Hơn 400 nhà khoa học từ 17 quốc gia tham dự hội thảo quốc tế STISD năm 2023

28/08/2023 10:09
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hơn 400 nhà khoa học từ 17 quốc gia đã tham dự Hội thảo quốc tế về Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (STISD) năm 2023 trong hai ngày 25 - 26/8.

Hội thảo quốc tế về Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững năm 2023 do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phối hợp Hội nghiên biên tập công trình khoa học và công nghệ Việt Nam tổ chức.

Hội đồng trường, Ban giám hiệu Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tặng quà lưu niệm cho các chuyên gia, nhà khoa học tại phiên thảo luận chính.

Hội đồng trường, Ban giám hiệu Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tặng quà lưu niệm cho các chuyên gia, nhà khoa học tại phiên thảo luận chính.

Tham dự chương trình, về phía các khách mời có: Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Nhà giáo nhân dân Bành Tiến Long - Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập Tạp chí Khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật, Chủ tịch Hội Nghiên cứu biên tập công trình Khoa học và Công nghệ (VASE);

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức - Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng biên tập sáng lập Tạp chí Khoa học Vật liệu và linh kiện tiên tiến;

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Nguyễn Thị Mỹ Lộc – Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục học, Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội;

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung - Thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước ngành Giáo dục học, Giám đốc Học viện Dân tộc;

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lâm Văn Tân - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre; Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang - Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Trung - Tổng biên tập Tạp chí Giáo dục; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Thuần - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Về phía các khách mời Quốc tế có: Ông Johnson Ong Chee Bin - Thành viên sáng lập và Cố vấn chính về Chất lượng Giáo dục Quốc tế, Chuyên gia AUN-QA; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Indra Muis - Hiệu trưởng Đại học Bina Insani (Indonesia); Giáo sư, Tiến sĩ Toh Kian Kok - Cố vấn phát triển Tập đoàn UCSI (Malaysia);

Giáo sư, Tiến sĩ Herma Dina Binti Setiabudi - Đại học Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (Malaysia); Tiến sĩ Ninh Nguyễn - Viện SĐH Kinh doanh và Luật Đại học RMIT (Úc); Giáo sư, Tiến sĩ Novita Sakundarini - Đại học Nottingham (Malaysia); Giáo sư, Tiến sĩ Randy Lee Bell - Khoa Giáo dục Đại học Quốc gia Oregon (Hoa Kỳ).

Về phía Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có: Bà Nguyễn Mai Lan – Chủ tịch Hội đồng Trường; Tiến sĩ Trần Ái Cầm – Hiệu trưởng Nhà trường;

Tiến sĩ Nguyễn Văn Lượng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trường; Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Văn Thanh – Phó Hiệu trưởng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Hồng – Phó Hiệu trưởng; Tiến sĩ Nguyễn Lan Phương – Phó Hiệu trưởng; Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh – Phó Hiệu trưởng.

Đặc biệt là sự tham gia của hơn 400 giảng viên, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học đến từ 17 quốc gia tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Giáo sư Bành Tiến Long phát biểu tại Hội thảo.

Giáo sư Bành Tiến Long phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sĩ Trần Ái Cầm – Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã gửi lời chào mừng đến hơn 400 nhà khoa học từ 17 quốc gia tham dự hội thảo.

Tiến sĩ Cầm cho biết, đây là lần đầu tiên STISD 2023 được tổ chức, tuy nhiên hội thảo đã quy tụ được rất nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học, học giả từ khắp nơi trên thế giới.

Thông qua hội thảo, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành hy vọng, diễn đàn sẽ tập hợp và thúc đẩy chia sẻ thông tin, kiến thức và kết quả nghiên cứu về mọi mặt của Khoa học, Công nghệ và Đổi mới vì sự phát triển bền vững

Hội thảo quốc tế về Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững năm 2023 do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức đã thu hút gần 350 bài viết tóm tắt đăng ký đến từ 17 quốc gia như: Mỹ, Malaysia, Nga, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc, …. Trong đó, có 282 tóm tắt đã được chấp nhận đăng trong kỷ yếu với 04 nhóm chủ đề chính.

Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 25 - 26/8 với 1 phiên toàn thể gồm 5 bài tham luận của các chuyên gia đầu ngành về giáo dục, marketing, vật liệu bền vững,…

Gần 350 tóm tắt đăng ký đến từ 17 quốc gia, trong đó có 282 tóm tắt được chấp nhận đăng trong kỷ yếu với 04 nhóm chủ đề.

Gần 350 tóm tắt đăng ký đến từ 17 quốc gia, trong đó có 282 tóm tắt được chấp nhận đăng trong kỷ yếu với 04 nhóm chủ đề.

Và 4 phiên chuyên môn theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với hơn 100 báo cáo được trình bày gồm: Đổi mới sáng tạo trong khoa học đời sống và vật liệu thông minh có 33 bài báo cáo; Đổi mới sáng tạo trong nâng cao sản xuất và kỹ thuật công nghiệp có 19 bài báo cáo; Kinh tế chia sẻ, đổi mới - sáng tạo và Khoa học bền vững có 23 bài báo cáo;Đổi mới sáng tạo trong khoa học giáo dục và bảo đảm chất lượng có 30 bài báo cáo.

Trong khuôn khổ của chương trình, Ban tổ chức STISD 2023 đã tiến hành chấm điểm cho 80 poster nghiên cứu khoa học, trong đó có 24 poster đạt giải thưởng. Ngoài ra, trong tối ngày 25/8, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức Gala dinner để tổng kết các hoạt động trong 2 ngày diễn ra hội thảo.

Trong chiến lược phát triển Trường Đại học Nguyễn Tất Thành giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn đến 2035, Nhà trường định hướng mô hình đổi mới sáng tạo, chiến lược quốc tế hóa và chất lượng là nền tảng cốt lõi để phát triển bền vững.

Đây được xem là cốt lõi trong việc theo đuổi bảng xếp hạng THE Impact Rankings, đóng góp vào việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Thông qua hội thảo, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành hy vọng đây sẽ là diễn đàn cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, và các nhà hoạch định chính sách chia sẻ các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, các giải pháp và công nghệ đổi mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Đồng thời, thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, công bố nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng công bố quốc tế của giảng viên, và làm nền tảng cho các hoạt động nghiên cứu khoa học đối với các ngành, lĩnh vực khác.

Ngoài chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học đóng vai trò vô cùng quan trọng tại các Trường Đại học tại Việt Nam nói chung và đối với giảng viên, nghiên cứu viên lĩnh vực kỹ thuật công nghệ nói riêng, nhất là trong giai đoạn hội nhập quốc tế như hiện nay.

Hội thảo quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững năm 2023 (International Conference on Science, Technology, and Innovation for Sustainable Development (STISD 2023)) với chủ đề “Thiết lập các giải pháp công nghệ bền vững cho ngành công nghiệp và xã hội toàn cầu” (Establishment of Sustainable Technological Solutions for Industry and Global Society).

Hội thảo do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Hội nghiên cứu biên tập các công trình khoa học công nghệ Việt Nam (VASE) chủ trì tổ chức với sự đồng hành của Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Việt Khoa; Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Labotec; Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Công nghệ Thành Khoa; Công ty TNHH Metrohm Việt Nam; Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Khang Kiến; Công Ty TNHH Thiết Bị Tiến Phát; Công ty Cổ phần Khoa học Kỹ thuật Phượng Hải.

Thu Giang