(GDVN) - Y tế cơ sở được xem là “người gác cổng” của hệ thống y tế. “Người gác cổng” hiệu quả sẽ giúp phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm và giảm quá tải bệnh viện.
(GDVN) - Việt Nam hiện đang là một trong những nước có tốc độ già hóa dân số ở mức cao. Trước nguy cơ này, Bộ Y tế đã đề xuất 3 phương án điều chỉnh mức sinh.
(GDVN) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, đây là vấn đề rất lớn và khó, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan đến việc bảo vệ, phát triển giống nòi, quốc gia...
Chiều 11.7, một phóng viên báo điện tử đưa tin sai lệch về vụ "33 tuổi không được mang thai" đã trực tiếp đến Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM xin lỗi về sự nhầm lẫn.
(GDVN) - Khẳng định với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam xung quanh đề xuất “cấm” phụ nữ quá 33 tuổi không được mang thai, bà Tô Kim Hoa – Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình TP.HCM khẳng định: “Cơ quan báo chí đã hiểu sai”?
Theo thống kê tại các cơ sở y tế công lập, hàng năm tại Việt Nam vẫn có
từ 120.000 đến 130.000 ca nạo phá thai của các cặp vợ chồng trong độ
tuổi sinh đẻ. Như vậy, trung bình mỗi ngày có khoảng gần 400 ca nạo phá
thai.
Làng Cồn Sẽ, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình như một ốc đảo nằm giữa bốn bề sông nước của dòng sông Gianh; nhưng lại đang giữ kỷ lục về “siêu đẻ”.
(GDVN) - Trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 300.000 ca nạo phá thai ở đội tuổi vị thành niên từ 15 -19 tuổi, trong đó 60 -70 % là học sinh, sinh viên.