụ học sinh trong năm học mới.

Trường Trung học cơ sở Hải Thành gấp rút hoàn thiện việc nâng cấp cơ sở vật chất (Ảnh: Phương Linh)

Trường Trung học cơ sở Hải Thành gấp rút hoàn thiện việc nâng cấp cơ sở vật chất (Ảnh: Phương Linh)

Nhà trường cũng đã chủ động trang bị thêm các phương tiện phòng chống dịch phục vụ học sinh khi quay lại trường.

Ngay tại khu vực cổng trường được lắp đặt hai bồn rửa tay, bàn sát khuẩn, đo thân nhiệt và khai báo y tế.

Theo đó, phụ huynh và học sinh được đảm bảo an toàn phòng chống dịch ngay từ khu vực cổng vào với sự hỗ trợ của bảo vệ và nhân viên y tế của trường.

Ngoài ra, các biển bảng tuyên truyền các quy định phòng chống dịch cũng được đặt tại đây để nhắc nhở phụ huynh, học sinh thực hiện khuyến cáo 5K.

Dãy phòng học đang được hoàn thiện phục vụ năm học mới (Ảnh: Phương Linh)

Dãy phòng học đang được hoàn thiện phục vụ năm học mới (Ảnh: Phương Linh)

Cô giáo Đặng Thị Mầu, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hải Thành cho biết: “Ngoài dãy nhà được đầu tư nâng cấp, nhà trường đã rà soát và có đề xuất trang thiết bị phục vụ dạy học còn thiếu trình với quận và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh đó, trường cũng đề xuất tới Phòng Giáo dục và Đào tạo quận về việc lắp đặt thêm máy tính đảm bảo công tác giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Về công tác chuyên môn, từ đầu tháng 8, nhà trường đã xây dựng kế hoạch chuyên môn, tăng cường tập huấn cho giáo viên về chương trình giáo dục phổ thông 2018 và thay sách giáo khoa đối với học sinh lớp 6.

Các giáo viên sẽ sinh hoạt theo tổ, nhóm để xây dựng bài dạy và hỗ trợ, trao đổi với nhau về các hoạt động chuyên môn trong năm học mới”.

Lắp đặt bồn rửa tay phục vụ học sinh, đảm bảo an toàn phòng chống dịch (Ảnh: Phương Linh)

Lắp đặt bồn rửa tay phục vụ học sinh, đảm bảo an toàn phòng chống dịch (Ảnh: Phương Linh)

Ghi nhận thêm tại Trường Tiểu học Hải Thành (quận Dương Kinh), bên cạnh công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và triển khai công tác chuyên môn, nhà trường huy động Đoàn thanh niên trường hỗ trợ việc trang trí khuôn viên trường để đón năm học mới.

Không khí rộn ràng chuẩn bị cho năm học mới tại Trường Tiểu học Hải Thành (Ảnh: Phương Linh)

Không khí rộn ràng chuẩn bị cho năm học mới tại Trường Tiểu học Hải Thành (Ảnh: Phương Linh)

Tạo không khí vui tươi và rộn ràng chào đón học sinh, những bức tường hành lang, khu vực nhà vệ sinh và bồn cây đều học các em học sinh thuộc Đoàn trường vẽ trang trí với nhiều màu sắc.

Điểm tô sắc màu cho khuôn viên nhà trường (Ảnh: Phương Linh)

Điểm tô sắc màu cho khuôn viên nhà trường (Ảnh: Phương Linh)

Còn tại Trường Tiểu học Anh Dũng (quận Dương Kinh, Hải Phòng), trong dịp hè nhà trường đã triển khai sửa chữa các phòng học, các thiết bị điện tử trong lớp.

Đặc biệt, xuyên suốt dịp hè, các giáo viên của trường được phân công luân viên tới vệ sinh, giữ gìn trường lớp luôn sạch sẽ, ngăn nắp.

Giáo viên Trường Tiểu học Anh Dũng vệ sinh lớp học (Ảnh: Phương Linh)

Giáo viên Trường Tiểu học Anh Dũng vệ sinh lớp học (Ảnh: Phương Linh)

Cô Phạm Thị Châm – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Anh Dũng cho biết: “Dù khi học sinh ngừng đến trường, nhà trường luôn sát sao trong việc giữ gìn vệ sinh khuôn viên trường, lớp học để đảm bảo môi trường học tập tốt nhất cho học sinh.

Hiện tại nhà trường đã phun thuốc khử khuẩn, tổng vệ sinh các lớp học sẵn sàng đón học sinh.

Về cơ sở vật chất, bị hạn chế về diện tích dẫn tới tình trạng thiếu phòng học, nhà trường rất mong muốn được mở rộng quỹ đất để đảm bảo chất lượng dạy học.

Nhà trường chú trọng đầu tư thiết bị điện tử để như màn hình, trang thiết bị đáp ứng phương án học trực tuyến.

