4 chiêu độc giúp Barca chiêu mộ 'truyền nhân của Pele'

20/11/2012 06:21
Trần Long
(GDVN) - Tiền đạo của Santos, Neymar, đang được rất nhiều nơi chào mời, trong đó có Barcelona. Nhưng mua được anh như thế nào lại là chuyện không đơn giản.
Neymar đang là cầu thủ được săn đón nhiều nhất của bóng đá Brazil lẫn bóng đá thế giới nói chung. Trong số những CLB để mắt đến Neymar, Barcelona cũng xuất hiện vì danh tiếng lớn cũng như mang lại cho Neymar khả năng cạnh tranh các danh hiệu. Tuy nhiên câu hỏi là liệu Barcelona sẽ mua được Neymar bằng cách nào? Không dễ trả lời đâu! UEFA sắp ban hành luật tài chính và điều đó khiến việc vung cả đống tiền ra mua cầu thủ trở nên khó thực hiện. Sau đây là 4 cách mà Barca có thể tiếp cận để có tiền đạo trẻ người Brazil, người có điều khoản giải phóng trị giá 57 triệu bảng.
Neymar đang là cầu thủ được săn đón nhiều nhất của bóng đá Brazil lẫn bóng đá thế giới nói chung. Trong số những CLB để mắt đến Neymar, Barcelona cũng xuất hiện vì danh tiếng lớn cũng như mang lại cho Neymar khả năng cạnh tranh các danh hiệu. Tuy nhiên câu hỏi là liệu Barcelona sẽ mua được Neymar bằng cách nào? Không dễ trả lời đâu! UEFA sắp ban hành luật tài chính và điều đó khiến việc vung cả đống tiền ra mua cầu thủ trở nên khó thực hiện. Sau đây là 4 cách mà Barca có thể tiếp cận để có tiền đạo trẻ người Brazil, người có điều khoản giải phóng trị giá 57 triệu bảng.
1) Bán Alexis Sanchez ở mức 20 triệu euro: Sanchez được mua từ Udinese với giá 26 triệu euro cách đây hơn 1 năm, nhưng tiền vệ người Chile vẫn chưa thể hiện được phong độ cao mà anh từng có ở Serie A lẫn World Cup 2010. Bên cạnh đó việc David Villa trở lại khiến Sanchez càng khó có cơ hội đá chính hơn (dù 2 người đá khác vị trí, nhưng Villa trở lại nghĩa là người thay thế anh sẽ chuyển sang vị trí khác). Mới đây Sanchez lại gặp chấn thương, và điều đó cũng có nghĩa là triển vọng Sanchez tỏa sáng trong màu áo Barcelona sẽ thấp hơn rất nhiều.
1) Bán Alexis Sanchez ở mức 20 triệu euro: Sanchez được mua từ Udinese với giá 26 triệu euro cách đây hơn 1 năm, nhưng tiền vệ người Chile vẫn chưa thể hiện được phong độ cao mà anh từng có ở Serie A lẫn World Cup 2010. Bên cạnh đó việc David Villa trở lại khiến Sanchez càng khó có cơ hội đá chính hơn (dù 2 người đá khác vị trí, nhưng Villa trở lại nghĩa là người thay thế anh sẽ chuyển sang vị trí khác). Mới đây Sanchez lại gặp chấn thương, và điều đó cũng có nghĩa là triển vọng Sanchez tỏa sáng trong màu áo Barcelona sẽ thấp hơn rất nhiều.
2) Bán Ibrahim Afellay ở mức 15 triệu euro: Afellay được kỳ vọng sẽ hòa nhập với hệ thống của Barcelona, tuy nhiên chấn thương đã khiến anh mất phong độ và được cho Schalke 04 mượn. Dù Afellay có muốn trở lại thì anh cũng chưa chắc sẽ thi đấu hay, và hơn nữa Neymar là một tiền đạo cánh, do đó nếu Barcelona thực sự muốn Neymar thì Afellay sẽ chỉ có ghế dự bị mà ngồi.
2) Bán Ibrahim Afellay ở mức 15 triệu euro: Afellay được kỳ vọng sẽ hòa nhập với hệ thống của Barcelona, tuy nhiên chấn thương đã khiến anh mất phong độ và được cho Schalke 04 mượn. Dù Afellay có muốn trở lại thì anh cũng chưa chắc sẽ thi đấu hay, và hơn nữa Neymar là một tiền đạo cánh, do đó nếu Barcelona thực sự muốn Neymar thì Afellay sẽ chỉ có ghế dự bị mà ngồi.
3) Những cách khác: Andreu Fontas (ảnh) được cho Mallorca mượn và có thể sẽ chuyển hẳn sang đó, tức sẽ mang lại một món tiền kha khá cho Barca. Bên cạnh đó vụ Bojan Krkic cũng sẽ mang lại thu nhập vì Krkic hiện đang đá dưới dạng cho mượn ở AC Milan, và nếu AS Roma bán đứt Krkic sang San Siro thì Barca sẽ được hưởng 10% số tiền chuyển nhượng để tích góp vào các vụ mua cầu thủ khác.
3) Những cách khác: Andreu Fontas (ảnh) được cho Mallorca mượn và có thể sẽ chuyển hẳn sang đó, tức sẽ mang lại một món tiền kha khá cho Barca. Bên cạnh đó vụ Bojan Krkic cũng sẽ mang lại thu nhập vì Krkic hiện đang đá dưới dạng cho mượn ở AC Milan, và nếu AS Roma bán đứt Krkic sang San Siro thì Barca sẽ được hưởng 10% số tiền chuyển nhượng để tích góp vào các vụ mua cầu thủ khác.
4) 10 triệu euro mất tích: Trang Goal.com gần đây đưa một thông tin gây sốc rằng 10 triệu euro trong ngân sách của Barcelona đã bay mất tiêu và nhiều người đồn đoán rằng số tiền này đã được dùng một cách không chính thức cho vụ Neymar (hay nói cách khác là “đi đêm”). Không biết liệu chuyện đó có thực, tuy nhiên nếu nó đúng là sự thật (điều thực sự ít khả năng xảy ra), thì việc Barcelona bán Alexis Sanchez, Ibrahim Afellay hay các cầu thủ sẽ trở thành vấn đề thời gian.
4) 10 triệu euro mất tích: Trang Goal.com gần đây đưa một thông tin gây sốc rằng 10 triệu euro trong ngân sách của Barcelona đã bay mất tiêu và nhiều người đồn đoán rằng số tiền này đã được dùng một cách không chính thức cho vụ Neymar (hay nói cách khác là “đi đêm”). Không biết liệu chuyện đó có thực, tuy nhiên nếu nó đúng là sự thật (điều thực sự ít khả năng xảy ra), thì việc Barcelona bán Alexis Sanchez, Ibrahim Afellay hay các cầu thủ sẽ trở thành vấn đề thời gian.
Trần Long