Học viên phía Nam của một ĐH ở miền Bắc lo lắng về chứng chỉ tiếng Anh đã thi

22/02/2024 06:42
Phúc Khang - Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN- Đại diện được ủy quyền tổ chức bài thi Linguaskill tại Việt Nam khẳng định, không liên kết với bất cứ đơn vị nào để thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill.

Một số bạn đọc bức xúc gửi phản ánh đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cho biết, họ đang là học học viên lớp Thạc sĩ Luật kinh tế của một trường đại học ở phía Bắc. Những bạn đọc này thắc mắc về tính pháp lý của "chứng chỉ" tiếng Anh B2 Linguaskill mà họ đã đăng ký và thi qua Viện Khoa học Giáo dục và Đào tạo.

Học viên phải đóng 17 triệu phí ôn tập và lệ phí thi?

Theo bạn đọc nêu: "Chúng tôi đã đăng ký và nộp hồ sơ tham dự khóa học Thạc sĩ Luật Kinh tế của một trường đại học phía Bắc tại đơn vị liên kết với Trường là Viện Khoa học Giáo dục và Đào tạo do cô Trần Thị Hằng làm Viện trưởng địa chỉ: TT17 Tam Đảo, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh".

Khi học viên chuẩn bị thực hiện làm luận văn tốt nghiệp thì bà Hằng "bắt buộc" học viên để thi chứng chỉ tiếng Anh B2 Linguaskill. Cô hứa với các học viên tham gia thi là bao đậu và sẽ "hợp thức hóa" với trường đại học".

GDVN_Viện KHGDĐT.jpg
Theo bảo vệ tại đây, Viện Khoa học Giáo dục và Đào tạo thuê một phòng trong khuôn viên Trường Trung cấp nghề kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng. Ảnh: Việt Dũng

Ngoài ra, theo bạn đọc nêu: "Cô Hằng nói rằng chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill là điều kiện đầu ra của chương trình đào tạo bậc học thạc sĩ nên sau khi được yêu cầu, các học viên đã đóng mỗi người 17 triệu đồng lệ phí. Số tiền nói trên được chuyển khoản vào tài khoản của ông P. H. N. có số tài khoản 190361587xxxxx và không được ghi nội dung đóng tiền.

Học viên chúng tôi đã đăng ký dự thi chứng chỉ tại Viện vào ngày 26/8/2023 nhưng đến ngày 29/1/2024, học viên chúng tôi hỏi cô Hằng thì nhận được câu trả lời đã đậu hết và chứng chỉ đã được hợp thức hóa đầu ra tại trường đại học. Chúng tôi dự thi vào sáng ngày 26/8/2023. Buổi thi đã diễn ra trong vòng chưa đến 30 phút.

Chúng tôi lo lắng không biết phiếu điểm (ghi Test Report) mà cô Hằng gọi là chứng chỉ và nói đã nộp cho trường có đúng là chứng chỉ tiếng Anh B2 Linguaskill hợp lệ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hay không?".

Bạn đọc có gửi kèm theo thông báo lịch thi được cho là của Viện Khoa học Giáo dục và Đào tạo gửi cho học viên. Tờ thông báo này ghi kinh phí 17 triệu đồng mỗi học viên. Số tiền này bao gồm học phí ôn tập là 15 triệu đồng và 2 triệu đồng lệ phí thi.

Các học viên sẽ được ôn tập theo hình thức trực tuyến vào các buổi tối. Ngày thi trên thông báo là ngày 12/8/2023.

GDVN_lệ phí.jpg
Thông báo về mức thu 17 triệu đồng/học viên để ôn tập và thi cấp chứng chỉ. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Để có thông tin khách quan, đa chiều, phóng viên đã tìm đến địa chỉ của Viện Khoa học Giáo dục và Đào tạo được nêu theo phản ánh của bạn đọc là TT17 Tam Đảo, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Tại địa điểm nói trên, theo phóng viên khảo sát chính là trụ sở của Trường Trung cấp nghề kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng, không có biển hiệu nào ghi tên Viện Khoa học Giáo dục và Đào tạo.

Bảo vệ tại đây cho biết, Viện Khoa học Giáo dục và Đào tạo có thuê một phòng nhỏ trong khuôn viên nhà trường.

Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục và Đào tạo nói gì?

Để có thêm thông tin khách quan, chiều ngày 20/2/2024, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có buổi làm việc với bà Trần Thị Hằng – Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục và Đào tạo xung quanh những vấn đề mà bạn đọc phản ánh.

Bà Hằng khẳng định: “Viện hoàn toàn không đứng ra tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh B2 Linguaskill, do không có tư cách đứng ra tổ chức thi, mà chỉ là phối hợp, giới thiệu học viên về các nơi tổ chức thi”.

Vị này đưa ra ví dụ, có khi tổ chức thi tại địa chỉ 28 Mai Chí Thọ (thành phố Thủ Đức), có khi tổ chức thi tại Trường ĐH N.H.TPHCM (bà Hằng có nói tên cụ thể trường - PV), thì Viện giới thiệu cho học viên qua đó thi.

Về việc có hay không chuyện bao đậu chứng chỉ tiếng Anh B2 Linguaskill như bạn đọc nêu, bà Hằng nhấn mạnh: “Hoàn toàn không bao giờ có chuyện bao đậu. Nếu ai đó nói Viện bao đậu chứng chỉ này thì cần đưa ra được các văn bản, chứng cứ chứng minh, chứ không thể nói miệng được”.

Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục và Đào tạo cũng cho hay, các học viên muốn đậu chắc chắn phải ôn thi, nắm rõ kiến thức thì mới thi được chứ không có chuyện bao đậu.

Về thông tin liên kết với trường đại học ở phía Bắc để tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh này hay không, vị này một lần nữa khẳng định: “Hoàn toàn không có bất cứ gì liên kết với trường đại học trong chuyện này, do nhà trường cũng đâu phải đơn vị tổ chức thi chứng chỉ này. Còn chuyện đầu ra chứng chỉ tiếng Anh B2 là theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Về việc đóng 17 triệu đồng vào tài khoản của một cá nhân, bà Hằng nói, đó có thể là khoản tạm ứng học phí.

Bà Hằng nói thêm: “Học viên hoàn toàn có thể thi chứng chỉ tiếng Anh B2 ở bên ngoài cũng được, miễn là mang chứng chỉ về nộp cho nhà trường là xong”. Với nội dung bạn đọc phản ánh về đợt thi này , Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục và Đào tạo khẳng định, Viện không phải là đơn vị tổ chức thi, không nằm trong hội đồng thi, nên cũng không rõ về đợt thi ngày nói trên như thế nào.

Trường đại học chưa từng nhận chứng chỉ do Viện Khoa học Giáo dục và Đào tạo gửi về

Để có thêm thông tin khách quan, phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo trường đại học mà bạn đọc nêu trong phản ánh. Xác nhận với phóng viên, lãnh đạo trường này cho biết, trường có thực hiện liên kết với Viện Khoa học Giáo dục và Đào tạo.

Tuy nhiên vị này khẳng định: "Chúng tôi chỉ liên kết với viện này để làm công tác tuyển sinh cho nhà trường chứ không giao chức năng đào tạo. Đối với các chứng chỉ để đảm bảo điều kiện tốt nghiệp trình độ thạc sĩ, nhà trường chỉ chấp nhận chứng chỉ ngoại ngữ của những đơn vị đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và cho phép tổ chức thi.

Các chứng chỉ khác không được tổ chức thi và cấp bởi các đơn vị đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt mà Viện Khoa học Giáo dục và Đào tạo gửi về cũng là không hợp lệ".

Vị này nhấn mạnh thêm: "Từ trước tới nay, trường chưa tiếp nhận bất cứ chứng chỉ tiếng Anh nào từ Viện Khoa học Giáo dục và Đào tạo gửi về và nhà trường cũng không có cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ nào khác tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với công tác đào tạo của nhà trường, từ trước tới nay chúng tôi luôn thực hiện nghiêm túc theo các yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó, đối với chứng chỉ tiếng Anh B2 của những tổ chức trong nước cấp thì những cơ sở đó phải nằm trong danh sách được phép thi và cấp chứng chỉ. Còn đối với các chứng chỉ tiếng Anh do các tổ chức nước ngoài có văn phòng tại Việt Nam cấp thì những cơ sở đó phải nằm trong danh sách được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Ngoài ra, để không ảnh hưởng đến quá trình đào tạo của nhà trường và quyền lợi học viên, đối với một số chứng chỉ được cấp bởi các tổ chức mới đi vào hoạt động, trong trường hợp nếu cán bộ nhà trường chưa cập nhập được danh sách từ Bộ Giáo dục và Đào tạo thì chúng tôi sẽ gửi công văn sang Bộ để hỏi xem chứng chỉ đó là đã được phê duyệt hay chưa rồi mới đưa vào áp dụng".

