Chủ tịch Sacombank bất ngờ từ nhiệm vì "lý do cá nhân"

24/03/2014 16:16
Nguyên Thảo
(GDVN) - Hôm nay (24/3), HĐQT Sacombank thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Hữu Phú - Chủ tịch HĐQT vì lý do cá nhân.

Thông tin từ Ngân hàng Sacombank hôm nay (24/3) cho biết: Căn cứ Trích sao Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐQT ngày 24/3/2014, Hội đồng Quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Hữu Phú - Chủ tịch HĐQT Sacombank vì lý do cá nhân.

Qua đó, HĐQT thống nhất bầu ông Kiều Hữu Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT (thành viên HĐQT độc lập) giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Sacombank kể từ ngày 24/03/2014.

Ông Phạm Hữu Phú bất ngờ từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Sacombank vì lý do cá nhân. Từ ngày 24/3/2014, thay thế vị trí ông Phú là ông Kiều Hữu Dũng (phải).
Ông Phạm Hữu Phú bất ngờ từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Sacombank vì lý do cá nhân. Từ ngày 24/3/2014, thay thế vị trí ông Phú là ông Kiều Hữu Dũng (phải).

HĐQT cũng thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (ngày 25/03/2014) thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Phạm Hữu Phú theo quy định của pháp luật.

Sacombank hiện có vốn điều lệ 12.425 tỉ đồng, tổng tài sản hơn 160.000 tỉ đồng với 424 điểm giao dịch tại VN, Lào, Campuchia.

Ông Kiều Hữu Dũng, tân Chủ tịch HĐQT Sacombank, sinh năm 1967 tại Nghệ An,  là Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank (thành viên HĐQT độc lập) từ 2011 đến 23/3/2014.

Trước đó, ông Dũng từng trải qua nhiều cương vị lãnh đạo tại các tổ chức khác nhau. Một thời gian dài trong khoảng từ năm 1992 đến 2001, ông Dũng từng là cán bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế của Ngân hàng Nhà nước, sau đó là đại diện Chính phủ Việt Nam tại Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trước khi làm Chủ tịch Chứng khoán ACB từ năm 2008 đến 2009…

Như vậy, ông Phú quyết định từ nhiệm khi chỉ còn vài ngày nữa là việc Sacombank sáp nhập Southernbank sẽ được trình đại hội đồng cổ đông của hai ngân hàng này.

Ông Phạm Hữu Phú sinh năm 1959 tại Thừa Thiên Huế, là cử nhân Đại Học Kinh tế TP.HCM, được bầu vào Hội đồng Quản trị Sacombank vào ngày 26/5/2012 và giữ chức Chủ tịch từ ngày 2/11/2012 thay cho ông Đặng Văn Thành.

Nguyên Thảo