Tăng giá đến 25%, sản phẩm chống nóng cho trẻ em vẫn đắt hàng

11/06/2011 06:01
(GDVN) - Theo các chủ cửa hàng điện lạnh, mặc dù giá những sản phẩm chống nóng dành cho trẻ em đều tăng đến 25% so với năm trước nhưng sức mua không hề giảm.

(GDVN) - Theo các chủ cửa hàng điện lạnh, mặc dù giá những sản phẩm chống nóng dành cho trẻ em năm nay đều tăng đến 25% so với năm trước nhưng sức mua vẫn không hề giảm.

Quạt không cánh hút hàng

Khi thời tiết những ngày qua đang dần trở nên nóng bức, các sản phẩm chống nóng, điện lạnh theo đó cũng bắt đầu hút khách. Theo khảo sát của phóng viên báo Giáo Dục Việt Nam, các loại quạt được ưu tiên cho người già và trẻ nhỏ cũng đang là lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình. Mặc dù giá cả của những sản phẩm này tăng khoảng 25% so với năm trước nhưng sức mua vẫn không hề giảm.

Anh Minh, bán hàng điện lạnh tại phố Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa, Hà Nội), chia sẻ: “Cách đây 1 tháng, thời tiết còn khá mát mẻ, mặt hàng này chưa gây được sự chú ý của khách hàng, nhiều cửa hàng không dám nhập nhiều nhưng đến hôm nay, hầu hết đại lý phải nhập liên tục mới đủ cung cấp cho khách”.

Những chiếc quạt tạo ẩm được thiết kế các hình con vật ngộ nghĩnh, bắt mắt và gần gũi với trẻ nhỏ có giá bán từ 400 đến 650 nghìn đồng/chiếc tùy từng loại được các gia đình đặc biệt quan tâm. Quạt tạo ẩm có tác dụng tạo ra lượng hơi nước làm giảm nhiệt độ nóng gắt. Không chỉ vậy, được quảng cáo có thể tiết kiệm điện nên mặt hàng này càng đắt khách.

Hàng điện lạnh dành cho trẻ nhỏ hút hàng hơn khi nắng nóng
Hàng điện lạnh dành cho trẻ nhỏ hút hàng hơn khi nắng nóng.
Ngoài ra, quạt phun sương to hay còn gọi quạt thổi đá có giá bán từ 900 nghìn đồng đến 2 triệu đồng cũng bất ngờ đắt khách không kém. Chủ một cửa hàng điện lạnh trên phố Kim Ngưu cho biết, mỗi ngày chị bán từ 5 đến 7 chiếc quạt này. So với thời điểm này năm ngoái, sản phẩm này đã tăng giá từ 20 đến 30%.

Bên cạnh đó, mùa nóng năm nay khách hàng có thêm lựa chọn mới là sản phẩm quạt không cánh, được giới thiệu an toàn tuyệt đối với trẻ em. Giá bán của sản phẩm từ 2,6 – 2,9 triệu đồng/chiếc.

Hiện nay, nhiều gia đình lo ngại sẽ mất điện luân phiên nên các sản phẩm quạt tích điện cũng được khách hàng ưu ái chọn mua. Giá các loại quạt tích điệ phổ biến trên thị trường dao động từ 400.000 đến 1.350.000 đồng/chiếc, tương ứng với số giờ sử dụng từ một đến 12 tiếng với loại có 2 ắc quy, bảo hành từ 3 tháng đến 2 năm.
Chị Minh, khách hàng đang chọn mua quạt tích điện trong siêu thị Điện máy Trần Anh, thừa nhận: Năm nay chưa thấy cắt điện nhưng gia đình chị vẫn phải mua về để phòng vì nhà chị có con nhỏ. Một chiếc quạt tích điện giá hơn 900 nghìn đồng được siêu thị giảm giá giờ vàng còn 500 nghìn đồng.
Quạt tạo ẩm được thiết kế khá thân thiện với trẻ nhỏ
Quạt tạo ẩm được thiết kế khá thân thiện với trẻ nhỏ.
Cùng với quạt tích điện, các loại đèn tích điện cũng đang bắt đầu vào mùa với giá bán dao động từ 250.000 đến 800.000 đồng, tương ứng với khả năng tích điện từ 3 đến 7 tiếng. Sản phẩm tích điện trên thị trường hiện nay phần lớn là hàng Việt Nam và xuất xứ từ các nước Đông Nam Á với các hãng Lioa, Philips, Panasonic…

Phong phú sản phẩm đệm, gối làm mát

Chị P.Hoa, chủ một shop Baby trên phố Trương Định, Hà Nội giới thiệu những sản phẩm bán chạy nhất của trẻ em từ đầu mùa, đa số là gối làm mát, đệm làm mát có xuất xứ Việt Nam. Giá của những sản phẩm này từ 90 đến 170 nghìn đồng/sản phẩm.

Tuy nhiên, để sản phẩm dùng cho trẻ được an toàn, chị Hoa hướng dẫn nên phủ một lớp khăn mỏng để thấm mồ hôi lên sản phẩm rồi cho trẻ gối lên hoặc nằm lên.

Theo chị Ngàn, chủ cửa hàng bán đệm nước trên phố Nguyễn Lương Bằng, nếu những năm trước đệm nước chỉ bán cho người ốm thì gần đây, sản phẩm này rất được các gia đình có con nhỏ ưa chuộng. Đệm nước có tác dụng làm mát tuy nhiên chị Ngàn cũng nhấn mạnh cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng đặc biệt là người già và trẻ em.

Ngoài ra, các sản phẩm như trà giải nhiệt, chè thanh nhiệt cũng được cơ hội đua nhau lên giá. Bác Hải, bán đồ khô trong chợ Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, các loại chè thanh nhiệt, chè bát bảo, nhân trần hiện đang rất khan hàng do khách hàng hỏi mua tăng đột biến.

Giá của mỗi loại này tùy thuộc vào sản phẩm người mua chọn từ 20 đến 50 nghìn đồng/lạng. Tuy nhiên, không có loại dùng riêng cho trẻ em nên theo khuyến cáo của người bán, các bậc phụ huynh cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc những người có chuyên môn trước khi pha chế cho con trẻ uống các loại nước này.

P. Thúy