EMagazine

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới có tính ứng dụng cao

Vừa qua, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã công bố thông tin tuyển sinh đào tạo chính quy trình độ đại học năm 2025.

Theo đó, Học viện tuyển sinh với 3 phương thức: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Xét kết quả học tập học tập trung học phổ thông lớp 12.

Đặc biệt, năm 2025, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ mở thêm 2 ngành học mới trình độ đại học là ngành Công nghệ thông tin và ngành Kinh tế.

Nhiều phụ huynh, học sinh có nhu cầu tìm hiểu về hai ngành học bắt đầu tuyển sinh từ năm nay của Học viện. Để có thêm thông tin chính xác, toàn diện, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

tieu-de-2-1910.jpg

Tiến sĩ Hoàng Minh Tuấn chia sẻ, việc mở thêm hai ngành học mới là Công nghệ thông tin và Kinh tế – nằm trong chiến lược phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện.

"Chúng tôi nhận thấy, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và nền kinh tế đang không ngừng tái cấu trúc để thích ứng với toàn cầu hóa, Công nghệ thông tin và Kinh tế không chỉ là xu thế, mà còn là nền tảng của mọi lĩnh vực phát triển.

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam lựa chọn hai ngành này vì có tính ứng dụng cao, phù hợp với nhu cầu nhân lực của xã hội hiện đại, đồng thời cũng góp phần nâng cao vị thế và sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực trẻ năng động, sáng tạo, hội nhập sâu rộng quốc tế.

Trên thực tế, việc mở thêm 2 ngành mới là bước tiếp nối có tính chiến lược, được thực hiện trên nền tảng 7 ngành đào tạo hiện có của Học viện vốn đã và đang phát triển rất tốt, có uy tín nhất định và được xã hội ghi nhận về chất lượng đào tạo cũng như khả năng thích ứng của sinh viên sau tốt nghiệp.

hoc-vien-1.jpg

Cụ thể, các ngành như Công tác xã hội, Công tác Thanh thiếu niên, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Quan hệ công chúng, Tâm lý học, Luật, Quản lý Nhà nước là những lĩnh vực gắn bó chặt chẽ với thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, đặc biệt trong khu vực công, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp đang đẩy mạnh trách nhiệm xã hội.

Điểm nổi bật trong đào tạo của Học viện là các ngành không đào tạo một cách rời rạc mà có sự tích hợp liên ngành, hướng tới thực tiễn, phát triển năng lực cá nhân và khả năng thích nghi trong môi trường lao động đang biến đổi nhanh chóng.

"Chúng tôi cũng rất chú trọng việc cập nhật chương trình đào tạo, tăng cường kỹ năng mềm, kỹ năng số, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hội thảo nghề nghiệp, kết nối với cựu sinh viên và doanh nghiệp để sinh viên có cơ hội cọ xát từ sớm", Phó Giám đốc phụ trách Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam khẳng định.

Tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, đào tạo gắn với thực hành là định hướng xuyên suốt trong tất cả các ngành học. Học viện luôn xác định, sinh viên cần được “học đi đôi với hành” ngay từ những năm đầu tiên để tích lũy kỹ năng, trải nghiệm thực tiễn và sẵn sàng bước vào thị trường lao động. Việc mở hai ngành mới – Công nghệ thông tin và Kinh tế – cũng không nằm ngoài nguyên lý này.

Với ngành Công nghệ thông tin, sinh viên sẽ được học tập trong hệ thống phòng máy tiêu chuẩn, tham gia các môn thực hành về lập trình (Python, Java, C++...), phát triển ứng dụng web, trí tuệ nhân tạo, học máy (machine learning), cơ sở dữ liệu và an toàn thông tin.

Đặc biệt, Học viện tổ chức dự án thực tế theo nhóm (project-based learning), nơi sinh viên trực tiếp xây dựng sản phẩm, ứng dụng, phần mềm dưới sự hướng dẫn của giảng viên và chuyên gia công nghệ. Sinh viên hoàn toàn có thể tham gia các cuộc thi lập trình, hackathon, thực tập tại doanh nghiệp công nghệ lớn trong và ngoài nước.

Với ngành Kinh tế, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thiết kế chương trình học tập trung vào các kỹ năng thực hành phân tích tài chính, hoạch định chiến lược kinh doanh, quản lý nguồn lực, kinh tế số... Sinh viên sẽ được tiếp xúc với các mô phỏng mô hình doanh nghiệp, học qua tình huống thực tế, ứng dụng phần mềm kế toán và phân tích số liệu. Đồng thời, các đợt kiến tập – thực tập tại doanh nghiệp, tổ chức phát triển kinh tế xã hội sẽ giúp sinh viên hiểu rõ môi trường làm việc và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.

Tiến sĩ Hoàng Minh Tuấn nhấn mạnh thêm: "Việc thiết kế chương trình đào tạo theo hướng thực học – thực hành – thực tiễn là cam kết rõ ràng của Học viện nhằm giúp sinh viên hai ngành mới không chỉ vững kiến thức mà còn đủ năng lực làm việc ngay sau khi tốt nghiệp, thích ứng tốt với xu thế phát triển nhanh và linh hoạt của xã hội hiện đại".

hoc-vien-4961.jpg

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam có những lợi thế khi mở ngành Công nghệ thông tin và ngành Kinh tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo trong kỷ nguyên mới.

