Trường ĐH Khoa học (Thái Nguyên) mở chương trình Chăm sóc sắc đẹp từ dược liệu

12/06/2025 09:00
Trần Trang
Theo dõi trên Google News

GDVN -Đây là lĩnh vực rất phát triển, nhu cầu nguồn nhân lực cả trong và ngoài nước rất lớn nhưng lại chưa có chương trình đào tạo bậc đại học.

Năm học 2025-2026, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên tuyển sinh mới 5 chương trình đào tạo bậc đại học. Trong đó có chương trình Chăm sóc sắc đẹp từ dược liệu thuộc ngành Hóa dược, dự kiến sẽ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành làm đẹp, dược mỹ phẩm.

Khai thác lợi thế từ địa phương và nhu cầu xã hội

Chia sẻ về lý do mở chương trình Chăm sóc sắc đẹp từ dược liệu, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đăng – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên chia sẻ, ngày 18/11/2019, Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội: Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 bao gồm nhiều chương trình, dự án và chính sách hỗ trợ. Một trong những chương trình chính là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tập trung vào các lĩnh vực như giáo dục, y tế, hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế.

Vùng núi phía Bắc Việt Nam nổi tiếng với sự đa dạng về dược liệu, nhiều loại cây thuốc quý hiếm được sử dụng trong y học cổ truyền và y học hiện đại. Nếu khai thác tốt tiềm năng này, ngoài các loại hình du lịch truyền thống, chúng ta có thể phát triển các loại hình du lịch mới như Du lịch làm đẹp (Beauty Tourism), Du lịch chăm sóc sức khỏe (Wellness Tourism)…

Mặt khác, tại các nước phát triển, ngành công nghiệp làm đẹp (beauty industry) là một lĩnh vực kinh tế lớn, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất mỹ phẩm, các dịch vụ thẩm mỹ, chăm sóc da, làm tóc, trang điểm, chăm sóc móng, spa, và phẫu thuật thẩm mỹ…

"Tại Việt Nam, những năm gần đây, lĩnh vực này rất phát triển nên nhu cầu nguồn nhân lực cả trong và ngoài nước rất lớn. Hiện chưa có trường đại học nào ở Việt Nam đào tạo trình độ cử nhân thuộc lĩnh vực này vì chưa có mã ngành đào tạo.

Với sự cố vấn và giúp đỡ của Viện Khoa học Giáo dục Toàn cầu, Trường Đại học Khoa học quyết định xây dựng chương trình đào tạo chăm sóc sắc đẹp từ dược liệu thuộc mã ngành Hóa dược. Có thể nói, chúng tôi là trường đại học đầu tiên đào tạo chương trình cử nhân thuộc lĩnh vực này.

Qua khảo sát chúng tôi cũng nhận thấy, hiện các trường trung cấp, cao đẳng đào tạo lĩnh vực này cũng rất thiếu giảng viên và phải mời chuyên gia nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan… Do đó, nếu theo học chương trình này, những sinh viên tốt nghiệp khóa đầu tiên sẽ có cơ hội việc làm rất tốt" - thầy Đăng cho biết.

z6693238769668-107492bd01c47613533003ceb4d57755.jpg
Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đăng – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên (bên phải) kí kết hợp tác cùng bà Nguyễn Thị Điệp - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Toàn cầu. Ảnh: NTCC.

Giới thiệu về chương trình đào tạo, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Thanh Hương - giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ bày tỏ: "Trên quy mô toàn cầu, ngành công nghiệp làm đẹp đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ sang xu hướng tự nhiên và bền vững. Thị trường mỹ phẩm hữu cơ dự kiến tăng trưởng ổn định giai đoạn 2024–2028, nhờ nhu cầu về sản phẩm lành tính, không kích ứng và khả năng giải quyết tận gốc các vấn đề da.

Đặc biệt, các quốc gia phát triển như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, Pháp và Đức đang dẫn đầu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này, từ trị liệu da chuyên sâu đến tạo mỹ phẩm sinh học.

Chương trình đào tạo Chăm sóc sắc đẹp từ dược liệu nhằm trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức vững chắc về hóa dược và dược liệu học, làm cơ sở cho việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm làm đẹp có nguồn gốc thiên nhiên.

Chương trình cũng chú trọng trang bị kỹ năng thực hành chăm sóc sắc đẹp, quản lý và vận hành spa, cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong khoa học dược liệu và lĩnh vực thẩm mỹ.

