Thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển thông qua các giải pháp về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tiếp cận nguồn vốn, xúc tiến thương mại và phát triển hệ sinh thái xanh - số - sáng tạo.
Trong xu thế đó, Công ty TNHH MTV Thương mại VI RE SIN hướng tới xây dựng thương hiệu gắn với xu hướng tiêu dùng xanh và phát triển bền vững. Đặc biệt là các sản phẩm từ gỗ nung Wingfor (gỗ tự nhiên biến tính nhiệt).
Từ gỗ nung đến chiến lược phát triển xanh, số hóa doanh nghiệp
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Văn Quỳnh - Trưởng phòng Phòng Kinh doanh - Truyền thông, Công ty TNHH MTV Thương mại VI RE SIN cho biết, công ty là đơn vị xuất khẩu gỗ nung biến tính nhiệt Việt Nam ra các thị trường như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu… từ năm 2019. Đây đều là những thị trường khó tính, có yêu cầu cao đối với sản phẩm.
Từ vật liệu gỗ tự nhiên nung, doanh nghiệp phát triển khá đa dạng, gồm sàn trong nhà và ngoài trời, ốp tường - ốp trần, lam kiến trúc, cầu thang, cửa, cổng, hàng rào, sản phẩm nội ngoại thất, đèn gỗ, lavabo gỗ và các sản phẩm gia công theo thiết kế.
“Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao giá trị của gỗ tự nhiên bằng công nghệ nhiệt và hơi nước trong môi trường kiểm soát, không sử dụng hóa chất trong quá trình biến tính nhiệt. Mục tiêu là giúp vật liệu ổn định hơn, giảm hút ẩm, hạn chế cong vênh, đồng thời vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên của gỗ.
Phát triển xanh phải được nhìn xuyên suốt từ nguồn nguyên liệu, công nghệ sản xuất, kiểm soát chất lượng đến tuổi thọ và hiệu quả sử dụng vật liệu trong công trình. Đây cũng là định hướng mà chúng tôi kiên trì theo đuổi trong quá trình phát triển doanh nghiệp”, ông Quỳnh chia sẻ.
VI RE SIN hoạt động trong ngành gỗ từ năm 2007 và đã có quá trình nghiên cứu, đầu tư công nghệ gỗ nung trong nhiều năm. Qua thực tế sản xuất và thị trường, doanh nghiệp nhận thấy nhu cầu đối với vật liệu vừa có giá trị thẩm mỹ, vừa ổn định, bền hơn và thân thiện hơn với môi trường ngày càng rõ rệt.
“Tiêu dùng xanh hiện nay vừa là cơ hội, vừa là một áp lực tích cực đối với doanh nghiệp. Khách hàng ngày càng quan tâm không chỉ đến giá và hình thức sản phẩm mà còn đến nguồn gốc vật liệu, độ bền, quy trình sản xuất, khả năng kiểm chứng chất lượng và trách nhiệm của nhà sản xuất. Do đó, buộc doanh nghiệp phải đầu tư bài bản hơn, minh bạch hơn và liên tục đổi mới để đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường”, ông Quỳnh cho biết.
Với các sản phẩm từ gỗ nung, lợi ích lớn nhất là khách hàng vẫn được sử dụng gỗ tự nhiên, với màu sắc và vân gỗ tự nhiên, nhưng sau quá trình biến tính nhiệt, vật liệu có độ ổn định cao hơn, giảm khả năng hút ẩm và hạn chế co ngót, cong vênh so với gỗ chưa qua xử lý.
Nhờ đó, gỗ nung có thể ứng dụng khá linh hoạt, từ không gian nội thất đến các hạng mục ngoài trời như sàn, mặt dựng, lam, cửa, cổng, cảnh quan, resort hay công trình thương mại. Doanh nghiệp cũng có thể phát triển đồng bộ từ vật liệu đến sản phẩm hoàn thiện, giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc lựa chọn giải pháp cho từng công trình.