Song song với đó, các giáo viên của trường được tập huấn sử dụng thành thạo phần mềm, kĩ thuật dạy học trực tuyến và sinh hoạt chuyên môn tổ nhóm đảm bảo thực hiện “nhiệm vụ kép".

Dù trong trường hợp dịch có diễn biến phức tạp nhà trường hoàn toàn sẵn sàng triển khai dạy học trực tuyến”.

Trường Tiểu học Anh Dũng tổ chức tập huấn cho giáo viên sử dụng phần mềm phục vụ dạy học trực tuyến (Ảnh: Phương Linh)

Trường Tiểu học Anh Dũng tổ chức tập huấn cho giáo viên sử dụng phần mềm phục vụ dạy học trực tuyến (Ảnh: Phương Linh)

Các giáo viên trao đổi, hỗ trợ bài giảng cho năm học mới (Ảnh: Phương Linh)

Các giáo viên trao đổi, hỗ trợ bài giảng cho năm học mới (Ảnh: Phương Linh)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Cũng trong sáng ngày 17/8, phóng viên đã có ghi nhận về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại trường học.

Các trường đều chủ động việc phòng chống dịch ngay từ thời điểm triển khai tuyển sinh cho đến việc chuẩn bị đón năm học mới.

Việc tuyên truyền các văn bản phòng chống dịch và kênh kết nối giữa phụ huynh và nhà trường luôn được duy trì hoạt động tốt, mang lại hiệu quả cao.

Tại Trường Trung học cơ sở Hải Thành, công tác tuyển sinh được thực hiện bài bản, đảm bảo đúng tiến độ mà vẫn đảm bảo các quy định chống dịch.

Các nhà trường đảm bảo khuôn viên, lớp học sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: Lã Tiến)

Các nhà trường đảm bảo khuôn viên, lớp học sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: Lã Tiến)

Cô giáo Đặng Thị Mầu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Các thông tin tuyển sinh được thông báo chi tiết thông qua website, trang facebook và đài phát thanh nên phụ huynh đã nắm rõ được quy trình, khung thời gian tới đăng ký tại trường.

Nhà trường cũng khuyến cáo học sinh không theo tới trường để đảm bảo an toàn cho các em.

Các bước nộp hồ sơ đều được niêm yết rõ ràng giúp phụ huynh làm thủ tục cho con nhanh gọn hơn và đảm bảo giãn cách.

Bên cạnh đó, qua phối hợp rà soát với trường tiểu học, nhà trường chủ động về số lượng học sinh nên việc lên kế hoạch sẽ dễ dàng, chuẩn xác hơn.

Hiện nay hơn 60% giáo viên nhà trường đã tiêm vacxin mũi 1 nên phần nào giúp đảm bảo sức khỏe cho cô và trò trong năm học mới.

Về kế hoạch ngày tựu trường, học sinh sẽ chia ca tập trung sáng và chiều, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch”.

Các giáo viên Trường Mầm non Trần Hưng Đạo tất bật trang trí lớp học (Ảnh: Phương Linh)

Các giáo viên Trường Mầm non Trần Hưng Đạo tất bật trang trí lớp học (Ảnh: Phương Linh)

Tương tự tại Trường Mầm non Trần Hưng Đạo (quận Dương Kinh, Hải Phòng), khi thực hiện công tác tuyển sinh, nhà trường hỗ trợ tối đa cho phụ huynh khi khai báo.

Cô Trần Thị Thu Thủy – Hiệu trưởng Trường Mầm non Trần Hưng Đạo cho biết: “Nhà trường luôn đề cao công tác phòng, chống dịch, trong dịp hè, trường truyền tải 100% các văn bản chỉ đạo tới giáo viên, phụ huynh thông qua website và các trang nhóm lớp.

Khi triển khai tuyển sinh, trường bố trí hệ thống quét mã QR để phụ huynh khai báo tại cổng trường chứ không sử dụng tờ khai y tế.

Ngay cả với phụ huynh không sử dụng điện thoại thông minh, giáo viên nhà trường sẽ hỗ trợ quét mã hộ. Phụ huynh đến trường nộp hồ sơ cũng được chia theo khu để đảm bảo giãn cách.

Hiện nay, nhà trường đã hoàn thành việc tổng vệ sinh, ngâm rửa đồ chơi, đồ dùng học tập với Clo-b và rà soát, mua sắm các trang thiết bị phục vụ trẻ trong học năm học mới”.

Các trường thuộc quận Dương Kinh đã sẵn sàng cho năm học mới (Ảnh: Phương Linh)

Các trường thuộc quận Dương Kinh đã sẵn sàng cho năm học mới (Ảnh: Phương Linh)

Qua ghi nhận tại một số trường tại quận Dương Kinh cho thấy, các công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, chuyên môn và phòng chống dịch được các nhà trường chủ động từ khi triển khai tuyển sinh.

Khi ban hành kế hoạch năm học 2021 – 2022, các nhà trường cơ bản đã hoàn thành công tác chuẩn bị và sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường.

“Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ”.

TIẾN LINH