“Chúng tôi tin rằng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam có nhiều lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong việc triển khai đào tạo hai ngành Công nghệ thông tin và Kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay”, Tiến sĩ Hoàng Minh Tuấn bày tỏ.

hoc-vien-2.jpg

Theo thầy Tuấn, ba lợi thế lớn của Học viện khi mở đào tạo thêm ngành mới có thể kể đến, bao gồm:

Một là, hệ giá trị đào tạo đặc trưng – kết hợp giữa chuyên môn và kỹ năng mềm. Học viện có truyền thống gắn bó chặt chẽ với công tác thanh niên, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, và lãnh đạo trẻ. Đây chính là điểm mạnh nổi bật giúp sinh viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn được rèn luyện tư duy độc lập, khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, tổ chức sự kiện và lãnh đạo – những kỹ năng mà thị trường lao động hiện đại rất cần.

Đặc biệt, sinh viên Công nghệ thông tin và Kinh tế tại Học viện sẽ không chỉ là những kỹ thuật viên hay nhà phân tích đơn thuần, mà là những người trẻ toàn diện, năng động, có trách nhiệm cộng đồng, có khả năng thích ứng và đổi mới sáng tạo.

Hai là, mạng lưới hợp tác đa dạng với doanh nghiệp, tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước. Học viện hiện có quan hệ hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tổ chức, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế và các trường đại học lớn trong và ngoài nước. Đây là nguồn lực vô cùng quý giá để xây dựng các chương trình thực tập, thực tế, mời giảng viên doanh nghiệp giảng dạy, cập nhật nội dung học tập theo yêu cầu thực tiễn.

Đối với hai ngành mới, Học viện đang thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp công nghệ, ngân hàng, các công ty tư vấn, tổ chức khởi nghiệp, và các trung tâm đổi mới sáng tạo để tạo cơ hội học tập đa dạng cho sinh viên, từ lớp học đến thực tế.

Ba là, đội ngũ giảng viên có năng lực và chương trình đào tạo hiện đại, liên ngành. Học viện cũng đang đầu tư mạnh vào đội ngũ giảng viên của hai ngành mới – bao gồm các tiến sĩ, chuyên gia trẻ, giảng viên từng học tập và làm việc ở nước ngoài, có kinh nghiệm thực tiễn trong doanh nghiệp, công nghệ, kinh tế thị trường.

Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng liên ngành – tích hợp – thực tiễn, có sự tham khảo và cập nhật từ các chương trình đào tạo tiên tiến của quốc tế. Mỗi học phần đều có tỷ trọng thực hành cao, gắn với yêu cầu nghề nghiệp cụ thể và mang tính mở, linh hoạt, cá nhân hóa cho từng sinh viên.

Tất cả những yếu tố này tạo nên một nền tảng vững chắc để Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam không chỉ “mở ngành”, mà thực sự đào tạo ra thế hệ nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên số.

tieu-de-1-494.jpg

Trước khi quyết định mở ngành Công nghệ thông tin và ngành Kinh tế, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã tiến hành khảo sát kỹ lưỡng nhu cầu nhân lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cũng như xu hướng tuyển dụng trong tương lai.

Tiến sĩ Hoàng Minh Tuấn thông tin, kết quả khảo sát cho thấy, cả hai ngành này đều nằm trong nhóm ngành có nhu cầu nhân lực cao, ổn định và bền vững, không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn thế giới.

Đối với ngành Công nghệ thông tin, cơ hội việc làm rất đa dạng: từ lập trình viên, chuyên viên phát triển phần mềm, chuyên gia dữ liệu, kỹ sư trí tuệ nhân tạo, đến quản trị hệ thống, kỹ sư bảo mật...

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp đều cần ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới mô hình hoạt động, từ đó mở ra hàng loạt cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp.

Ngoài ra, khả năng làm việc tự do, khởi nghiệp hoặc làm việc cho các công ty công nghệ quốc tế từ xa cũng là những xu hướng ngày càng phổ biến mà sinh viên hoàn toàn có thể nắm bắt.

hoc-vien.jpg

Đối với ngành Kinh tế, đây là ngành có khả năng thích nghi cao và linh hoạt với nhiều lĩnh vực: tài chính – ngân hàng, quản trị kinh doanh, logistics, thương mại điện tử, marketing, phân tích thị trường...

Ngoài ra, sinh viên ngành Kinh tế tại Học viện còn được trang bị thêm tư duy khởi nghiệp, kỹ năng xây dựng và phát triển dự án xã hội – điều này giúp mở rộng phạm vi nghề nghiệp không chỉ trong khu vực nhà nước mà cả trong các tổ chức tổ chức quốc tế, tổ chức phi lợi nhuận, tư nhân,...

Về mức học phí, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cho biết, mức học phí dự kiến cho hai ngành mới dao động từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng/tháng. Đây là mức học phí phù hợp, mang tính hỗ trợ sinh viên và gia đình trong việc tiếp cận nền giáo dục đại học chất lượng, đặc biệt là với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên ở khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa.

“Chúng tôi cam kết rằng, với mức học phí hợp lý này, sinh viên sẽ được tiếp cận chương trình đào tạo hiện đại, cơ sở vật chất đầy đủ, và đội ngũ giảng viên chất lượng cao – đúng với triết lý giáo dục lấy người học làm trung tâm, phát triển toàn diện và bền vững.

Chúng tôi tin rằng, với sự đồng hành chặt chẽ từ phía Học viện, các em sinh viên sẽ phát triển toàn diện, tự tin trở thành những công dân toàn cầu trong thời đại mới”, thầy Tuấn nhấn mạnh thêm.

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam luôn đặt sinh viên là trung tâm, thông qua nhiều chính sách hỗ trợ như:

Học bổng đầu khóa, dành cho tân sinh viên đạt mức điểm cao khi đăng ký học tập tại Học viện. Học bổng từ các đối tác là doanh nghiệp, quỹ học bổng dành cho sinh viên

Học bổng khuyến học dành cho sinh viên đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện.

Chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa.

Học bổng doanh nghiệp tài trợ cho sinh viên, khuyến khích học tập và nghiên cứu khoa học…

Thi Thi