Tuy nhiên, công ty luôn tư vấn khách hàng theo hướng hiểu đúng về vật liệu. Gỗ nung vẫn là gỗ tự nhiên, vì vậy cần lựa chọn đúng chủng loại, thi công đúng kỹ thuật và bảo trì phù hợp với môi trường sử dụng. Được ứng dụng đúng, vật liệu sẽ phát huy tốt giá trị về độ bền, thẩm mỹ và hiệu quả sử dụng lâu dài.
Xây dựng nền tảng số để doanh nghiệp dễ tiếp cận chính sách hỗ trợ
Trong quá trình phát triển, khó khăn lớn của doanh nghiệp sản xuất có thể kể đến như việc đầu tư nhà máy, máy móc, công nghệ; quản lý đồng bộ từ nguyên liệu, sản xuất, kiểm soát chất lượng, kho vận đến bán hàng và chăm sóc khách hàng.
“Quy mô doanh nghiệp ngày càng mở rộng nên phương thức quản lý dựa nhiều vào kinh nghiệm cá nhân hoặc dữ liệu phân tán sẽ không còn phù hợp. Do đó, bên cạnh việc tiếp tục đầu tư cho công nghệ sản xuất và kiểm soát chất lượng, doanh nghiệp đang tập trung vào chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu và từng bước ứng dụng công nghệ AI trong quản trị doanh nghiệp”, ông Quỳnh chia sẻ.
Theo chia sẻ từ đại diện đơn vị, doanh nghiệp này đang từng bước ứng dụng công nghệ và AI vào một số hoạt động như nghiên cứu thị trường, marketing - truyền thông, xây dựng nội dung, quản lý thông tin sản phẩm, hỗ trợ bán hàng, chăm sóc khách hàng và phân tích dữ liệu phục vụ công tác quản trị. Về lâu dài, mục tiêu là kết nối tốt hơn dữ liệu giữa sản xuất, kinh doanh và thị trường để hỗ trợ lãnh đạo đưa ra quyết định nhanh và chính xác hơn.
“Trong quá trình hoạt động, chúng tôi chủ động theo dõi và tìm hiểu các chương trình của Thành phố Hà Nội liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại và phát triển xanh. Đây là những nhóm chính sách rất thiết thực đối với một doanh nghiệp sản xuất đang trong quá trình đổi mới như chúng tôi.
Định hướng hỗ trợ của Thành phố ngày càng rõ hơn và bám sát những nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp gặp khó khăn ở việc xác định chính sách nào phù hợp, đầu mối nào hướng dẫn, điều kiện tham gia ra sao và hồ sơ cần chuẩn bị như thế nào.
Đặc biệt, với doanh nghiệp có hoạt động trải dài từ văn phòng, nhà máy đến thị trường, chúng tôi mong các chương trình hỗ trợ được số hóa mạnh hơn, có hướng dẫn theo từng nhóm doanh nghiệp và có cơ chế kết nối trực tiếp với các đơn vị tư vấn, công nghệ, tài chính để doanh nghiệp có thể triển khai nhanh và hiệu quả hơn”, ông Quỳnh bày tỏ.
Đánh giá cao định hướng của Thành phố Hà Nội trong việc đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh, ông Quỳnh đề xuất:
Thành phố tiếp tục đơn giản hóa việc tiếp cận chính sách, có một đầu mối hoặc nền tảng số giúp doanh nghiệp nhanh chóng xác định chương trình phù hợp và các bước cần thực hiện.
Tăng hỗ trợ theo bài toán cụ thể như đánh giá hiện trạng chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu, số hóa quản trị, truy xuất nguồn gốc, tiết kiệm năng lượng hay ứng dụng AI.
Tăng kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện trường và các doanh nghiệp công nghệ để giải pháp có thể được thử nghiệm và triển khai trực tiếp trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.