Ngoài ra, sinh viên còn được phát triển các năng lực khởi nghiệp, marketing và quản trị thương hiệu mỹ phẩm nhằm thích ứng với xu hướng đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong ngành công nghiệp làm đẹp".

vxd03502.jpg
Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Thanh Hương - giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ giới thiệu về Chương trình Chăm sóc sắc đẹp từ dược liệu. Ảnh: NTCC.

Sinh viên được đào tạo sâu về bào chế mỹ phẩm

Chia sẻ hơn về quá trình học tập, cô Hương cho biết, người học được nắm vững kiến thức nền tảng về dược liệu học (nhận dạng, phân loại và kỹ thuật chiết xuất hoạt chất từ dược liệu); hóa học dược liệu (phân loại, tách chiết, xác định hoạt chất); sinh học da, tóc, móng (cơ chế lão hóa, tái tạo); y học cổ truyền và dinh dưỡng trong làm đẹp; tiêu chuẩn an toàn mỹ phẩm (GMP, ISO, ASEAN Cosmetic Directive); hiểu sâu về công nghệ bào chế mỹ phẩm (nhũ tương, serum, kem, gel); phương pháp đánh giá hiệu quả, độ an toàn của mỹ phẩm tự nhiên và xu hướng phát triển mỹ phẩm xanh, bền vững.

Với nền tảng kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành vững chắc, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm nhiều vị trí việc làm đa dạng trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Họ có thể trở thành chuyên viên R&D tại các công ty dược phẩm, mỹ phẩm hoặc thực phẩm chức năng, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm chuyên về chiết xuất dược liệu và phân tích hoạt chất, hay là nghiên cứu viên làm việc tại các viện dược liệu và trung tâm nghiên cứu mỹ phẩm tự nhiên.

Trong lĩnh vực sản xuất và quản lý chất lượng, cơ hội mở ra cho những ai muốn trở thành chuyên viên công nghệ bào chế mỹ phẩm tại nhà máy, đảm nhiệm vai trò kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế như GMP hay ISO, hoặc quản lý dây chuyền sản xuất mỹ phẩm từ dược liệu.

Những ai yêu thích tư vấn và chăm sóc sắc đẹp có thể phát triển sự nghiệp với vai trò chuyên gia tư vấn mỹ phẩm thiên nhiên tại spa, clinic và trung tâm làm đẹp; trở thành chuyên viên đào tạo sản phẩm thảo dược cho các thương hiệu mỹ phẩm; hoặc đảm nhiệm vai trò cố vấn khoa học cho các dự án khởi nghiệp về mỹ phẩm xanh.

Bên cạnh đó, cơ hội giảng dạy và đào tạo cũng rất rộng mở, từ việc trở thành giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành Hóa dược, Công nghệ mỹ phẩm, đến chuyên gia tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về chăm sóc da bằng dược liệu.

Đối với những người đam mê kinh doanh, con đường khởi nghiệp với vai trò nhà sáng lập hoặc đồng sáng lập thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên, chuyên viên marketing cho các sản phẩm làm đẹp từ dược liệu, hay quản lý kinh doanh tại các công ty phân phối mỹ phẩm hữu cơ luôn sẵn sàng đón nhận.

Ngoài ra, người học còn có nhiều cơ hội học tập nâng cao và phát triển nghề nghiệp thông qua các chương trình sau đại học ở các chuyên ngành như Hóa dược, Dược liệu học, Hóa học, Hóa phân tích, Công nghệ sinh học và Khoa học mỹ phẩm, đồng thời có khả năng tiếp cận các chương trình đào tạo quốc tế uy tín để mở rộng kiến thức và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

505911672-1650432299036402-4029777168030819775-n.jpg
Thông tin tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Ảnh: NTCC.

Năm 2025, Trường Đại học Khoa học xét tuyển theo 5 phương thức: Xét tuyển thẳng; xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông năm 2025; xét tuyển dựa vào kết quả học tập (học bạ); xét tuyển dựa vào kết quả đánh giá đầu vào V-SAT-TNU (Đại học Thái Nguyên), kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, xét tuyển thí sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học.

Các tổ hợp môn thi/xét tuyển của chương trình Chăm sóc sắc đẹp từ dược liệu bao gồm: A00 (Toán, Vật lí, Hoá học), A02 (Toán, Vật lí, Sinh học), A05 (Toán, Hóa học, Lịch sử), A06 (Toán, Hóa học, Địa lí), A11 (Toán, Hóa học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật), B00 (Toán, Hoá học, Sinh học), B02 (Toán, Sinh học, Địa lí), B03 (Toán, Sinh học, Ngữ văn), B04 (Toán, Sinh học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật), B08 (Toán, Sinh học, tiếng Anh), C08 (Ngữ văn, Hóa học, Sinh học).

Trần Trang