Học sinh Hải Phòng đoạt 2 huy chương Olympic Toán quốc tế IMO 2023

12/07/2023 08:33
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Em Nguyễn An Thịnh và Nguyễn Đình Kiên (Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng) đã xuất sắc đoạt huy chương Vàng, Bạc tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2023.

Sáng 12/7, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, cả 2 học sinh của thành phố Cảng tham dự đội tuyển học sinh giỏi Việt Nam thi Olympic Toán quốc tế 2023 đều đoạt giải.

Đó là em Nguyễn An Thịnh, lớp 12 Tin Trường THPT Chuyên Trần Phú xuất sắc giành Huy Chương Vàng; Nguyễn Đình Kiên, lớp 11 Toán Trường THPT Chuyên Trần Phú xuất sắc giành huy chương Bạc.

Nguyễn Đình Kiên (bên trái) và Nguyễn An Thịnh (bên phải) chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trước kỳ thi (Ảnh: CTV)

Nguyễn Đình Kiên (bên trái) và Nguyễn An Thịnh (bên phải) chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trước kỳ thi (Ảnh: CTV)

Kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2023 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 2-13/7 với khoảng 600 học sinh tham gia- nhiều nhất từ trước tới nay.

Trong 2 ngày thi chính thức (8-9/7), đề thi gồm 3 bài, diễn ra trong 4-5 tiếng. Điểm tối đa của một bài là 7 điểm. Thí sinh có thể nhận đề bài bằng một trong 3 ngôn ngữ, nhưng phải đăng ký trước và được ban tổ chức phê duyệt.

Em Nguyễn An Thịnh đoạt huy chương Vàng Toán Quốc tế 2023 (Ảnh: CTV)

Em Nguyễn An Thịnh đoạt huy chương Vàng Toán Quốc tế 2023 (Ảnh: CTV)

Đội tuyển học sinh giỏi Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế IMO 2023 tổ chức tại Nhật Bản lần này có 6 học sinh tham gia.

Kết quả, đoàn Việt Nam đoạt 2 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng, xếp thứ 6 toàn đoàn (đạt 180 điểm, xếp thứ 6 thế giới, thấp hơn đoàn chủ nhà Nhật Bản 1 điểm).

LÃ TIẾN