EMagazine

Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang chia sẻ chiến lược phát triển để đáp ứng đổi mới giáo dục

Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang chia sẻ chiến lược phát triển để đáp ứng đổi mới giáo dục

12/06/2026 08:26
Thúy Hiền
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Trường Đại học Kiên Giang xác định phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và nâng cao chất lượng người học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển giai đoạn tới.

Trường Đại học Kiên Giang có sứ mệnh là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học, có tri thức, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội, thích ứng nhanh yêu cầu phát triển khoa học công nghệ; là nơi tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ hiệu quả, góp phần quan trọng làm tăng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh An Giang, vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Đồng thời, là nơi gắn kết toàn thể giảng viên, cán bộ và sinh viên thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu sáng tạo khoa học, phục vụ lợi ích cho cộng đồng.

Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thọ - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang cho biết, trong bối cảnh đột phá phát triển giáo dục và đào tạo theo các chủ trương của Đảng và Nhà nước, trọng trách lớn nhất của người đứng đầu Trường Đại học Kiên Giang là định hướng và xây dựng trường trở thành cơ sở giáo dục đại học có chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội.

“Chúng tôi xác định tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với thực tiễn phát triển của tỉnh An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh của địa phương.

Bên cạnh đó, nhà trường tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, mở rộng liên kết quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị và đào tạo, đồng thời chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ cao. Mục tiêu xuyên suốt là đào tạo những công dân có tri thức, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp và khả năng thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và cả nước”, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thọ nhấn mạnh.

ts-ng-huu-tho.jpg
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn trao Quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thọ giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang. Ảnh: NTCC.

Về tầm nhìn, Trường Đại học Kiên Giang phấn đấu đến năm 2030 và những năm tiếp theo là trường đào tạo đa ngành, đa cấp, đa hệ, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao theo định hướng ứng dụng, có uy tín; môi trường học tập và làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, thân thiện; cơ sở vật chất khang trang, hiện đại thuộc nhóm các trường đại học đào tạo theo định hướng ứng dụng của cả nước.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thọ cho biết, Trường Đại học Kiên Giang xây dựng chiến lược phát triển trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đồng thời gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cả nước và khu vực ASEAN.

Thứ nhất, đổi mới toàn diện chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, liên ngành và hội nhập quốc tế; tăng cường năng lực ngoại ngữ, kỹ năng số, tư duy đổi mới sáng tạo và năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu cho người học. Trường đang triển khai rà soát toàn diện chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, linh hoạt, liên ngành, lấy người học làm trung tâm và gắn chặt với nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động và chiến lược phát triển quốc gia.

Nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các lĩnh vực có tiềm năng và lợi thế chiến lược của địa phương như kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu, thương mại quốc tế, logistics, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số và chuyển đổi xanh.

Thứ hai, tập trung phát triển nguồn nhân lực phục vụ chiến lược phát triển kinh tế biển của tỉnh An Giang và vùng Tây Nam Bộ. Nhà trường ưu tiên đào tạo các lĩnh vực quản lý tài nguyên biển, nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững, công nghệ chế biến thủy sản, quản lý môi trường biển, kinh tế biển, du lịch biển và dịch vụ hàng hải. Đây là những lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng mạnh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Nhà trường cũng định hướng xây dựng các chương trình đào tạo liên ngành giữa công nghệ số với kinh tế, du lịch, nông nghiệp và thủy sản nhằm tạo ra nguồn nhân lực có khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

gdvn-sv-dh-kien-giang.jpg

Thứ ba, phát triển các ngành và chuyên ngành phục vụ hoạt động ngoại thương, xuất nhập khẩu, logistics và chuỗi cung ứng khu vực ASEAN. Với lợi thế địa kinh tế kết nối biển, biên giới và giao thương quốc tế, nhà trường hướng đến đào tạo đội ngũ nhân lực có khả năng làm việc trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, trung tâm logistics, khu kinh tế cửa khẩu và các tập đoàn đa quốc gia.

Thứ tư, phát triển du lịch trở thành lĩnh vực đào tạo trọng điểm, đáp ứng yêu cầu khai thác hiệu quả các tiềm năng du lịch biển đảo, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và du lịch biên giới của tỉnh An Giang. Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng gắn với thực tiễn doanh nghiệp và tiêu chuẩn nghề nghiệp khu vực ASEAN.

