Rio Ferdinand: “Hai cầu thủ kèm Messi là chưa đủ”

17/05/2011 03:32
(GDVN) - Vào thời điểm hiện tại, mỗi khi bước ra sân, tiền đạo Lionel Messi luôn là nỗi sợ hãi của bất cứ đối thủ nào khi phải thi đấu với Barcelona.

(GDVN) - Vào thời điểm hiện tại, mỗi khi bước ra sân, tiền đạo Lionel Messi luôn là nỗi sợ hãi của bất cứ đối thủ nào khi phải thi đấu với Barcelona.

Pele ‘bĩu môi’ trước nhận định Messi xuất sắc nhất mọi thời đại

Hơn ai hết, trung vệ Rio Ferdinand hiểu rõ được sự nguy hiểm của “La Pulga”. Bởi ở trận Chung kết Champions League 2008/09, dù thân hình không cao, nhưng chân sút người Argentina đã bật cao hơn cả Ferdinand và Vidic đánh đầu tung lưới thủ môn cao kều Van der Sar, chốt hạ chiến thắng 2-0 cho Barcelona.

Chàng
Chàng "lùn" Messi đánh bại những gã cao kều của MU.

“Lionel Messi đang là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Cậu ấy có thể khiến khung thành của đối phương gặp nguy hiểm ở bất kỳ tình huống nào ở trên sân. Do đó, một hoặc hai cầu thủ ‘chăm sóc” Messi là chưa đủ, thay vào đó phải là toàn bộ đội bóng”, trung vệ của MU nói.

Cựu đội trưởng đội tuyển Anh tiếp tục: “Dĩ nhiên, chúng tôi cũng có những cầu thủ giỏi đủ khiến Barcelona phải lo lắng. Vì thế, chắc chắn họ sẽ phải nghĩ ra nhiều phương án để tìm cách đánh bại chúng tôi".

Trong khi đó, dù là một cổ động viên trung thành của Barca, song Cesc Fabregas lại đi hiến kế cho MU cách đánh bại đội bóng cũ. “Hàng thủ của MU luôn phải thi đấu tập trung. Mỗi khi Barca có bóng nên có từ 8 - 9 người lui về phòng thủ, tranh chấp bóng quyết liệt. Sau đó cố gắng thực hiện các đường phản công thật nhanh. Nếu không thực tốt, David Villa và Lionel Messi sẽ khiến MU phải trả giá”, đội trưởng của Arsenal cho biết trên Daily Star.

Mai Mai