Lãnh đạo nhà trường cũng thông tin thêm, các học viên sinh sống tại khu vực phía Nam, nếu tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ của nhà trường thì sẽ phải học theo hình thức 30% thời lượng trực tuyến kết hợp với 70% trực tiếp tại trường.

Vị này cũng cho biết, đối với hình thức trực tiếp bắt buộc học viên phải ra tại trường để học.

REAP - VN247 không liên kết với bất cứ đơn vị nào để thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill tại Việt Nam

Để có thêm thông tin, phóng viên đã tìm hiểu về đơn vị được ủy quyền tổ chức đối với bài thi Linguaskill tại Việt Nam là Công ty cổ phần nghiên cứu, ứng dụng và thực nghiệm công nghệ REAP (gọi tắt là REAP - VN247).

Trên trang web của mình, REAP - VN247 giới thiệu: "REAP – VN247 là đại diện ủy quyền duy nhất của Cambridge đối với bài thi Linguaskill tại Việt Nam. REAP – VN247 là đơn vị duy nhất tổ chức thi và cấp chứng chỉ Linguaskill được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; chứng chỉ Linguakill có mã VN247 và được dán tem xác thực có gắn chíp bảo mật 3 lớp".

Theo tìm hiểu, REAP - VN247 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill tại Việt Nam từ ngày 17/11/2022.

Page 1.png
Mẫu chứng chỉ được công bố trên trang web của REAP - VN247. Trong ô được phóng viên khoanh lại có mẫu tem bảo mật 3 lớp. Ảnh chụp màn hình
Page 2.jpg
Mô tả chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill trên trang web của REAP - VN247. Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện truyền thông của REAP - VN247 xác nhận, đơn vị này không liên kết với bất cứ một cơ sở nào khác tại Việt Nam để tổ chức bài thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill.

Đồng thời, người này cũng lên tiếng khẳng định, REAP - VN247 chỉ tổ chức thi tại 6 địa điểm đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, các địa điểm khác ngoài 6 địa điểm nói trên hoàn toàn không phải do REAP - VN247 tổ chức.

Vì thế, theo đại diện của REAP - VN247 các chứng chỉ (nếu có) được cấp cho người thi tại các địa điểm không nằm trong phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo là không hợp lệ.

"Tại Việt Nam, REAP - VN247 là đơn vị duy nhất được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt cho phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill.

Tất cả các chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill chỉ được công nhận và được phép lưu hành khi được tổ chức thi bởi REAP - VN247 và được thi tại các địa điểm đã được phê duyệt.

Trong đó có 6 địa điểm được niêm yết cụ thể gồm: Điểm thi số 1 tại 187B Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội; điểm thi số 2 tại 284 Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên; điểm thi số 3 tại 299 Trần Hưng Đạo, phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh; điểm thi số 4 tại 263 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh; điểm thi số 5 tại số 504, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và điểm thi số 6 tại số 2 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa", đại diện REAP - VN247 cho biết thêm.

Ngoài ra, theo thông báo trên trang web của REAP - VN247, lệ phí thi đối với bài thi Linguaskill tại cơ sở này bao gồm: Kỹ năng nghe và đọc có thời lượng 60 đến 85 phút với chi phí là 800 nghìn đồng; kỹ năng nói có thời lượng 15 phút với chi phí là 800 nghìn đồng; kỹ năng viết có thời lượng 45 phút với chi phí là 800 nghìn đồng và bài thi 4 kỹ năng có thời lượng từ 120 đến 145 phút với chi phí là 2,3 triệu đồng.

Phúc Khang - Việt Dũng