Dịch vụ mai mối VIP “ăn nên làm ra”

30/07/2012 14:01
Tịnh Hà (theo WT)
(GDVN) - Nhiều công ty mai mối trực tuyến ở Trung Quốc đã thiết kế gói dịch vụ VIP cho khách hàng. Chi phí của dịch vụ VIP  lên đến hàng chục ngàn nhân dân tệ.
Hiện Trung Quốc có khoảng 20.000 công ty mai mối với hơn 200.000 nhân viên làm việc. Trong đó, có đến 6.000 công ty cung cấp dịch vụ mai mối trực tuyến. Đây là số liệu do tuần báo Xinmin ở Thượng Hải dẫn theo thống kê của Hiệp hội người lao động Trung Quốc. Tuy nhiên, chỉ có 10% các công ty này thu được lợi nhuận, 30% đang bên bờ vực phá sản và 60% doanh thu thấp. Các công ty cung cấp dịch vụ hẹn hò thường tồn tại trung bình khoảng 3 năm. Theo Công ty nghiên cứu iResearch, ước tính doanh thu của các dịch vụ mai mối online ở Trung Quốc sẽ tăng từ 74 triệu USD năm 2010 lên 290 triệu USD trong năm 2015.
Dịch vụ mai mối VIP đang được nhiều người giàu độc thân Trung Quốc chú ý
Dịch vụ mai mối VIP đang được nhiều người giàu độc thân Trung Quốc chú ý
Jiayuan là công ty cung cấp dịch vụ mai mối trực tuyến lớn nhất ở Trung Quốc. Hiện công ty có cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq của Hoa Kỳ. Song doanh thu của công ty lại chủ yếu đến từ các dịch vụ VIP, dịch vụ ngoại tuyến. Dịch vụ VIP của Jiayuan tung ra hồi năm 2008 chuyên phục vụ riêng các giám đốc điều hành thành đạt. Doanh thu từ dịch vụ VIP đã đạt tới hơn 831.000 USD trong quý đầu năm nay, dù mức này thấp hơn dự kiến ban đầu. Baihe là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hẹn hò trực tuyến lớn thứ hai ở Trung Quốc. Doanh thu của công ty không chỉ đến từ quảng cáo mà còn từ các dịch vụ VIP. Theo đó, các bạn nữ có thể trả phí 12.800 nhân dân tệ (tức hơn 40 triệu đồng) để trở thành thành viên VIP và được hưởng quyền lợi hẹn hò với 12 bạn trai được lựa chọn theo các tiêu chí của họ đưa ra. Còn doanh nghiệp Shenai đưa ra dịch vụ mai mối cho những người giàu hồi năm 2011, với mức phí dao động từ 29.999 nhân dân tệ đến 299.900 nhân dân tệ.
Tịnh Hà (theo WT)