Thứ năm, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhà trường tập trung đầu tư các lĩnh vực công nghệ cốt lõi, công nghệ chiến lược của quốc gia như: Trí tuệ nhân tạo (AI), Khoa học dữ liệu, Bán dẫn, Internet vạn vật (IoT), Công nghệ sinh học, Công nghệ vật liệu mới, Tự động hóa, An ninh mạng và chuyển đổi số trong quản trị, sản xuất và dịch vụ.

Thứ sáu, xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp gắn với doanh nghiệp; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, logistics và kinh tế số.

Trường Đại học Kiên Giang tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ, các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, các doanh nghiệp logistics và xuất nhập khẩu để sinh viên được tham gia thực tập, nghiên cứu và các dự án thực tiễn ngay trong quá trình học tập. Qua đó góp phần hình thành đội ngũ lao động có năng lực đổi mới sáng tạo, khả năng hội nhập quốc tế và đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghệ chiến lược, các dự án trọng điểm quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

Thứ bảy, phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học đạt chuẩn khu vực; mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong nước và quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế.

Với định hướng trên, Trường Đại học Kiên Giang phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; là địa chỉ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu, logistics, thương mại quốc tế và các ngành công nghệ chiến lược của đất nước.

Đội ngũ giảng viên và nhà khoa học là yếu tố then chốt

Trong bối cảnh giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, chuyển đổi số sâu rộng và hội nhập quốc tế ngày càng sâu sắc, nguồn nhân lực chất lượng cao được xem là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của mỗi cơ sở giáo dục.

Nhận thức rõ điều đó, Trường Đại học Kiên Giang xác định phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và nâng cao chất lượng người học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển giai đoạn tới.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thọ, đội ngũ giảng viên và nhà khoa học là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức cho xã hội. Thời gian qua, nhà trường đã triển khai nhiều chính sách nhằm thu hút, đãi ngộ và phát triển đội ngũ có trình độ chuyên môn cao, từng bước xây dựng môi trường học thuật chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.

Đặc biệt, nhà trường đang tiến hành rà soát nhu cầu nhân sự, tìm kiếm nguồn giảng viên đồng cơ hữu phù hợp với định hướng phát triển các ngành đào tạo, qua đó từng bước kiện toàn đội ngũ theo hướng đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong thời gian tới, Trường Đại học Kiên Giang tiếp tục ưu tiên đầu tư nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu, ngoại ngữ và kỹ năng số cho đội ngũ giảng viên. Nhà trường khuyến khích giảng viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế, mở rộng hợp tác học thuật, chuyển giao công nghệ và tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn của địa phương, doanh nghiệp. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ mà còn góp phần khẳng định vị thế, uy tín học thuật của nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học.

Song song với đó, nhà trường đẩy mạnh hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước và quốc tế nhằm thu hút các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên có trình độ cao tham gia giảng dạy, nghiên cứu; đồng thời tạo điều kiện để giảng viên và sinh viên tiếp cận với những tri thức mới, xu hướng công nghệ hiện đại và môi trường học thuật quốc tế.

gdvn-thay-tho.jpg

Đối với người học, Trường Đại học Kiên Giang hướng tới mục tiêu đào tạo những công dân toàn cầu có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng nghề nghiệp toàn diện và khả năng thích ứng cao với thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập.

Nhà trường tập trung phát triển năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin, kỹ năng mềm, kỹ năng số và tư duy đổi mới sáng tạo cho sinh viên; đồng thời tăng cường các chương trình thực tập, trải nghiệm thực tế, trao đổi học thuật và liên kết doanh nghiệp. Qua đó, sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn mà còn có cơ hội rèn luyện năng lực làm việc trong môi trường đa văn hóa, nâng cao khả năng cạnh tranh và sẵn sàng tham gia thị trường lao động trong nước cũng như quốc tế.

Trước những yêu cầu mới của giáo dục đại học và sự phát triển của lĩnh vực, trong thời gian tới, Trường Đại học Kiên Giang sẽ đẩy mạnh đổi mới quản trị đại học theo hướng tự chủ, hiện đại; mở rộng hợp tác quốc tế; phát triển các ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, du lịch và kinh tế biển.

Mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng Trường Đại học Kiên Giang trở thành trường đại học đa ngành, hiện đại, có môi trường học tập sáng tạo, từng bước hội nhập với nền giáo dục đại học trong nước và khu vực, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của tỉnh An Giang, vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Thúy Hiền