Sau bão, rau xanh ở các chợ Hà Nội "đội" giá gần 50%

03/08/2011 06:05
(GDVN)- Do ảnh hưởng của mưa bão, mấy ngày nay giá các mặt hàng thực phẩm bắt đầu có xu hướng tăng, thậm chí một số mặt hàng tăng đến 50% so với ngày thường.

(GDVN) - Do ảnh hưởng của mưa bão, những ngày qua giá các mặt hàng thực phẩm bắt đầu có xu hướng tăng, thậm chí một số loại rau xanh còn tăng đến 50% so với những ngày thường.

>> Đổ xô đi chợ tránh bão, rau xanh, thịt cá "cháy" hàng

Theo khảo sát của phóng viên báo điện tử Giáo Dục Việt Nam, tại các chợ Kim Giang, Quan Nhân, Cầu Giấy, Phùng Khoang, Thái Hà (Hà Nội)… những ngày gần đây, giá các mặt hàng thực phẩm đều có dấu hiệu tăng, đặc biệt là rau củ.

Chị Thủy (Kim Giang, Hà Nội), vừa chọn được mớ rau muống từ một hàng rau nhỏ ở chợ Ngã tư Sở không khỏi giật mình ngỡ ngàng khi nghe người bán "hét" giá 7.000 đồng/mớ. "Mới 2 ngày trước, rau muống cao lắm cũng chỉ 4.000 đồng/mớ. Tôi không thể tin chỉ mới mấy ngày mưa mà giá rau lại tăng chóng mặt thế này", chị Thủy nói.

alt
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều loại rau xanh tăng
giá đột biến.
Không riêng rau muống, cải ngọt tại chợ này cũng tăng giá từ 5.000 đồng lên 7.000 đồng/kg, cải bắp cuốn từ 8.000 đồng lên 10.000 đồng/kg, mướp từ 7.000 đồng tăng lên 10.000 đồng/kg, cà chua từ 10.000 đồng lên 18.000 - 20.000 đồng/kg… Các loại rau gia vị cũng tăng ở mức tương tự.

Giải thích việc rau, củ không ngừng "đội" giá, cô Miền - tiểu thương tại chợ Phùng Khoang cho biết: Do mấy ngày mưa gió, các mặt hàng rau củ bị dập nát. Hơn nữa, các thương lái Trung Quốc đang đẩy mạnh việc thu mua các nông sản, hoa quả... mà nhu cầu của người dân chúng ta cũng đang rất cần nên việc tăng giá là điều khó tránh khỏi.

Bên cạnh mặt hàng rau, thủy sản cũng đang nhích giá đáng kể. Thậm chí, một số loại cá nước ngọt tăng giá lên tới 20%. Cụ thể: cá trôi tăng vọt từ 50.000 đồng lên 60.000 đồng/kg, cá trắm đen từ 100.000 đồng/kg tăng lên 120.000 đồng/kg; cá chép là 70.000 đồng tăng lên 85.000 đồng/kg, cá mè 50.000 đồng/kg, cá rô phi dao động từ 60.000 - 65.000 đồng/kg tùy trọng lượng.
a
Do ảnh hưởng của cơn bão cùng chi phí đánh bắt đắt đỏ
nên việc các thủy hải sản tăng giá là điều dễ thấy.
Thực phẩm là mặt hàng khá nhạy cảm trên thị trường. Sau 2 tuần giữ được mặt bằng giá khá ổn định, sau đợt mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 3, giá các mặt hàng này lại có cơ hội tăng "phi mã". "Ngày nào cũng đi chợ nên tôi hiểu rất rõ quy luật tăng giá, đã tăng là tăng đồng loạt, chỉ cần 1 mặt hàng tăng là giá của nhiều mặt hàng khác cũng tăng theo”, cô Minh (quận Thanh Xuân) nhận định.
Trong khi đó, theo lý giải của chị Dung - tiểu thương có nhiều năm thâm niên kinh doanh thủy, hải sản tại chợ Kim Giang: do những ngày qua mưa to, ảnh hưởng từ cơn bão số 3 nên việc đánh bắt thủy, hải sản gặp không ít khó khăn. Hơn nữa, chi phí cho việc đánh bắt cũng đang đắt đỏ nên việc các thủy hải sản tăng giá điều dễ thấy.

Trần Nguyên

 
alt