Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một số nội dung sai lệch về lịch sử được cho là ngữ liệu có trong sách giáo khoa.
Cụ thể, một group trên trang mạng xã hội Facebook có tên “Diễn đàn Lịch sử Việt Nam LSVN”, trong một bài đăng của mình, có đính kèm hình ảnh trang sách có nội dung sai lệch như sau: “Sau khi tiêu diệt căn cứ phòng thủ Xuân Lộc và Phan Rang, 5 giờ chiều ngày 26/4, năm cánh quân cùng lúc tiến vào trung tâm thành phố, đánh chiếm các cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn. 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử”.

Qua tìm hiểu của phóng viên, nội dung sai lệch trên được cắt ghép, chỉnh sửa lại nội dung từ cuốn sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Cụ thể, tại trang 51 cuốn sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được in xong và lưu chuyển quý III/2024, nội dung chính xác được viết như sau: “Sau khi tiêu diệt căn cứ phòng thủ Phan Rang và Xuân Lộc, 5 giờ chiều ngày 26/4, năm cánh quân cùng lúc tiến vào trung tâm thành phố, đánh chiếm các cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn. 11 giờ 30 phút ngày 30/4, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử”.

Trước nội dung của trang mạng xã hội trên, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tùng - Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định nội dung xuyên tạc sự kiện lịch sử trên không có trong các cuốn sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Theo đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh: “Việc đăng tải các thông tin xuyên tạc nội dung sách giáo khoa, không đúng với văn hoá, lịch sử, thuần phong mỹ tục gây tổn hại đến uy tín và quyền lợi hợp pháp của Nhà xuất bản. Bên cạnh đó, hành vi này tạo ra dư luận xấu trong xã hội”.
Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng cảnh báo các bậc phụ huynh, học sinh và người dân luôn cảnh giác trước mọi thông tin không được kiểm chứng, xuyên tạc trên các trang mạng xã hội hiện nay.
Cụ thể, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tùng cho biết: “Hiện, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang xem xét việc đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nguồn gốc thông tin trên. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức đăng tải, xuyên tạc”.
Trước đó, cuối năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã từng đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nguồn gốc thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến nội dung về bài thơ “Giã gạo thổi cơm” không có trong sách giáo khoa