Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc hoàn tất 5 điểm trường trên cả nước, mà còn khẳng định triết lý đồng hành thiết thực của một doanh nghiệp giáo dục: Bệ đỡ thể chất an toàn là nền tảng cho mọi nỗ lực trau dồi tri thức.
Giải bài toán nước sinh hoạt tại ngôi trường vùng cao
Với những người làm giáo dục, việc kiến tạo một môi trường học tập tốt không chỉ nằm ở giáo án hay công nghệ, mà bắt đầu từ những điều kiện sinh hoạt căn bản nhất. Tại xã biên giới Tung Chung Phố (huyện Mường Khương, Lào Cai), địa hình vùng cao khiến việc duy trì nguồn nước ổn định tại trường học trở thành một trăn trở lớn. Nguồn nước sinh hoạt phục vụ cho 418 học sinh và 36 cán bộ, giáo viên vốn được dẫn về từ một khe suối cách xa gần 4km, thường xuyên đối mặt với tình trạng lưu lượng nhỏ và chập chờn khi bước vào mùa khô.
Thấu hiểu những rào cản đó, hệ thống lọc nước ứng dụng công nghệ thẩm thấu ngược RO công suất 150 lít/giờ đã được iSMART Education phối hợp cùng Doanh nghiệp Xã hội Vietnam Children's Fund (VCF SE) triển khai lắp đặt ngay trong khuôn viên trường. Nguồn nước đầu ra được kiểm nghiệm nghiêm ngặt theo quy trình chuyên môn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi đưa vào sử dụng.
Thay vì xem việc cấp nước là một điều mặc định có sẵn, iSMART nhìn nhận đây là một dự án cần được đầu tư bài bản để các em học sinh vùng cao có thể yên tâm học tập.
Giáo dục ý thức từ những trải nghiệm thực tế
iSMART hiểu rằng một dự án cộng đồng hướng đến trường học sẽ chưa trọn vẹn nếu chỉ dừng lại ở việc bàn giao thiết bị. Hệ thống nước sạch cần thực sự hòa vào nhịp sống học đường, nơi học sinh sử dụng nước vào nhiều thời điểm khác nhau: giữa các tiết học, trong giờ nghỉ hay sau các hoạt động vận động ngoài sân.
Chính vì thế, song song với lễ bàn giao, học sinh Tung Chung Phố đã được tham gia các hoạt động ngoại khóa, thực hành rửa tay đúng cách và các trạm trò chơi tìm hiểu về nước, vệ sinh và môi trường. Từ cách lấy lượng nước vừa đủ đến việc giữ gìn khu vực dùng chung, những nội dung này đã khéo léo giúp các em hình thành ý thức tự giác, biến khu vực nước sạch trở thành một không gian học tập kỹ năng sống sinh động và gần gũi ngay tại trường.
Chia sẻ về định hướng này, bà Mai Thanh Hòa - Giám đốc kinh doanh và Marketing iSMART Education chi nhánh Hà Nội bày tỏ: "Đối với iSMART, được đồng hành cùng các nhà trường trong nhiều năm qua là một hành trình rất có ý nghĩa. Và trong hành trình ấy, bên cạnh các hoạt động giáo dục, chúng tôi luôn trân trọng những cơ hội được chung tay cùng ngành Giáo dục, chính quyền địa phương và nhà trường đóng góp thêm những giá trị thiết thực cho học sinh. ‘Nước sạch cho em’ được hình thành từ một mong muốn rất giản dị như vậy."
Thước đo đồng hành bằng giá trị bền vững
Tung Chung Phố là trạm dừng chân cuối cùng, khép lại hành trình triển khai 5 điểm trường của dự án "Nước sạch cho em", tiếp nối thành công tại Cần Thơ, Đồng Tháp, TP.HCM và Đắk Lắk. Ở mỗi địa phương, hệ thống nước lại giải quyết một bài toán đặc thù: từ nhu cầu sử dụng tập trung cao của hơn 700 học sinh tại Minh Thạnh, đến bước hoàn thiện cơ sở vật chất tại Ea Bar, và nay là giải pháp cho nguồn nước chịu ảnh hưởng bởi địa hình tại Mường Khương (Lào Cai).
Điểm khác biệt và cũng là cam kết mạnh mẽ nhất của iSMART trong dự án này chính là kế hoạch duy trì sau bàn giao. Theo đó, toàn bộ các hệ thống sẽ được bảo trì và thay thế vật tư định kỳ trong ba năm, với sự đảm nhiệm chuyên môn từ VCF SE. Lễ khánh thành khép lại, nhưng hành trình vận hành để hệ thống bền bỉ phục vụ các thế hệ học sinh mới thực sự bắt đầu.
Cũng trong chuyến đi này, iSMART Education đã thể hiện sự linh hoạt trong phương thức đồng hành khi hỗ trợ thêm đồ dùng học tập, sách truyện cho điểm trường Già Hạ (Trường Mầm non Việt Tiến) và tặng 36 quạt treo tường cho Trường Trung học cơ sở Hợp Thành. Dù độc lập với dự án nước sạch, các hoạt động này đều chung một lăng kính: Đồng hành với giáo dục là sự sát cánh và đáp ứng đúng những điều kiện thiết thực mà mỗi ngôi trường, mỗi học sinh đang thực sự cần đến.
THÔNG TIN DỰ ÁN "NƯỚC SẠCH CHO EM"
Tên đầy đủ: "Nước sạch cho em – Vì những mầm xanh cần được nuôi dưỡng".
Đơn vị triển khai: iSMART Education (thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest) tài trợ chính, phối hợp cùng Doanh nghiệp Xã hội Vietnam Children's Fund (VCFSE) đảm nhiệm phần chuyên môn kỹ thuật. Thời gian: Tháng 8 – 9/2026.
Quy mô: 5 điểm trường tại Cần Thơ, Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh (khu vực Bình Dương cũ), Đắk Lắk và Lào Cai. Đối tượng thụ hưởng: Hơn 2.250 học sinh và hơn 160 cán bộ, giáo viên.
Tổng kinh phí tài trợ: 1.158.000.000 đồng
Duy trì sau bàn giao: Theo kế hoạch, các hệ thống có chương trình bảo trì và thay thế vật tư trong ba năm.