Sách giáo khoa giả chắc chắn ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Trần Đình Mạnh, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tương Dương 2 (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) cho biết: “Việc cung cấp sách cho học sinh tại trường được thực hiện phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Vào cuối năm học, nhà trường tuyên truyền, giới thiệu các địa chỉ mua sách giáo khoa uy tín, chất lượng đến phụ huynh, học sinh.
Do nhà trường nằm tại vùng điều kiện kinh tế còn khó khăn, nên một số học sinh chưa thể mua trọn gói tất cả sách trong bộ sách giáo khoa. Với học sinh không mua được sách, các em có thể đăng ký mua sách giáo khoa tại trường”.
Theo thầy Mạnh, sách giáo khoa giả chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập của học sinh. Sách giả thường có hình ảnh mờ, giấy kém chất lượng, màu sắc không rõ nét và nội dung không được kiểm duyệt. Điều này làm giảm hứng thú học tập của học sinh, gây khó khăn trong quá trình học tập do nội dung không chính xác hoặc không đầy đủ.
![Thầy Trần Đình Mạnh, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tương Dương 2 (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An). Ảnh: NVCC. Thầy Trần Đình Mạnh, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tương Dương 2 (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An). Ảnh: NVCC.](https://img.giaoduc.net.vn/w700/Uploaded/2025/xddivivp/2025_02_11/ad-4nxeqquj3iidqk-2a4i7djx6cvdxsldcpz0odtevbld9ml0hxyq-asc8jjrkvroolx5hok26vvdmd9awqoeszgetumyxo8bm-qbignssmwbyx2hvrywhca7gifhwepp4pxhtyreyw-5099.jpg)
Ghi nhận từ thực tế, em Nguyễn Lan Anh (sống tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) thất vọng, kể về trải nghiệm mua nhầm sách giáo khoa giả môn Vật lí 12: “Gần đến ngày thi cuối kỳ, em vô tình để quên cuốn sách giáo khoa Vật lí trên xe taxi trong khi đi về nhà, cuốn sách em đang rất cần để ôn tập.
Lo lắng vì không có sách để ôn tập, em Lan Anh quyết định đặt mua trên một trang thương mại điện tử và tin vào lời quảng cáo “Sách chuẩn, giao hàng hỏa tốc trong 2 giờ”. Với tâm lý cần có sách để học ngay, em không ngần ngại thanh toán với số tiền cao hơn giá gốc để nhận hàng nhanh nhất có thể.
Thế nhưng, khi cầm cuốn sách trên tay, em không khỏi thất vọng. Bìa sách mỏng, chữ in nhòe, mực in hằn chữ ở trang sau lên trang trước.... Lật giở kỹ hơn, em Lan Anh phát hiện một số trang bị thiếu so với bản kiến thức mà cô giáo từng giảng dạy”.
Dù đã liên hệ với người bán để phản ánh, nhưng em nhận được chỉ là những lời hứa hẹn hoàn tiền vòng vo, rồi bị chặn tin nhắn. Sau sự việc, em Lan Anh cảm thấy mệt mỏi và chán nản trong những ngày ôn thi đầy áp lực. “Việc mua nhầm sách giáo khoa giả không chỉ lãng phí thời gian, tiền bạc, mà còn ảnh hưởng đến việc học tập”, em chia sẻ.
![Sách giáo khoa giả chữ in mờ, có nhiều trang in bị nhòe, hằn chữ ở trang sau lên trang trước. Ảnh: NVCC. Sách giáo khoa giả chữ in mờ, có nhiều trang in bị nhòe, hằn chữ ở trang sau lên trang trước. Ảnh: NVCC.](https://img.giaoduc.net.vn/w700/Uploaded/2025/xddivivp/2025_02_11/ad-4nxd2pk6bcsof4-0sklmrwvtmjxny4pjr-aqmi-weoclhyaj39tl-ffhkeedxfdvbzk3eruo9-vlegtg3gc-mr1y8knpqxbo5q3uzb-khptnavooilzghwotix6zyh3wqeq4iymmbjq-7549.jpg)
Tăng cường tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh trong việc chọn lựa sách giáo khoa
Cùng bàn về vấn đề này, lãnh đạo Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành (tỉnh Yên Bái) chia sẻ: “Các bộ sách giáo khoa được nhà trường tin cậy, sử dụng đến từ nguồn cung ứng uy tín, đó là Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Yên Bái.
Phụ huynh, học sinh có nhu cầu, có thể đăng ký mua sách giáo khoa với Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Yên Bái thông qua nhà trường. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà trường chưa ghi nhận trường hợp nào từ phía phụ huynh hoặc học sinh phản ánh về việc mua phải sách giả hay sách lậu”.
![Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Ảnh: NTCC. Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Ảnh: NTCC.](https://img.giaoduc.net.vn/w700/Uploaded/2025/xddivivp/2025_02_11/ad-4nxfd7gnz3n0tnfhy9q-ti-kuldmipytvf6ooatacj-f3kk6x4wfh-qym1idmeksvsf1y12utgqdpqpx3ffzbi1-s0en4m-yyw9zzmwecok2c5jqgih8bmkjrsvllpvbjwy52b-8fa-7956.jpg)
Chia sẻ về một số đề xuất, kiến nghị để ngăn chặn tình trạng sách giả, sách in lậu vào trường học vị lãnh đạo Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cho rằng: “Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, phụ huynh và các cơ quan chức năng. Trước hết, các trường học nên tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh và phụ huynh, khuyến khích phụ huynh mua sách từ các nhà xuất bản chính thống, các đại lý uy tín thay vì đặt mua từ những nguồn không rõ ràng trên mạng.
Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị sản xuất, phân phối sách giả. Các nền tảng thương mại điện tử cũng phải chịu trách nhiệm trong việc kiểm duyệt nguồn hàng, ngăn chặn tình trạng sách in lậu. Bản thân các nhà xuất bản cũng cần áp dụng công nghệ chống giả, như tem xác thực, mã QR để kiểm tra nguồn gốc, giúp người mua dễ dàng phân biệt sách giáo khoa thật với sách giả”.
Còn theo thầy Trần Đình Mạnh - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tương Dương 2, để khắc phục tình trạng sách giáo khoa giả, sách in lậu len lỏi vào môi trường học đường: “Nhà trường cần tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh trong việc chọn lựa sách giáo khoa phù hợp như cung cấp danh mục sách cần thiết, các địa chỉ mua sách giáo khoa uy tín, chất lượng.
Bên cạnh đó, nhà trường nhấn mạnh tác hại, ảnh hưởng của sách giáo khoa giả trong quá trình học tập. Điều này góp phần nâng cao nhận thức của phụ huynh và học sinh, đảm bảo việc sử dụng sách giáo khoa thật, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và nâng cao chất lượng học tập”.
Theo thầy Mạnh, nếu có sự chung tay từ nhiều phía, tình trạng sách giáo khoa giả, sách in lậu len lỏi vào trường học sẽ dần được kiểm soát, đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh.