Hà Nội: Một nam sinh viên bị đâm chết trên phố vì va chạm TNGT

08/06/2011 03:26
(GDVN) – Vụ án xảy ra vào chiều ngày 7/6 trên đường Giải Phóng (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Một nam thanh niên bị hai người khác đuổi theo bằng xe máy, đâm chết.
(GDVN) – Vụ án xảy ra vào chiều ngày 7/6 trên đường Giải Phóng (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Một nam thanh niên bị hai người khác đuổi theo bằng xe máy, đâm chết trên đường.
Thông tin ban đầu từ các nhân chứng, khoảng 14h cùng ngày, một nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Future mang BKS 90… bị hai nam thanh niên đi xe Wave “độ” dáng thể thao không đeo biển kiểm soát đuổi theo. Tới ngõ 75 đường Giải Phóng, hai nam thanh niên đi xe Wave đuổi kịp, liên tiếp dùng chân, tay đấm đá, mặc cho nam thanh niên đi xe Wave van xin. 
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng
Ít phút sau, một trong hai đối tượng đã rút dao trong người đâm ngược từ dưới lên trúng vùng ngực bên trái nạn nhân. Sau khi gây án, hai đối tượng lên xe bỏ chạy, để lại nạn nhân nằm giãy giụa trên vũng máu. 
Một nữ y tá tại phòng khám y tế gần đó đã chạy tới định sơ cứu cho nạn nhân nhưng thấy nạn nhân có dấu hiệu tử vong nên đã điện báo lực lượng công an.
Lực lượng CA phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi đưa nạn nhân tới Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu thì bác sỹ nơi đây cho biết nạn nhân đã tử vong.
Theo điều tra ban đầu, trước đó nam thanh niên đi xe máy hiệu Future đã va chạm giao thông với hai nam thanh niên đi xe Wave. 
Thông tin mới nhất từ cơ quan công an, nạn nhân được xác định là anh Dương Văn Dũng (SN 1988, ở xóm 9, thôn Điền Xá, Văn Xá, Kim Bảng, Hà Nam, tạm trú ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) sinh viên Đại học Công nghiệp. Nạn nhân bị hung thủ dùng dao nhọn đâm 3 nhát (1 nhát vào ngực, 2 nhát vào tay.
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp CA quận Hai Bà Trưng tổ chức khám nghiệm, điều tra. 
Hải Long