Mourinho bị cấm chỉ đạo 5 trận, nộp phạt 50.000 euro

06/05/2011 15:11
(GDVN) - Theo phán quyết của UEFA, HLV Mourinho bị cấm chỉ đạo 5 trận, nộp phạt 50.000 euro.

(GDVN) - Theo phán quyết của ban kỷ luật UEFA, HLV Jose Mourinho bị cấm chỉ đạo 5 trận, nộp phạt 50.000 euro cho những hành động và phát ngôn không đúng mực trong và sau trận bán kết Champions League giữa Real Madrid và kình địch Barcelona.

>>> Đồng nghiệp chê Mourinho thô lỗ, ngạo mạn, đáng xấu hổ...

>>> Barca khởi kiện Mourinho lên UEFA

>>> Có thể bị treo chỉ đạo 10 trận, Mourinho đi kiện

>>> Gọi trọng tài là kẻ cắp, Ronaldo và Casillas lên 'đoạn đầu đài'

Án phạt cấm chỉ đạo 5 trận mà Mourinho phải nhận là hệ quả của tấm thẻ đỏ ‘người đặc biệt’ phải nhận từ Wolfgang Stark sau những phản ứng thái quá về chiếc thẻ đỏ của Pepe; cộng thêm những phát biểu sau đó của chiến lược gia người Bồ Đào Nha trong phòng họp báo ở Bernabeu. Jose Mourinho đã phê phán quyết định đuổi Pepe của trọng tài Stark, đồng thời liệt kê một list các trọng tài đã “giúp đỡ” Barcelona trong các trận Champions League những năm gần đây. Không dừng lại ở đó, ‘Mou’ còn bóng gió mỉa mai việc Barca gắn logo của UNICEF trên ngực áo.

Mourinho bị đuổi lên khán đài vì phản ứng với trọng tài.
Mourinho bị đuổi lên khán đài vì phản ứng với trọng tài.

Quá bực với những lời xỉ vả của Mourinho, Barcelona đã nhờ luật sư đâm đơn kiện lên UEFA, khiến ‘tội trạng’ của chiến lược gia 48 tuổi càng thêm nặng.

Mức án phạt 5 trận này được xem là nhẹ so với những gì mà báo chí Tây Ban Nha viết trong những ngày vừa qua. Thậm chí, có nguồn tin cho rằng ‘Mou’ có thể bị cấm chỉ đạo tới… 10 trận và Real Madrid đã cân nhắc gửi đơn kháng cáo lên tòa án trọng tài thể thao thế giới (CAS) để bảo vệ quyền lợi cho người của mình. Alex Ferguson chỉ bình luận về cách làm việc của 1 trọng tài nhưng cũng bị FA cấm chỉ đạo 5 trận. Tuy nhiên, luật của UEFA nghiêm khắc hơn và Mourinho hoàn toàn không được chỉ đạo học trò của mình trong trận đấu, dù là bằng cách gián tiếp.

Án phạt 5 trận được xem là nhẹ với Mourinho.
Án phạt 5 trận được xem là nhẹ với Mourinho.

Trong số 5 trận bị cấm chỉ đạo, Mourinho đã thực hiện được 1 trận (trận bán kết lượt về ở Nou Camp). ‘Người đặc biệt’ sẽ phải thi hành án phạt trong 3 trận lượt đi vòng bảng Champions League mùa giải 2011-12, và 1 trận được cho hưởng án treo.

Ngoài ra, Mourinho cũng phải nộp phạt 50.000 euro (tức 44.000 bảng Anh).

Sau vụ việc này, mối quan hệ giữa HLV 2 lần vô địch Champions League với LĐBĐ châu Âu sẽ càng thêm xấu. Năm 2005, ông từng bị UEFA cấm chỉ đạo 2 trận sau cáo buộc vô căn cứ rằng HLV Frank Rijkaard đã vào phòng của trọng tài Anders Frisk và gây tác động tời các quyết định của ông vua áo đen người Thụy Điển. Còn ở mùa giải này, ‘Mou’ cũng bị treo quyền chỉ đạo 1 trận vì đã ra lệnh cho Xabi Alonso và Sergio Ramos cố tình tẩy thẻ trong trận gặp Ajax.

Pepe chỉ bị treo giò 1 trận.
Pepe chỉ bị treo giò 1 trận.

Với việc bị truất quyền thi đấu ở trận ‘Hell Clasico’, Pepe đã bị UEFA treo giò 1 trận và trung vệ đồng hương với Mourinho đã thi hành án phạt trong trận lượt về cách đây 3 ngày.

Real Madrid cũng bị phạt 20.000 euro sau khi để một hinchas lao vào sân ở cuối trận và để một số CĐV khác ném vật lạ vào sân.

Trong khi đó, thủ môn dự bị Jose Pinto của Barcelona, người cũng phải nhận thẻ đỏ do tích cực tham gia vào màn ẩu đả ở Bernabeu, đã bị UEFA tuyên phạt treo giò 3 trận. Như vậy, ngoài trận ‘siêu kinh điển tập 4’ ở Nou Camp, Pinto còn bị cấm thi đấu thêm 2 trận nữa, đồng nghĩa với việc thủ thành 35 tuổi người Tây Ban Nha sẽ vắng mặt trong trận chung kết Champions League với Manchester United ở Wembley.

Như vậy, Casillas và Ronaldo đã thoát tội sau khi có hành động gọi trọng tài De Bleeckere là “kẻ cắp”. Bên phía Barcelona, các ngôi sao đã đóng kịch ăn vạ rất khéo cũng không bị truy cứu trách nhiệm, kể cả Sergio Busquets, người đã miệt thị Marcelo là “con khỉ”.

Việt Anh

Xem thêm thông tin về ‘Hell Clasico’:

>>> Real tố cáo sao Barca phân biệt chủng tộc

>>> Real tung video tố cáo cầu thủ Barca chơi bẩn

>>> Flo Perez triệu tập gấp Mourinho để “thẩm vấn”

>>> "Real của Mourinho chẳng bao giờ là đối thủ của Barca"

>>> Guardiola ‘phát ốm’ vì Real Madrid

>>> "Perez đã để Mourinho quá lộng quyền”

>>> Mourinho tố cáo tọng tài "giúp đỡ" Barca chiến thắng