Khoảnh khắc đáng nhớ của buổi thi cuối cùng kì thi vào lớp 10 ở Hà Nội

11/06/2023 14:18
Phương Nga, Vân Ánh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi vào 10 THPT, phụ huynh và thí sinh thở phào nhẹ nhõm sau những ngày ôn luyện và thi cử căng thẳng.

Sáng 11/6, các thí sinh dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập, năm học 2023-2024 đã hoàn thành bài thi môn Toán. Đây cũng là môn thi cuối cùng, khép lại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2023-2024 của Hà Nội.

Các thí sinh có nguyện vọng thi chuyên tiếp tục làm bài thi chuyên vào ngày 12/6. Dự kiến chậm nhất ngày 4/7, Hà Nội sẽ công bố điểm thi.

Cùng Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhìn lại khoảnh khắc trong ngày thi cuối cùng của các thí sinh dự thi vào 10 trung học phổ thông công lập Hà Nội.

Phụ huynh "đội nắng" đứng chờ con hoàn thành bài thi môn Toán, môn thi cuối cùng của Kỳ thi tuyển sinh vào 10 trung học phổ thông công lập Hà Nội. (Ảnh Phương Nga).

Phụ huynh "đội nắng" đứng chờ con hoàn thành bài thi môn Toán, môn thi cuối cùng của Kỳ thi tuyển sinh vào 10 trung học phổ thông công lập Hà Nội. (Ảnh Phương Nga).

Ông bố cầm máy điện thoại ghi lại khoảnh khắc con bước ra từ cổng trường, đánh dấu hoàn thành kỳ thi quan trọng. (Ảnh: Phương Nga).

Ông bố cầm máy điện thoại ghi lại khoảnh khắc con bước ra từ cổng trường, đánh dấu hoàn thành kỳ thi quan trọng. (Ảnh: Phương Nga).

Chiếc áo thẫm mồ hôi của người bố, chờ con từ sáng đến khi con làm xong bài thi dưới trời nắng nóng. (Ảnh: Phương Nga).

Chiếc áo thẫm mồ hôi của người bố, chờ con từ sáng đến khi con làm xong bài thi dưới trời nắng nóng. (Ảnh: Phương Nga).

Những thí sinh đầu tiên đi ra với tràng vỗ tay chúc mừng, động viên, cổ vũ từ các tình nguyện viên. (Ảnh: Phương Nga).

Những thí sinh đầu tiên đi ra với tràng vỗ tay chúc mừng, động viên, cổ vũ từ các tình nguyện viên. (Ảnh: Phương Nga).

Hôm nay, thí sinh đã hoàn thành xong môn thi Toán cũng là môn thi cuối cùng của Kỳ thi Trung học phổ thông công lập. (Ảnh: Vân Ánh).

Hôm nay, thí sinh đã hoàn thành xong môn thi Toán cũng là môn thi cuối cùng của Kỳ thi Trung học phổ thông công lập. (Ảnh: Vân Ánh).

Thí sinh không giấu nổi niềm vui khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh kết thúc. (Ảnh: Ánh Vân).

Thí sinh không giấu nổi niềm vui khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh kết thúc. (Ảnh: Ánh Vân).

Vì có việc nên gia đình không thể đón, ngay sau khi thi xong thí sinh liền điện thoại thông báo ngay cho phụ huynh bản thân hoàn thành tốt bài thi. (Ảnh: Vân Ánh).

Vì có việc nên gia đình không thể đón, ngay sau khi thi xong thí sinh liền điện thoại thông báo ngay cho phụ huynh bản thân hoàn thành tốt bài thi. (Ảnh: Vân Ánh).

Thí sinh Hoàng Bảo Vy - Trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân cười tươi rói sau khi kết thúc môn Toán và kì vọng được 9 điểm. (Ảnh: Vân Ánh).

Thí sinh Hoàng Bảo Vy - Trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân cười tươi rói sau khi kết thúc môn Toán và kì vọng được 9 điểm. (Ảnh: Vân Ánh).

Người mẹ dành nụ hôn lên má chúc mừng cô con gái đã vượt qua kỳ thi căng thẳng. (Ảnh: Phương Nga).

Người mẹ dành nụ hôn lên má chúc mừng cô con gái đã vượt qua kỳ thi căng thẳng. (Ảnh: Phương Nga).

Nụ cười rạng rỡ, tự tin của nam sinh sau khi hoàn thành bài thi môn Toán với hy vọng trúng tuyển vào nguyện vọng 1. (Ảnh: Phương Nga).

Nụ cười rạng rỡ, tự tin của nam sinh sau khi hoàn thành bài thi môn Toán với hy vọng trúng tuyển vào nguyện vọng 1. (Ảnh: Phương Nga).

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2023 - 2024 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường Trung học phổ thông công lập không chuyên (ngày 10 và 11/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 thuộc các trường Trung học phổ thông chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên từ sáng 12/6.

Theo đó, sáng 12/6, các thí sinh thi các môn: Ngữ văn, Toán, Tin học, Sinh học, mỗi bài thi 150 phút (từ 8 giờ - 10 giờ 30 phút); tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn (môn thay thế), mỗi bài thi 120 phút (từ 8 giờ - 10 giờ). Chiều 12/6, các thí sinh thi các môn: Vật lý, Lịch sử, Địa lý, mỗi bài thi 150 phút (từ 14 giờ - 16 giờ 30 phút); Hóa học, tiếng Anh, mỗi bài thi 120 phút (từ 14 giờ - 16 giờ).

Mỗi thí sinh có thể đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên của 2 trong 4 trường: Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trung học Phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ, Trung học Phổ thông Chu Văn An, Trung học Phổ thông Sơn Tây.

Phương Nga, Vân Ánh